[…]
Hệ thống thừa nhận, không thể phản bác.
[Mà số hiệu của bạn là gì nhỉ? Tôi quên mất rồi.] Nói xong cô có hơi ngượng ngùng.
[888.]
[Vậy từ giờ tôi gọi bạn là Tiểu Bát nhé, còn tôi thì cứ gọi là Tiểu Dương được rồi, đừng dùng kính ngữ nữa!]
[… Ừm.]
Tiểu Dương với người quen thì khá cởi mở. Mà trong chỗ này, cô chỉ quen mỗi hệ thống.
Cô còn đang suy nghĩ xem nên nói chuyện gì tiếp theo, thì một giọng nói trong trẻo vang lên: “Tiểu Dương!”
Tiểu Dương theo phản xạ ngẩng đầu về phía phát ra âm thanh, nhưng trước mắt vẫn là một vùng hư vô, lúc này cô mới nhớ ra mình đã bị mù.
Người đến là nữ chính Lê An An, đến đón cô tan học về nhà. Đây cũng là lý do ba mẹ cố tình để cô học chậm một năm, để hai chị em cùng học cấp ba, An An tiện chăm sóc cô.
Ban đầu, Tiểu Dương học ở một trường đặc biệt, nhưng vì nơi đó không được coi trọng, diện tích nhỏ, cơ sở vật chất và giáo viên đều thiếu thốn, không thể chăm sóc chu đáo cho từng học sinh.
Thêm vào một vài lý do khác, ba mẹ quyết định chuyển cô sang trường phổ thông để học cùng em gái. Dù sao thì thành tích của cô cũng không quan trọng, chỉ cần sống bình an là được rồi.
Tiểu Dương chẳng nhìn thấy gì, đương nhiên cũng không thể phát hiện ra khoảnh khắc Lê An An ngẩn người khi cô ngẩng đầu.
An An nhìn Tiểu Dương chậm rãi bước về phía mình. Trên thực tế, con đường này cô ta đã chứng kiến Tiểu Dương đi qua vô số lần, nên không lo lắng gì cả. Nhưng chỉ là hôm nay, biểu cảm của Tiểu Dương lại có chút khác lạ, xa lạ và dè dặt, trong đôi mắt vô thần còn ẩn hiện ánh nước. Lê An An chợt nghĩ: Tiểu Dương trước đây, cũng từng như thế này sao?
“An An?” Không nghe thấy tiếng động gì, Tiểu Dương hơi bối rối.
“Em đây.” An An hoàn hồn lại, vội vàng nắm lấy tay cô, dẫn ra khỏi lớp học.
Trên đường đi, An An liên tục chào hỏi những người quen biết. Tiểu Dương cầm gậy dò đường đi phía sau, có hơi chậm nhưng cũng không lên tiếng.
“Ồ, đại tiểu thư Lê lại đưa con nhỏ mù về nhà nữa rồi sao?” Một giọng nam xa lạ cợt nhả vang lên.
Tiểu Dương cảm nhận được em gái dừng bước, nên cô cũng lặng lẽ dừng lại.
“Thẩm Liễm, đầu cậu có vấn đề à? Chó ngoan không cản đường, cậu có biết không!” Tuy miệng nói vậy, nhưng trên mặt Lê An An lại thoáng một tia ửng đỏ khó nhận ra.
“Chậc chậc, sư tử hà đông.” Thẩm Liễm vô tình liếc thấy cô gái mù đi phía sau. Khuôn mặt nhỏ hơn người thường, làn da trắng như ngọc, vẻ mặt có phần lo lắng, hơi ngơ ngác chậm chạp. Gương mặt tuyệt sắc khiến người ta không thể bỏ qua, làm Thẩm Liễm nhất thời ngây người.