Cả người Thủy Lương Vũ chao đảo, ánh mắt ngập tràn u sầu, giọng nói run rẩy khẽ gọi: “Ly… vì sao lại như vậy?”
Viêm Kiêu đứng bên cạnh, mỉm cười chế giễu, cố ý liếc nhìn Bạch Nguyệt: “Tỷ tỷ à, tỷ thấy chưa? Đừng để bề ngoài đánh lừa đấy.”
Bạch Nguyệt lặng lẽ dõi mắt nhìn về phía Bộ Ly. Trong đáy mắt nàng thoáng qua một tia đau lòng khiến đôi mắt vốn rực sáng bỗng trở nên ảm đạm. Nàng khẽ đưa tay định gạt đi bàn tay đang đặt trên vai mình.
Thế nhưng, Bộ Ly lại lập tức siết chặt nàng vào lòng. Ánh mắt ảm đạm của nàng như một mũi dao đâm sâu vào tim gan hắn. Hắn thà tự mình chịu đựng ngàn vạn đau đớn, cũng không muốn nàng chán ghét mình.
Ánh mắt hắn lạnh nhạt dừng lại trên người Thủy Lương Vũ, giọng nói khẽ vang lên: “Ngươi hỏi vì sao?”
Thủy Lương Vũ đau lòng đến cực điểm, sắc mặt vốn hồng nhuận nay tái nhợt như tờ giấy, chỉ biết lặp đi lặp lại trong vô thức: “Vì sao… vì sao…”
Bạch Nguyệt nhẹ nhàng giãy dụa, nhưng cánh tay của Bộ Ly chỉ càng siết chặt thêm.
Hắn nhìn Thủy Lương Vũ bằng ánh mắt lạnh băng, giọng điệu lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Ta từng đính hôn với ngươi?”
Thủy Lương Vũ cắn môi, lắc đầu: “Không có, nhưng mà…”
“Vậy thì không có “nhưng mà”.” Bộ Ly thản nhiên ngắt lời: “Ta từng thổ lộ tình cảm với ngươi chưa?”
Thủy Lương Vũ lại lắc đầu, nước mắt lưng tròng: “Ly, chàng đối xử với ta đặc biệt hơn với người khác, đặc biệt hơn so với nàng ta… Vì sao vậy? Chẳng lẽ chỉ vì nàng ta đã cứu chàng sao? Chàng đừng để bị lừa, người cứu chàng là ta cơ mà!”
“Đủ rồi!” Giọng Bộ Ly lạnh như sương tuyết: “Ta và ngươi vốn không có bất kỳ quan hệ gì. Xin ngươi đừng buông lời làm tổn thương đến tình cảm giữa ta và thê tử của ta. Nếu còn tiếp tục, đừng trách ta không nể mặt ngươi là con gái Nam Hải Long Vương.”
“Ta không tin! Ta không tin! Trước kia chàng đối xử với ta tốt như vậy, sao có thể biến thành thế này!” Thủy Lương Vũ gần như hét lên.
Bộ Ly nhẹ nhàng vỗ về lưng Bạch Nguyệt, giọng điệu bình thản nhưng từng chữ đều rõ ràng: “Ta từng đối đãi với ngươi khác với mọi người, chỉ vì nợ ân tình phụ thân ngươi. Năm xưa, khi ta chưa trở thành Chiến thần Thiên tộc, từng rơi xuống Nam Hải và được ông ấy cứu một mạng. Nếu không có ân tình đó, ta sẽ không bao giờ đối xử với ngươi như vậy.”
Hắn ngừng lại một chút, rồi trầm giọng nói tiếp: “Về sau, nếu ngươi còn ôm giữ những tình cảm không nên có, khiến thê tử ta tổn thương, ta tuyệt đối sẽ không nương tay.”
Nghe đến đây, Bạch Nguyệt bỗng ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt long lanh ánh nước xúc động. Thì ra là vậy… thì ra hắn chưa từng thích Thủy Lương Vũ.
Khóe môi Bộ Ly khẽ cong lên, nở nụ cười nhạt như gió xuân tháng Ba, dịu dàng len lỏi vào lòng người: “Nguyệt nhi, lòng ta… chỉ hướng về nàng.”
Bạch Nguyệt cúi đầu, lẩm bẩm: “Đồ lừa đảo, ngày trước ta theo đuổi ngươi đến mất hết thể diện, giờ làm sao tin ngươi được chứ?”
Bộ Ly cúi người, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu nàng, nhịp điệu nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Ta nguyện dùng cả đời này để chứng minh, ta yêu nàng, chỉ yêu một mình nàng.”
Viêm Kiêu đứng một bên, lạnh lùng nhìn toàn bộ diễn biến trước mắt.
Không ngờ Thủy Lương Vũ lại vô dụng đến vậy: Không những không phá hoại được tình cảm giữa Bạch Nguyệt và Bộ Ly, mà còn vô tình khiến bọn họ gắn bó khắng khít hơn.
Thật đáng giận!