“Anh ngày nào cũng nghĩ cách bỏ chạy, lại còn không muốn chịu trách nhiệm với tôi, vậy cuộc sống này tôi chịu sao nổi nữa, chi bằng nhảy lầu chết cho xong!”
Ông ấy đẩy Cố Yến Hòa ra, duỗi một chân bước qua lan can, nửa người cũng thò ra ngoài.
Giáo sư Cố sợ ông ấy thật sự nhảy lầu tự sát, vội vàng nhanh tay kéo ông ấy lại.
“Chịu trách nhiệm, tôi chịu trách nhiệm, được chưa!”
Lukas lập tức rút chân phải lại, quay đầu ôm chặt lấy người đàn ông đang sợ đến trắng bệch cả mặt.
“Tôi nghe thấy rồi đó, anh không được nuốt lời đâu nha.”
Cố Yến Hòa ngẩn người nhìn ông ấy, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp.
Tay ông đang nắm tay Lukas run rẩy nhẹ nhẹ.
Đợi đến khi ông hoàn hồn lại, lập tức là một cái bạt tai, đánh cho mặt Lukas đỏ ửng.
“Cậu điên rồi phải không! Không cần mạng nữa à!”
Cố Yến Hòa trừng mắt nhìn Lukas, vẫn chưa hoàn hồn, hai mắt như muốn bốc lửa.
“Đây là tầng một, nhảy xuống cũng không sao cả!”
Lukas nâng mặt Cố Yến Hòa lên: “Yến Hòa, anh đang lo cho tôi sao?”
Vợ tôi lo cho tôi rồi, vui quá đi mất ^_^
Cố Yến Hòa bị ông ấy chọc tức đến mức không nói được lời nào, lạnh mặt kéo người quay lại giường rồi bỏ ra ngoài.
Sau đó, ông lại gọi bác sĩ gia đình đến.
Lần này ông đặc biệt dặn dò bác sĩ kiểm tra xem đầu óc Lukas có bị ông đập hư rồi không.
Bác sĩ gia đình: “……”
Không cần kiểm tra, nhìn bằng mắt thường cũng biết đầu Lukas có vấn đề.
Lukas ngồi trên giường với gương mặt rạng rỡ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Cố Yến Hòa không rời.
Ha ha ha, ông ấy sắp có vợ rồi!
Cố Yến Hòa đã nói sẽ chịu trách nhiệm với ông ấy, đừng hòng thoát được! Ông ấy đã ghi âm lại rồi.
Có bằng chứng ghi âm, Yến Hòa đừng hòng thất hứa.
Cố Yến Hòa: Thua luôn, bị điên rồi!
Nói về điên, mười người như ông cũng không bằng một Lukas.
Lukas: Chỉ cần Yến Hòa chịu trách nhiệm, anh nói tôi điên cũng được, thiểu năng cũng chẳng sao.
***
Sau khi vết thương lành, Lukas lập tức thả Du Vân Sách và sáu vệ sĩ bị giam trong trang viên Wood, đồng thời đưa họ an toàn về nước.
Ông ấy còn gửi thiệp mời đám cưới của mình và Cố Yến Hòa đến cho Cố Trường Phong và Leonid.
Hai người đàn ông đang bận rộn với sự nghiệp riêng của mình, khi nhìn thấy thiệp mời đều sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng, kinh ngạc nhìn tấm thiệp trên tay.
“Bố vợ sắp kết hôn?!!”
“Bố để mắt tới đàn ông rồi?!!”
Cả hai người đều mang vẻ mặt kinh hoàng y hệt nhau.
Trong đó, Cố Trường Phong là người kinh ngạc nhất, chẳng phải chỉ vì dạo này bận rộn dự án mới nên không liên lạc với bố mình sao? Mà giờ bố cậu lại định kết hôn?
“Hệ thống, mau tra xem đã xảy ra chuyện gì.”
Hệ thống 729 bị ký chủ gọi tới khi đang mải mê theo dõi cuộc chiến một mất một còn giữa nam nữ chính trong cốt truyện gốc, còn có chút mơ hồ chưa hiểu rõ tình hình.
[Ký chủ, cậu bảo tôi tra gì cơ?]
Sau khi mất đi hào quang nhân vật chính, nam và nữ chính liên tục bị các kẻ thù trong cốt truyện nhắm tới, đặc biệt là nữ phụ. Ba người bọn họ đánh nhau rất kịch liệt, khiến hệ thống 729 xem mà thấy cực kỳ sảng khoái.
Hiện tại, màn kịch lớn trong năm đã tiến triển tới giai đoạn công ty của nam chính bên bờ phá sản, nữ phụ hả hê châm dầu vào lửa, còn nữ chính thì ngày ngày đối đầu với cô ấy.
Ba người sống rất “náo nhiệt”.
Nam nữ chính sau khi không còn bị nhân vật phụ cản đường thì nhanh chóng kết hôn, nhưng rồi lại bước vào giai đoạn cãi nhau triền miên.
Sau khi nữ phụ tỉnh táo lại thì quay đầu báo thù rửa hận, dốc toàn lực đối phó với cặp nam nữ chính.
Khi hai vợ chồng đoàn kết chống lại kẻ thù thì cũng đã muộn, kết cục của công ty chỉ có thể là phá sản đóng cửa.
Sau đó, hai người lại tiếp tục cãi nhau, hiện tại còn leo thang đến mức đang chuẩn bị ly hôn.
Sự nghiệp của nữ phụ thì ngày càng phát triển mạnh mẽ.