“A!”
Đỗ Quang Diệu kêu lớn theo bản năng, cơ thể cũng trở nên bủn rủn không còn chỗ tựa. Ngay sau đó ông ta bỗng cảm thấy người nhẹ bẫng, chỉ thấy xác sống lao lên lưng ông ta khi nãy đã bị Tưởng Mặc đá bay bằng một cú đá. Xác sống kia bay ngược ra ngoài hơn mười mét, sọ não cũng bị đá đến mức lõm xuống, nhưng vì não vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn nên vẫn muốn đứng lên tiếp tục tấn công.
“Mau lên xe!”
Tưởng Mặc nhanh chóng đưa tay tóm Đỗ Quang Diệu lên xe, sau đó đập vào phía sau ghế lái, lớn tiếng nói: “Lái xe, mau lái xe!”
Vương Nhất Khả vừa đạp chân ga, chiếc xe đã lao thẳng ra ngoài như mũi tên rời khỏi cung, vứt tên xác sống kia lại phía sau. Tốc độ di chuyển của xác sống sơ cấp không nhanh, hơn nữa phản ứng cũng sẽ trì trệ hơn một chút, thế nên không cần lo chúng sẽ đuổi theo.
Tưởng Mặc nhìn Đỗ Quang Diệu đang hoảng hồn chưa bình tĩnh lại bèn hỏi: “Sao rồi? Không sao chứ?”
Mặt mày Đỗ Quang Diệu trắng bệch, ông ta xua tay, cảnh tượng bị xác sống lao đến cắn vừa rồi khiến ông ta run sợ trong lòng, lúc đó răng nanh của xác sống chỉ cách cổ ông ta vài cm, thậm chí ông ta có thể ngửi được mùi tanh hôi trong miệng xác sống. Ông ta còn tưởng rằng chắc chắn bản thân sẽ mất mạng, cũng may cậu hai nhà họ Phàn phản ứng nhanh nên mới giúp ông ta thoát chết trong gang tấc. Ông ta ngồi phịch trên ghế thở hổn hển, đến giờ vẫn chưa thoát ra khỏi cơn hoảng sợ.
Sau khi ông ta bình tĩnh lại mới trịnh trọng cất tiếng nói với Tưởng Mặc: “Cảm ơn cậu hai, cậu lại cứu tôi lần nữa rồi.”
Tưởng Mặc nói: “Không có gì, lần sau cẩn thận chút, tôi không thể lúc nào cũng đúng lúc ở cạnh ông.”
“Được, tôi nhớ rồi.”
Đỗ Quang Diệu nghiêm túc gật đầu, trong nhóm bọn họ cũng chỉ có ông ta là vẫn chưa thể thức tỉnh siêu năng lực, không hề có khả năng tự bảo vệ mình trong mạt thế như này, hiện giờ ông ta không thể giúp được gì, lại càng không mong bản thân sẽ gây cản trở cho bọn họ.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, lúc này bọn họ không cần lo lắng sẽ bị cảnh sát giao thông phạt tiền hay trừ điểm, có lẽ hiện giờ vốn cũng không có cảnh sát nào quản lý việc nhỏ như vượt quá tốc độ, thứ bọn họ cần đối phó là xác sống có tính nguy hại lớn hơn.
Cũng xem như khá ổn, nhà của Đỗ Quang Diệu cách nơi này không quá xa, quãng đường lái xe từ siêu thị tự phục vụ sang đó cũng chỉ mất hai mươi phút. Chẳng qua với lộ trình hai mươi phút như bình thường, nhưng bọn họ phải mất gần một giờ mới đến. Tận thế giáng xuống quá đột ngột, rất nhiều người vẫn còn đang trên đường đi làm hoặc du lịch, ấy vậy mà xung quanh đột nhiên trở nên hỗn loạn. Trong cơn hoảng loạn, số vụ tai nạn xe đã nhanh chóng vượt mức mức bình thường của mấy năm. Điều này cũng khiến đường đi của bọn họ tắc đầy những chiếc xe bị va hỏng, ngăn chặn cả con đường, có khi còn bốc khói cuồn cuộn, bọn họ phải thường xuyên đi đường vòng, bởi vì có một vài đoạn không thể vòng được phải xuống xe dọn dẹp những chướng vật ngăn cản đường đi tới.
Chiếc xe đi lúc nhanh lúc chậm, cuối cùng cũng lái vào khu dân cư nơi Đỗ Quang Diệu ở, trực tiếp dừng ở dưới lầu nhà ông ta, bọn họ khóa kỹ xe rồi cùng nhau xuống xe đi vào tòa nhà.
Nhà Đỗ Quang Diệu nằm trong một khu chung cư nhỏ, có tổng cộng hai mươi bốn tầng, nhà ông ta ở tầng mười tám. Cửa kính dưới lầu đã bị đập vỡ, dưới đất có không ít vết máu nhưng lại không có thi thể, có khả năng rất lớn đều đã dị biến thành xác sống.
Đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang tự động sáng lên sau khi nghe thấy âm thanh, rõ ràng hiện tại vẫn chưa cúp điện, thế là Tưởng Mặc bèn đề nghị: “Hình như trong tòa nhà có điện, chúng ta đi thang máy đi?”
Leo lên mười tám tầng lầu quá mệt mỏi, cũng vô cùng lãng phí thời gian, còn không thuận tiện bằng đi thang máy.