Đúng dịp khai giảng đầu năm, tân sinh viên vừa nhập học xong là các câu lạc bộ đua nhau ra sức chiêu mộ thành viên mới, khiến khu quảng trường nhỏ trong trường trở nên náo nhiệt khác thường. Nhưng trước khi ghé qua đó, Tô Miểu Miểu còn ghé thư viện mượn vài quyển sách, một phần để hoàn thiện lớp vỏ bọc “hoa khôi hiền dịu, chăm học” mà nàng đã dựng lên từ sáng sớm.
Thư viện vào giờ này khá vắng, chỉ lác đác vài sinh viên cắm cúi bên bàn học hoặc lặng lẽ tìm sách trên các kệ cao. Tô Miểu Miểu thong thả dạo bước giữa những dãy kệ, ánh mắt lướt qua từng gáy sách, nhưng tâm trí lại chẳng mấy tập trung vào chuyện đọc sách. Nàng đang chờ, chờ một cơ hội để chạm mặt “khí vận chi tử” mà Lâm Ý Nhi đã kể.
Không ngờ cơ hội đến nhanh đến vậy.
Nàng vừa rẽ qua góc kệ sách khu vực nhân văn địa lý, đã thấy một bóng người cao ráo đang đứng đó, tay lướt nhẹ trên gáy sách, dáng vẻ vừa chăm chú vừa lãnh đạm. Chỉ một cái liếc mắt thôi, Tô Miểu Miểu đã cảm nhận được thứ gì đó khác lạ tỏa ra từ người ấy, không phải diện mạo, tuy diện mạo cũng đã đủ khiến người ta phải ngoái nhìn, mà là một luồng khí chất khó gọi tên, như thể vận may đang lặng lẽ vây quanh anh ta.
Đúng là hắn rồi.
Khóe môi Tô Miểu Miểu khẽ nhếch lên, nàng thu ánh mắt lại, vòng sang phía đối diện, giả vờ cũng đang tìm sách. Hai người cứ thế xích lại gần nhau, cho đến khi cả hai cùng đưa tay chạm vào một cuốn sách, đầu ngón tay vô tình lướt qua nhau.
Cảm nhận được sự lành lạnh từ đầu ngón tay cô gái, Cố Dịch Thần khẽ giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu lên. Một gương mặt đẹp đến nghẹt thở lọt vào tầm mắt khiến đồng tử anh co lại, cả người cứng đờ mất vài giây.
Đó là phản ứng thật sự trước một vẻ đẹp hiếm có. Ngay cả những minh tinh nổi tiếng anh từng gặp qua cũng chưa từng khiến Cố Dịch Thần có cảm giác choáng ngợp đến thế.
“A, xin lỗi anh.”
Tô Miểu Miểu như chú thỏ con bị hoảng, vội vàng rụt tay lại, giọng nói mềm mỏng đầy áy náy. Cố Dịch Thần khẽ gật đầu, đáp lại một câu không sao.
“Em tìm cuốn này à?”
Nghe hỏi, Tô Miểu Miểu cúi đầu nhìn kỹ lại tựa sách, rồi lắc đầu.
“Tên gần giống nhau quá nên em nhầm, không phải cuốn này đâu ạ. Làm phiền anh rồi.”
Nói đoạn, nàng lùi lại một bước, giữ khoảng cách rồi tiếp tục cắm cúi tìm sách. Nhưng ánh mắt Cố Dịch Thần lại chẳng thể dứt khỏi bóng lưng cô gái ấy được. Anh cầm cuốn sách trong tay, nhưng chữ nghĩa trên trang giấy như nhòe hết cả đi, chỉ thấy Tô Miểu Miểu nhón chân lên, dường như đang cố với lấy thứ gì đó trên kệ cao nhất, tà váy khẽ lay động theo động tác, để lộ ra một đoạn cổ chân thon trắng.
Bước chân vốn định rời đi của Cố Dịch Thần khựng lại. Đứng nhìn thêm vài giây, cuối cùng anh vẫn quyết định bước tới giúp một tay.
Nhưng vừa đến gần sau lưng nàng, chưa kịp lên tiếng thì cô gái đã bất ngờ mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau.
Tô Miểu Miểu bật lên một tiếng kêu thất thanh, còn chưa kịp trấn tĩnh đã ngã gọn vào vòng tay của người phía sau.
