Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1: Chiến thần Thiên tộc mất trí nhớ – Chương 29: Dẫn dụ

admin 580 Chữ Cài Đặt

Viêm Kiêu bước nhanh tới trước mặt nàng, bất ngờ quỳ một gối xuống đất, hai tay vòng qua ôm lấy eo nàng, ánh mắt kiên định không rời khỏi nàng: “Tỷ tỷ à, ta nói thật đấy. Ta cũng có thể cưới tỷ. Những gì Bộ Ly cho tỷ, ta cũng có thể cho. Ai biết tình cảm của hắn với tỷ là thật, hay chỉ là vì trả ơn? Nếu chỉ là vì báo đáp, tỷ định làm thế nào?”

Bạch Nguyệt bật cười, trêu chọc: “Tiểu quỷ, biết cái gì mà xen vào.”

Ánh mắt Viêm Kiêu bỗng tối sầm lại. Vòng tay ôm lấy eo nàng bất giác siết chặt thêm vài phần, rồi hắn cúi người xuống, áp sát nàng.

Giờ khắc này, trong hắn dâng trào một khao khát mãnh liệt – muốn chiếm lấy nàng.

Có lẽ là vì hận Bộ Ly, có lẽ là vì không cam lòng – không cam lòng khi nnữ nhân mà hắn thích lại cứ một lòng một dạ muốn gả cho Bộ Ly.
Bạch Nguyệt bất chợt đưa tay áp lên môi hắn, đôi mày thanh tú không hề mang theo cảm xúc dư thừa, lạnh nhạt nói: “Đừng làm loạn nữa, nơi này không phải chỗ ngươi nên ở lại, Ma tôn.”

Viêm Kiêu sững người.

“Lừa gạt người khác, vui đến thế sao?” – Bạch Nguyệt mỉm cười như không, nhướng mày nhìn hắn: “Tiểu thiếu gia?”

Rõ ràng là nụ cười trên mặt, vậy mà trong đáy mắt lại chỉ có sự hờ hững lạnh nhạt.

Viêm Kiêu nhìn nàng, từng chữ thốt ra đều nghiêm túc: “Tỷ tỷ cũng biết ta là Ma tôn, Nhân gian, Thiên tộc đều không dung ta. Nếu không giấu thân phận, ta sẽ chết rất nhanh.”

Nụ cười trên mặt Bạch Nguyệt vẫn không đổi: “Ta biết.”

Đôi mắt Viêm Kiêu lập tức sáng rỡ: “Vậy tỷ hiểu cho ta, đúng không? Sẽ không giận ta, phải không?”

Bạch Nguyệt không trả lời câu hỏi đó, chỉ lặng lẽ gạt tay hắn ra, đứng dậy chỉnh lại y phục, cười nhạt: “Được rồi, không có lần sau, đi mau đi, bị người ta phát hiện là không đi được nữa đâu.”
Viêm Kiêu lạnh lùng nhìn bàn tay mình, dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ Bạch Nguyệt. Ngón trỏ hắn chầm chậm lướt nhẹ qua nơi nàng vừa chạm vào.

Không tha thứ sao?

Tỷ tỷ đúng là người tàn nhẫn.

Nhưng… hắn sẽ không thua Bộ Ly đâu! Không đời nào!

Ánh mắt Viêm Kiêu loé lên vẻ hiểm độc, thừa lúc Bạch Nguyệt không đề phòng, bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng, sau đó phá lên cười: “Tỷ tỷ, chờ ta nhé! Bộ Ly không xứng với tỷ, chỉ có ta mới là lang quân xứng đôi với tỷ!”

Bạch Nguyệt rũ mắt, đối với hành động bất ngờ này chỉ thoáng hiện chút chán ghét rồi nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh. Mấy tiên nga ở không xa đều trông thấy toàn bộ quá trình, nhưng chẳng ai dám hó hé nửa lời. Bạch Nguyệt cũng chẳng thèm che giấu gì, chuyện cần biết rồi sẽ có người biết, không cần giấu giếm quá nhiều.
“Tỷ tỷ à, ta sẽ quay lại tìm chị.” Viêm Kiêu nháy mắt một cái, chẳng buồn bận tâm có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn.

Nhìn Viêm Kiêu rời đi, Bạch Nguyệt thu hồi ánh nhìn, lạnh nhạt nói: “Dẫn ta đi tắm.”

Tiên nga cúi đầu cung kính: “Vâng.”