“Cậu vừa nói cậu bốn mươi hai tuổi, chắc cũng không còn là trai trẻ mới lớn nữa.”
Dù khuôn mặt của Lukas nhìn chỉ như mới ngoài ba mươi, nhưng điều đó không thể xóa đi tuổi thật của ông ấy.
“Đã như vậy rồi, cậu hà tất phải cố chấp với tôi làm gì? Tôi chỉ là một giảng viên đại học bình thường, tuy có chút tích lũy, nhưng chắc chắn không thể giàu có bằng cậu.”
Chỉ riêng tòa trang viên này đã đủ thấy đối phương có bao nhiêu tiền, nếu không thì làm sao có thể sống ở nơi thế này, phong cách thậm chí còn phô trương hơn cả người yêu của con trai ông.
“Tuy tôi là giảng viên mỹ thuật, nhưng thế giới này còn nhiều họa sĩ giỏi hơn tôi. Cậu thật sự muốn tìm thì không thiếu gì họa sĩ sẵn sàng yêu đương với cậu.”
Nói đến đây, Lukas liền tức giận giật tay che miệng ông ấy ra, tức tối trừng mắt nhìn Cố Yến Hòa đang nói linh tinh.
“Cố Yến Hòa, tôi không phải kiểu ai đến cũng không từ chối.”
“Tôi coi trọng anh, chỉ đơn giản vì người đó là anh, không phải vì tiền tài hay thân phận của anh.”
Cố Yến Hòa nghe vậy thì hoàn toàn không hiểu nổi.
“Tôi không bằng cậu về tiền, về quyền hay địa vị, có lẽ cũng chỉ có khuôn mặt này coi như ổn.”
“Rốt cuộc là cậu thấy tôi có điểm gì tốt?”
Là bố của Cố Trường Phong, diện mạo của Cố Yến Hòa đúng là thuộc hàng nổi bật, quan trọng nhất là gương mặt đó chẳng hề lộ tuổi tác chút nào.
Dù tùy tiện kéo một người trên phố lại hỏi cũng chỉ nghĩ ông khoảng hơn ba mươi, tuyệt đối không thể tưởng tượng được tuổi thật của ông.
Nếu Cố Yến Hòa ăn mặc trẻ trung hơn một chút, ra đường bảo mới ngoài hai mươi cũng có người tin.
Ông chính là kiểu người may mắn không bị lão hóa.
Dù sao thì mẹ ông cũng trẻ lâu, con trai ông gần ba mươi tuổi rồi mà trông cứ như hai mươi.
Lukas chỉ vào ngực mình, nghiêm túc nói với Cố Yến Hòa: “Tôi là dựa theo tiếng gọi của trái tim mà chọn người yêu.”
“Có thể anh không tin, nhưng đó là sự thật.”
“Một người đàn ông giảo hoạt, thâm sâu như tôi lại thật lòng động tâm với anh.”
“Dù chúng ta quen biết chưa lâu, dù tôi chưa hiểu hết về con người anh, nhưng trái tim tôi đã có câu trả lời cuối cùng.”
Cố Yến Hòa: Lại nói một đống lời vô ích.
Ông còn tưởng Lukas sẽ nói ra một lý do nào đó, ít nhất cho ông một cơ hội để xoay chuyển tình thế.
Nếu đối phương thích điểm nào ở ông, ông sẽ lập tức sửa đổi ngay.
Kết quả Lukas lại chơi trò này, cái gọi là tình yêu chân thành hoàn toàn vô dụng với ông.
Trái tim với chả không trái tim, nghe thôi đã thấy phiền.
“Từ khi gặp anh, trái tim tôi đã sớm nằm dưới chân anh rồi…”
Lukas còn đang tiếp tục thổ lộ lời yêu, nhưng Cố Yến Hòa đã không muốn nghe tiếp nữa.
“Được rồi, đừng nói nữa, tới đây là đủ rồi.”
Cố Yến Hòa bình tĩnh hỏi: “Cậu sắp xếp cho tôi một phòng để ngủ đi.”
Ông định ngủ một giấc rồi tỉnh dậy tính tiếp với đối phương, không muốn phí lời thêm ở đây, càng không muốn nghe Lukas tiếp tục mấy lời tình tứ dính người đó nữa.
“…” Lukas đành ngậm miệng lại.
Ông ấy phát hiện đối phương thật sự rất khó chịu với mình, đến cả nghe thêm mấy câu cũng không tình nguyện.
“Được, tôi đưa anh lên lầu nghỉ ngơi!”
Cố Yến Hòa vừa xoa thái dương vừa đi theo Lukas, vào phòng không thèm nhìn lấy một cái đã nằm vật xuống ngủ.
Có chuyện gì thì đợi ông tỉnh dậy rồi tính tiếp.
…
Sáng hôm sau.
Cố Yến Hòa ngủ dậy theo đồng hồ sinh học, mơ màng xuống lầu ăn bữa sáng do đầu bếp trong trang viên chuẩn bị, ăn no nê rồi mới nhớ ra hôm nay có việc chính cần làm.
Ông phải dẫn Du Vân Sách rời khỏi đây.
À đúng rồi, còn cả đám vệ sĩ mà con rể ông sắp xếp nữa.
Trời biết hôm qua khi nghe Lukas nói có sáu vệ sĩ bị bắt giữ, ông đã kinh ngạc đến mức nào, hoàn toàn nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Leonid không phải là người làm công ty sao? Sao lại còn sắp xếp cả đội vệ sĩ cho ông!
Nghĩ lại ông vẫn thấy mình nên giữ bình tĩnh.