Đến nội dung chính

Chương Quyển 15 – Chương 39: Cố Yến Hòa x Lukas

admin 793 Chữ Cài Đặt

Vai rộng, eo thon, chân dài — vóc dáng thật hoàn hảo.

Thoạt nhìn thì tưởng người kia chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, nước da và khuôn mặt đều mang đặc trưng châu Á, hẳn là khách du lịch đến nước D lần này.

Chỉ là… không biết giữa họ có duyên phận hay không.

Khó khăn lắm mới gặp được một người khiến ông ấy rung động, ông ấy không muốn dễ dàng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.

“Fremdsprachige Reisende, ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen.”

(Khách du lịch đến từ xứ lạ, tôi rất mong được làm quen với anh.)

…

Chiều hôm sau.

Cố Yến Hòa đắm mình trong ánh hoàng hôn, dựng giá vẽ, thong thả vẽ cảnh mặt trời lặn ngoài trời.

Còn Du Vân Sách, người vừa làm phiên dịch vừa làm hướng dẫn viên thì ngồi trên ghế gỗ bên cạnh, vui vẻ chơi game, chẳng buồn ngắm hoàng hôn làm gì.

Hai người mỗi người bận một việc, im lặng không nói chuyện.
Không xa đó, một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc xe Mercedes-Benz, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào mục tiêu của mình, gần như là nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Ông ấy đã có được thông tin về thân phận đối phương.

Người kia là du khách đến từ Hoa Quốc, là giáo sư mỹ thuật của Học viện Nghệ thuật Nam Minh, gia thế trong sạch, vợ đã mất nhiều năm, đến nay vẫn chưa tái hôn, có một người con trai là nhà khoa học.

Người con trai ấy gần đây rất nổi tiếng trên trường quốc tế.

Cố Trường Phong — Viện sĩ của Viện Khoa học Trung ương Hoa Quốc, cũng là người trẻ tuổi nhất từng đạt giải Hóa học Volta.

Ông ấy còn điều tra được con trai của đối phương có một người chồng đến từ Nga, đăng ký kết hôn ở nước D.

Đã chấp nhận để con trai yêu người nước ngoài, vậy thì chắc cũng có thể chấp nhận ông ấy chứ?
Sau khi điều tra rõ thân phận của Cố Yến Hòa, ông ấy suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo tiếng gọi trái tim.

Một cái nhìn thoáng qua trên đường đã khiến trái tim ông ấy lạc lối.

Vậy thì, tất nhiên ông ấy sẽ tìm mọi cách để giữ người ấy lại, tốt nhất là giữ cả đời.

Người đàn ông tóc vàng đứng cạnh chiếc xe sang, chỉnh lại bộ vest đen chỉnh tề trên người, bước chân vững vàng tiến lên, chậm rãi dừng lại bên cạnh Cố Yến Hòa.

Cố Yến Hòa mải mê vẽ tranh, mắt chỉ nhìn vào giá vẽ, hoàn toàn không để ý đến người đang đứng cạnh mình.

Người đàn ông tóc vàng lặng lẽ đứng bên cạnh ông, những người ông ấy mang theo đều đứng yên ở phía sau, không ai dám lên tiếng quấy rầy việc riêng của gia chủ.

Sáu vệ sĩ đang âm thầm bảo vệ Cố Yến Hòa ở gần đó nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh ông thì đều tỏ ra nghi ngờ, như thể đang cố nhớ xem người kia là ai.
Nói thật, gương mặt đó trông rất quen.

Bỗng một vệ sĩ mở to mắt, trong đầu đã nhận ra thân phận của người đàn ông tóc vàng.

… Là gia chủ của gia tộc Krupp!

Người đàn ông nước D này có địa vị không hề kém cạnh so với đại thiếu gia – anh ruột cùng bố cùng mẹ của nhị thiếu gia nhà họ.

Cảm thấy có điều không ổn, một vệ sĩ lập tức định rút điện thoại ra để báo tình hình bên này cho nhị thiếu gia, để anh tự quyết định.

Nhưng trước khi kịp móc điện thoại, vị trí của họ đã bị người của bên nước D phát hiện và bao vây.

“Bốp bốp bốp…”

Một trận hỗn chiến lấy nhiều đánh ít diễn ra, sáu vệ sĩ không ai thoát, đều bị bắt hết.

Thậm chí họ còn chưa kịp phản ứng.

Mặc dù cả sáu người đều là cao thủ hàng đầu, nhưng đông người như vậy, họ cũng không chống nổi!

Quan trọng nhất là, người bên phía kia cũng rất giỏi!

Sáu vệ sĩ bị trói lại như đòn bánh tét rồi đưa về xe, toàn bộ thiết bị liên lạc và công cụ trên người cũng bị Paul và người của anh ta tịch thu.

Paul tất nhiên hiểu rõ phải xử lý họ thế nào để tạm thời giấu kín hành tung của Cố Yến Hòa, không để bên Hoa Quốc làm phiền chuyện tình cảm của gia chủ.

“Nhốt bọn họ lại, trước khi gia chủ theo đuổi được Cố tiên sinh thì không được thả ra.”

Người đàn ông vạm vỡ làm theo lệnh khẽ gật đầu: “Rõ.”