Đến nội dung chính

Chương Quyển 15 – Chương 55: Cố Yến Hòa x Lukas

admin 833 Chữ Cài Đặt

Từ bà cụ Cố đến Cố Yến Hòa, rồi Cố Trường Phong, cả ba đời nhà họ Cố đều sống tốt lành.

Chỉ là hiện giờ, Cố Yến Hòa đang bị giam lỏng ở trang viên Wood tại nước D, tạm thời chưa thể quay về nhà ở Hoa Quốc.

Bên cạnh còn có một Lukas đang chực chờ như hổ rình mồi.

Lukas vốn nên tham dự tiệc tối bên ngoài, nhưng vẫn như thường lệ quay về trang viên, nhất định phải ngồi sát bên Cố Yến Hòa.

“Cố Yến Hòa, nếu anh còn lùi về sau nữa, tôi sẽ ôm anh đó.”

Bị đe dọa, Cố Yến Hòa cứng người, không nhịn được trừng mắt nhìn người đàn ông mặt dày càng lúc càng quá đáng.

“Trong đầu cậu không thể nghĩ chuyện đứng đắn một chút à!”

Lukas nhanh chóng dịch sát lại gần: “Lúc ở bên ngoài bận công việc thì tôi nghĩ toàn chuyện nghiêm túc đấy chứ. Nhưng về đến nhà rồi, tôi chỉ muốn nghĩ đến anh thôi. Tôi chỉ muốn ôm ôm hôn hôn anh mà…”
Cố Yến Hòa lạnh mặt đáp lại: “Nghĩ cũng đừng có nghĩ!”

Ông cầm lại cuốn tập vẽ trên tay, cố gắng làm lơ người đàn ông tồn tại mãnh liệt đang ngồi bên cạnh.

Lukas nhanh chóng giật lấy cuốn tập, cố ý trêu chọc người đang lạnh lùng với mình.

“Nhìn cái gì mà nhìn, có gì đáng xem đâu!”

“Yến Hòa, nhìn tôi nè~ Tôi cũng đâu có xấu mà.”

Ông ấy ngẩng mặt lại gần Cố Yến Hòa, đôi mắt lấp lánh như ánh sao trong vắt rực rỡ.

Cố Yến Hòa lạnh lùng đẩy khuôn mặt đó ra: “Hừ! Con trai tôi còn đẹp trai hơn cậu nhiều.”

Lukas: “…”

Đồ trai thẳng không biết thưởng thức! Chọc tôi tức chết mất!

Ai lại muốn so với Cố Trường Phong chứ, ông ấy là muốn làm bố dượng của cậu, đâu phải thi sắc đẹp với con người ta.

Cố Yến Hòa giật lại tập vẽ, cúi đầu tiếp tục xem.

Lukas tự mình giận dỗi.
Ông ấy thật sự muốn xem trái tim của Cố Yến Hòa làm bằng gì mà cứng đầu đến thế, không vào được đường mềm cũng chẳng thông qua đường cứng.

Bao nhiêu ngày trôi qua rồi, vẫn cứ không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng.

Ngón tay cầm tập vẽ của Cố Yến Hòa hơi siết chặt lại, tình cờ ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt ai oán của Lukas.

“Cậu… hay là tìm việc gì đó mà làm đi?”

Đôi mắt long lanh của Lukas lập tức tối sầm lại: “Anh ghét thấy tôi đến vậy sao?”

Cố Yến Hòa: Tôi có thể nói là đúng không?

Ông cẩn trọng nhìn Lukas, khi thấy đôi tay của ông ấy lại bắt đầu ngọ nguậy thì liền khôn khéo đổi lời.

“Không hẳn vậy, chỉ là tôi quen ở một mình hơn.”

Lukas nghi hoặc hỏi: “Anh không sống chung với người nhà sao? Anh cũng xa cách với họ như thế à?”

Cố Yến Hòa bình thản nói: “Mẹ tôi ở thị trấn, không muốn lên thành phố sống với tôi. Con trai tôi trước khi kết hôn thì bận học hành và công việc, sau khi cưới thì dọn ra sống với Leonid rồi.”
“Tôi thật sự sống một mình, và cũng quen với việc đó rồi.”

Mẹ ông thỉnh thoảng vào thành phố thăm, còn ông thì mỗi dịp lễ tết lại về thị trấn thăm mẹ.

Còn con trai ông, đứa nhỏ đó bận lắm.

Ngoại trừ lúc Trường Phong nghỉ dài ngày sau mỗi dự án hoặc những ngày lễ hiếm hoi, ông rất ít khi thấy mặt con.

Con cái lớn rồi thì không còn quấn quýt như xưa nữa, cả ông lẫn Trường Phong đều đã rời khỏi vòng tay bố mẹ để sống cuộc đời riêng.

Lukas khoác tay qua vai Cố Yến Hòa: “Về sau có tôi bên anh.”

“Anh không phải cô đơn nữa đâu, sau này chúng ta sẽ có những ngày tháng thật vui vẻ bên nhau.”

Cố Yến Hòa ngẩng lên nhìn vào mắt đối phương, đôi mắt xanh lục ấy ánh lên tình yêu lấp lánh như sao trời.

Hiếm khi ông không gạt bỏ cánh tay Lukas vừa vòng qua vai mình.

Lukas được đà liền kéo ông vào lòng: “Cố Yến Hòa, cho tôi một cơ hội đi.”

Cố Yến Hòa: “…” Lại quay về điểm xuất phát rồi.

Ông cố sức gỡ tay Lukas ra, không chỉ không gỡ được mà còn làm tay mình đỏ lên.

Lukas nắm lấy bàn tay trắng trẻo ấy: “Bao nhiêu lần rồi, sao anh vẫn chưa học được khôn vậy? Cứ phải chuốc khổ vào thân!”

Ông ấy nhẹ nhàng xoa tay cho đối phương, tiện thể cúi đầu nhìn qua bàn tay có khớp xương rõ ràng, thon dài bóng mịn, mang vẻ đặc trưng của một họa sĩ.