Giờ đây Phượng Tầm có thể đem đến cho bọn họ cuộc sống tốt đẹp, vậy thì họ sẵn sàng tôn cậu làm chủ.
Cho dù Phượng Tầm không phải người, dù cậu từng diệt tộc Sở gia để báo thù cho phụ thân, dù sau khi thống nhất đại lục cậu lui về Ma giới, rất ít đặt chân tới Trung Châu giới, họ vẫn nguyện thành tâm tin tưởng và quy phục cậu.
Chỉ cần có thể sống những ngày tháng yên ổn sung túc, ai làm quốc vương cũng không quan trọng, bọn họ không quan tâm thân phận của kẻ thống trị đại lục là gì.
—— Kẻ cày có ruộng, kẻ ở có nhà, người già có chốn nương thân, kẻ học có sách để đọc; ai ai cũng có công việc mưu sinh, có bệnh thì được chữa trị. Chính sự sáng suốt, lòng người yên ổn, thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, thiên tai nhân họa đều xa rời thế gian. Đây chính là điều mà dân chúng Nhân tộc cầu mong suốt đời.
Vì điều đó, họ sẵn sàng cúi đầu xưng thần với Phượng Tầm, dâng lên tất cả niềm tin của mình.
Mười đại Ma quân thật sự không thể ngờ.
Ngày trước mỗi lần bọn họ tới Trung Châu giới đều bị Nhân tộc truy đuổi đánh giết, vậy mà nay dưới sự cai trị của Tôn thượng, lại được Nhân tộc nhiệt liệt chào đón.
Cảm giác này… thực sự không tồi đâu nha ~.
Nếu Nhân tộc mãi biết thức thời như vậy, thì bọn họ cũng có thể sống hòa thuận cùng Nhân tộc.
Từ đây, Nhân tộc Trung Châu giới và Ma tộc Tà Ma giới dần dần dung hợp phát triển.
…
Cùng lúc đó, hoàng cung thành Lạc Sâm.
Karlos lại quấn lấy Phượng Tầm, mắt long lanh nhìn mỹ nhân đang uống rượu ngắm trăng.
“Phượng Tầm, những nữ nhân kia có thể cùng người sinh con, còn ta thì không, người có vì thế mà không thích ta, có vì thế mà lấy người khác không?”
“Ngươi lại suy nghĩ vẩn vơ rồi.” Phượng Tầm lười biếng ngẩng mắt nhìn thiếu niên tự oán tự thương: “Ta đã chọn ngươi, thì vĩnh viễn sẽ không chọn người khác.”
“Huống chi ta vốn không muốn có con.”
Karlos nghi hoặc hỏi: “Vì sao vậy?”
Tộc Phượng Hoàng hiện tại chỉ còn mỗi Phượng Tầm là Phượng Hoàng còn sống sót, tại sao cậu không muốn truyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng?
Thật ra, điều hắn càng muốn hỏi là: vì sao Phượng Tầm không cần những mỹ nhân kia mà lại chọn mình?
Phượng Tầm nhấp một ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn trời sao, giọng trầm thấp mang theo khàn khàn nhẹ nhàng truyền đến.
“Huyết mạch Phượng Hoàng của ta là phúc, cũng là họa.”
“Ngươi nhìn thấy ta hiện tại thực lực cường đại, có thể tiêu diệt tất cả kẻ có ý đồ bất chính, cuối cùng chiến thắng kẻ địch trở thành chủ nhân Đại lục Huyễn Vân.”
“Nhưng phụ thân ta năm đó thực lực không đủ, bị Thiên đạo và Nhân tộc tính kế, sa vào Phượng Thê Sơn, kết cục là máu nhuộm đỉnh núi.”
“Thay vì để lại huyết mạch khiến kẻ khác thèm khát, chi bằng để tộc Phượng Hoàng đoạn tuyệt tại chỗ ta.”
Điều quan trọng nhất là nhiệm vụ của cậu có yêu cầu như vậy.
Karlos cúi đầu trầm tư, lại bỗng như nhớ ra điều gì quan trọng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía mỹ nhân bên cửa sổ, ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ khó tin.
“Phượng Tầm, người được sinh ra như thế nào?”
Hắn chỉ biết Phượng Tầm có một người phụ thân, nhưng lại không biết mẫu thân của cậu là ai.
Chẳng lẽ sự thật là Phượng Uyên bị giam trong Phượng Thê Sơn đã yêu một nữ ma nào đó và sinh ra cậu sao?
Nhưng vì sao chưa từng nghe Phượng Tầm nhắc đến?
Phượng Tầm dịu giọng nói: “Ta là do phụ thân sinh ra.”
“Phượng Uyên vừa là phụ thân, cũng là mẫu thân của ta, là người đã hoài thai và sinh hạ ta cách đây hơn năm trăm năm.”
Karlos: “???!!!!”
A! Phượng Tầm đang nói cái gì thế?
Phượng Uyên chẳng phải là con đực sao? Sao lại có thể sinh con được?
Phượng Tầm siết chặt vò rượu trong tay, luồng sức mạnh cuồn cuộn khiến vò rượu lập tức hóa thành tro bụi.
“Phụ thân ta khi lâm tử đã bị Thiên đạo tính kế, khiến người cảm ứng mà thụ thai, rồi mang thân nam nhân sinh hạ ta, lấy ta làm công cụ thay thế người.”
“Nếu năm đó ta không thể tiêu diệt Thiên đạo, cũng sẽ rơi vào kết cục như phụ thân từng trải qua.”