Thân hình mảnh mai vương chút hương thơm dịu nhẹ ngã hẳn vào lòng mình, Cố Dịch Thần vốn dĩ chẳng thích đụng chạm cơ thể ai lại theo bản năng mà siết chặt vòng tay đỡ lấy nàng. Hơi thở ấm nóng của cô gái phả nhẹ lên cổ áo anh, mùi hương thoang thoảng nào đó vương vấn không tan.
“Xin lỗi anh nha, em không làm đau anh chứ?”
Giọng nói nàng mềm oặt như rót mật vào tai, còn cố ý ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, ra chiều áy náy lắm.
Sắc mặt Cố Dịch Thần thoáng nét khó hiểu. Làm anh đau ư? Với thân hình mềm mại nhẹ tênh thế này của cô gái sao? Ánh mắt anh vô thức dừng lại thêm vài giây trên gương mặt kề sát ngay trước mặt.
“Không sao đâu.”
Cố Dịch Thần buông tay, nhưng động tác chậm hơn bình thường một nhịp, như thể còn chút gì đó lưu luyến chưa muốn rời. Anh lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Tô Miểu Miểu. Nàng chẳng bận tâm, vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn hướng về phía người đàn ông, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào anh không hề né tránh.
“May mà có anh đi ngang qua, kịp đỡ lấy em…”
Nàng bỏ lửng câu nói, để nó treo lơ lửng giữa không trung, đôi mắt ngước lên nhìn anh từ dưới lên trên, hàng mi khẽ rung khi chớp, dáng vẻ e thẹn xen lẫn nũng nịu hiện lên vừa đủ khiến người ta xao xuyến.
“Không thì chắc em cũng chẳng biết bấu víu vào đâu nữa.”
Câu sau nàng nói khẽ hơn, gần như chỉ đủ cho một mình Cố Dịch Thần nghe thấy, ánh mắt thoáng lướt qua anh rồi lại vội cụp xuống, để lại dư âm mơ hồ khó đoán.
“Anh đứng đây làm gì vậy?”
Nàng hỏi thêm, giọng tò mò pha chút ngại ngùng, tay vô thức siết nhẹ vạt áo trước ngực, ánh mắt lấm lét liếc anh một cái rồi lại vội cụp xuống, như thể vừa hỏi xong đã thấy hơi ngại vì sự đường đột của mình.
“Anh tìm sách.” Cố Dịch Thần đáp gọn, nhưng khóe mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nàng.
“Vậy chắc em làm phiền anh tìm sách rồi.” Nàng nói, giọng nhỏ hẳn đi, đôi vai khẽ rụt lại như một chú mèo con sợ bị la.
“Không phiền.” Anh đáp nhanh hơn cả suy nghĩ của chính mình, rồi hơi khựng lại, như ngạc nhiên với chính phản ứng vừa rồi của bản thân.
Không gian giữa hai người như đọng lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng thở khe khẽ và ánh mắt vướng vào nhau không rời. Xa xa vọng lại tiếng trang sách lật, tiếng bước chân người qua lại, nhưng dường như chẳng chạm được vào khoảng không nhỏ bé đang có phần ngột ngạt này.
“Cảm ơn anh nhiều lắm luôn, em nhờ anh thêm một chuyện nữa được không?”
Nàng hơi cúi đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ngoan ngoãn, tay khẽ túm lấy vạt áo mình như một đứa trẻ đang làm nũng.
Ánh mắt Cố Dịch Thần dừng trên gương mặt nàng lâu hơn ba giây, có gì đó là lạ khẽ dấy lên trong lòng, cảm giác xưa nay hiếm khi có với người lạ. Anh khẽ đáp một tiếng ừ, giọng trầm hơn thường lệ, liền thấy nàng đưa tay chỉ lên quyển sách nằm trên kệ cao nhất.
“Em thấp quá, với hoài không tới, anh giúp em lấy xuống được không?”
Đôi mày thanh mảnh khẽ chau lại, gương mặt Tô Miểu Miểu lộ chút bối rối đáng thương, giọng điệu còn kéo dài ở cuối câu, nghe nũng nịu đến độ khiến người ta khó lòng từ chối.
“Được.” Cố Dịch Thần đáp, khóe môi hiếm hoi khẽ nhếch lên, gần như không thể nhận ra.
Anh liếc lên, bước tới rút quyển sách xuống. Khi đặt vào tay nàng, các ngón tay hai người vô tình chạm sượt qua nhau lần nữa, chỉ trong tích tắc rồi vội vàng tách ra, nhưng cả hai đều không giấu được khoảnh khắc khựng lại rất khẽ. Tô Miểu Miểu ngước mắt nhìn anh, đôi đồng tử đen láy ánh lên tia sáng lấp lánh, môi khẽ hé mở như định nói gì đó rồi lại thôi.
