Phượng Uyên và nguyên chủ đều không cam tâm làm quân cờ.
Thân là quân cờ đầu tiên bị Thiên đạo bố trí, Phượng Uyên khi bị phong làm Giới Thạch đã sớm hiểu rõ kết cục của mình là cái chết. Hắn từng nghĩ đến việc phản kháng, nhưng khi vừa chào đời đã bị đưa khỏi Tuyết Vực, chưa từng tu luyện, không sánh được với tổ tiên nên đành lực bất tòng tâm.
Hắn vốn nghĩ mình sẽ chết kết thúc số kiếp ấy, nào ngờ Thiên đạo lại hèn hạ đến mức khiến hắn “cảm ứng mà sinh”, hạ sinh ra quả trứng Phượng Hoàng.
Hắn đã khổ đến bước đường này, cớ sao còn bắt con mình tái diễn bi kịch?
Thân thể bị phong ấn, ngày đêm chịu tà ma xâm nhập.
Tà Ma giới vốn đã chẳng phải nơi thích hợp cho Băng Phượng tồn tại, lại càng khiến tu vi của Phượng Uyên ngừng trệ, không thể tiến thêm.
Hắn không trốn được, cũng chẳng thoát nổi, chỉ có thể chịu đựng từng ngày thống khổ không dứt.
Nếu đã là đường chết mà hắn phải đi thì thôi vậy!
Nhưng quả trứng Phượng Hoàng do hắn sinh ra, cớ sao cũng phải theo con đường chết này?
Cha mẹ thương con, ắt sẽ suy tính xa.
Phượng Uyên không nỡ để con mình bước lên con đường mình đã đi, bèn dùng toàn bộ sức lực cuối cùng đưa quả trứng về lại Tuyết Vực, sau đó tự bạo thần hồn để cưỡng ép mở đại trận hộ sơn.
Hắn không đủ lực bảo hộ con mình trưởng thành, chỉ có thể gửi hy vọng vào đại trận do tổ tiên lưu lại, mong rằng có thể cắt đứt sự tính toán của Thiên đạo.
Dù con hắn không thể rời khỏi Tuyết Vực, dù phải sống cô độc nơi tuyết địa, hắn cũng không muốn đứa trẻ này chịu cùng số kiếp bi thảm như mình.
Thà sống cô độc giữa trời đất, còn hơn đau khổ khôn nguôi.
Phượng Uyên lấy kết cục hồn phi phách tán để đổi lấy một tia sinh cơ cho trứng Phượng Hoàng, thế nhưng Thiên đạo không chiêu mộ được Phượng Hoàng mới nên vẫn giữ lại bản thể Phượng Hoàng của Phượng Uyên tại Tà Ma giới để tiếp tục trấn áp đại ma.
Thiên đạo đang chờ một thời cơ thích hợp.
Đợi đến khi thời cơ chín muồi, ắt sẽ mượn tay khí vận chi nữ lần nữa dẫn dụ Phượng Hoàng Tuyết Vực trấn áp tà ma.
Khi Lộc Ngôn bước vào thế giới này, Phượng Uyên đã qua đời được năm trăm năm. Thiên đạo đang cấp bách cần một Phượng Hoàng mới để trấn áp tà ma, thế nhưng quả trứng bị Phượng Uyên đưa về Tuyết Vực vẫn chậm chạp chưa chịu nở.
Thật không may, Thiên đạo lại bị đại trận hộ sơn do tổ tiên tộc Phượng Hoàng lưu lại ngăn cách bên ngoài, không cách nào ép trứng nở.
Tổ tiên Phượng Hoàng sở hữu sức mạnh sánh ngang Thiên đạo.
Đại trận hộ sơn do các đời Tộc trưởng tộc Phượng Hoàng bố trí vốn chẳng phải điều Thiên đạo dễ dàng phá vỡ.
Từ rất lâu trước kia, tộc Phượng Hoàng từng là kẻ thống trị thế gian, Thiên đạo cũng chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối.
Cho đến khi tộc Phượng Hoàng suy tàn, diệt vong, Thiên đạo mới ngóc đầu, nắm giữ vạn vật của Đại lục Huyễn Vân.
Nhưng chẳng ai ngờ, Nhân tộc và Ma tộc lại khó khống chế đến vậy.
Rõ ràng khi tộc Phượng Hoàng thống trị, cả hai tộc người và ma đều là thuộc hạ ngoan ngoãn nghe lời, ấy vậy mà đến thời Thiên đạo thì lại đổi khác.
Trung Châu giới phân tranh, khói lửa liên miên.
Điều khiến Thiên đạo đau đầu nhất chính là đám Nhân tộc giỏi mưu tính lại chẳng có chút tự giác.
Nhân tộc yếu kém lại nội đấu không dứt, khiến đại lục hỗn loạn, còn dám ra tay với Ma tộc, cướp đoạt trẻ con của họ để luyện khí, buộc Ma tộc phải gác bỏ nội đấu để đồng lòng chống lại Nhân tộc.
Kết quả là hai tộc người – ma ngày ngày đại chiến, khiến Thiên đạo không đêm nào ngủ yên, cứ nhắm mắt là thấy cảnh chiến tranh.
Giữa lúc loạn chiến, Thiên đạo chợt nhớ đến quả trứng Phượng Hoàng nơi Tuyết Vực, bèn nảy sinh ý định mượn sức trấn ma của Phượng Hoàng để ổn định Nhân tộc.
Thế là Thiên đạo tiết lộ tin tức quan trọng này cho Sở Lưu Tranh.
Cuối cùng, Sở Lưu Tranh leo lên cao nguyên Tuyết Vực, đúng lúc quả trứng nở ra Phượng Uyên thì mang hắn xuống núi, đưa vào Tà Ma giới trấn áp vạn tà.