“Anh tốt ghê, cảm ơn anh nha.”
Nàng cong mắt cười, đầu khẽ nghiêng sang một bên, dáng vẻ ngọt ngào tự nhiên đến mức chẳng ai nghi ngờ. Ôm quyển sách vào lòng, nàng còn cố ý dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên gáy sách, ánh mắt lại lén liếc anh một cái thật nhanh.
“Không có gì.” Cố Dịch Thần khẽ gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn chưa vội rời khỏi gương mặt nàng, phải đến khi Tô Miểu Miểu chủ động cụp mắt xuống, khẽ mỉm cười bẽn lẽn, anh mới như sực tỉnh, xoay người bước đi không ngoảnh lại. Chỉ tiếc bước chân anh, không hiểu sao, lại chậm hơn bình thường một nhịp.
Tô Miểu Miểu ôm quyển sách sát vào ngực, khóe môi khẽ cong lên một đường cong khó nhận ra, ánh mắt thoáng chút thâm trầm khó đoán.
Cá đã cắn câu rồi.
Cố Dịch Thần bước ra khỏi cổng thư viện, tay đã cầm sẵn quyển sách vừa chọn. Chưa đi được bao xa thì Tưởng Vãn Du từ đâu lao tới, ôm chầm lấy anh không báo trước.
“Dịch Thần!”
Giọng nói cô nàng vỡ òa niềm vui sướng. Cố Dịch Thần cau mày, phản xạ đẩy người ra.
“Anh không thích ôm ấp giữa chốn đông người.”
“Em nhớ anh quá mà, đâu kìm được.” Tưởng Vãn Du phụng phịu, mắt hơi cong lại ra chiều ấm ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ hiểu chuyện.
“Em mới phát hiện một quán cà phê đang hot lắm, anh đưa em ghé qua chút được không?”
Cố Dịch Thần vốn định về phòng riêng nghiên cứu tài liệu, câu nói ấy của Tưởng Vãn Du lập tức đảo lộn hết dự tính của anh. Một luồng bực dọc dâng lên trong lòng, anh nhìn cô bạn gái mới quen chưa lâu trước mặt, đành nén xuống mà gật đầu đồng ý.
“Ừ, đi thì đi.”
Đôi mắt Tưởng Vãn Du sáng rực hẳn lên, cô định sà vào ôm cánh tay anh, nhưng chợt nhớ ra vừa bị từ chối lúc nãy, bàn tay vừa đưa ra đã vội thu lại, chỉ dám đi sát bên cạnh, ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ hớn hở.
Tô Miểu Miểu thong dong rời khỏi thư viện, đứng trước cổng, dõi mắt theo bóng dáng một nam một nữ đang khuất dần phía xa.
“Cố Dịch Thần, chủ tịch hội sinh viên đấy à…”
Nàng khẽ đưa một ngón tay chạm lên bờ môi đỏ mọng, liếc thêm cái nữa về phía hai bóng lưng kia, khóe môi cong lên một nét cười lạnh nhạt, rồi quay gót bước theo hướng ngược lại.
Trên đường về ký túc xá, điện thoại Tô Miểu Miểu rung lên một tiếng thông báo. Nàng liếc mắt nhìn, hóa ra là bài đăng mới trên diễn đàn trường mà Lâm Ý Nhi từng nhắc tới sáng nay, chẳng biết tự lúc nào nàng đã âm thầm theo dõi trang này.
[Ẩn danh #2291]: Có ai thấy chủ tịch hội sinh viên khoa Kinh tế sáng nay đi cùng một chị xinh cực ở khu sách nhân văn địa lý thư viện không? Không phải bạn gái ảnh, nhìn lạ hoắc. Đứng gần nhau dữ lắm luôn á, hóng
Dưới bài đăng đã có gần năm mươi bình luận, người thì đoán già đoán non, người thì tag bạn bè vào hóng chuyện, có kẻ còn khẳng định chắc nịch là nhìn nhầm, “chủ tịch có bạn gái tám năm rồi, làm gì có chuyện đó”.
Tô Miểu Miểu bật cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Mới ngày đầu tiên thôi mà đã có người để ý đến mức đăng cả lên diễn đàn trường, xem ra chuyện này sẽ còn thú vị hơn nàng tưởng nhiều. Nàng không thèm để lại bình luận nào, chỉ lặng lẽ tắt màn hình điện thoại, cất vào túi, bước tiếp về phía ký túc xá với tâm trạng nhẹ nhõm khác thường.