Đầu tháng Tám.
Trong một nhà hàng kiểu Tây ven đường ở nước D, ánh nắng mùa hè rực rỡ chiếu rọi vào, ánh vàng óng ánh phủ lên người Cố Yến Hòa đang ngồi bên cửa sổ.
Làn hào quang nhàn nhạt khiến cả người ông phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ, gương mặt vốn đã nho nhã tuấn tú nay lại càng thêm phần lịch lãm, như làn gió xuân thoảng qua mặt.
Vừa dịu dàng, sạch sẽ, lại tràn đầy sức sống.
Cố Yến Hòa vừa thưởng thức món đặc sản địa phương, vừa nghĩ đến cậu con trai đang ở tận Hoa Quốc.
Cậu con trai đó tháng trước vừa nhận giải Volta xong thì lại quấn lấy Leonid nửa tháng, sau đó lại quay về Viện nghiên cứu tiếp tục tăng ca làm việc.
Đúng là kiểu người không thể rảnh rỗi, đích thực là một con nghiện công việc.
Ông thì không giống con trai mình, đã là kỳ nghỉ thì đương nhiên phải thư giãn thật tốt.
Đi du lịch nước ngoài chơi một chuyến, coi như là giải tỏa tâm trạng.
Cậu phiên dịch trẻ ngồi đối diện Cố Yến Hòa đang vui vẻ thưởng thức bữa trưa được chủ thuê mời.
Cậu ấy tên là Du Vân Sách, cũng là người Hoa Quốc chính gốc.
Những năm trước từng theo bố mẹ sống ở nước D vài năm, nên rất thông thạo tiếng Đức và am hiểu nơi đây. Hiện tại là sinh viên năm hai cao học chuyên ngành tiếng Đức của Đại học Ngoại ngữ Hoa Quốc.
Vì vậy, Du Vân Sách thường nhân dịp nghỉ đông và hè để làm phiên dịch kiêm hướng dẫn viên du lịch cho những người Hoa không biết tiếng Đức nhưng lại muốn đến nước D du lịch.
Vị Cố tiên sinh này chính là khách hàng lớn của cậu ấy.
Đối phương không những rất hào phóng, mà mỗi lần đi mua sắm hay ăn uống đều dẫn theo cậu ấy.
Cậu ấy không chỉ được ăn uống miễn phí, còn có quà để nhận.
Đừng nói là Cố tiên sinh có trả thù lao, cho dù không trả tiền cậu ấy cũng sẵn lòng làm hướng dẫn cho ông ấy.
Cố Yến Hòa chậm rãi đặt dao nĩa xuống, cầm ly rượu nho trên bàn nhấp một ngụm.
Hương vị hơi ngọt, còn thoang thoảng mùi trái cây.
Ông cầm ly vang trắng ấy từ tốn thưởng thức, tựa người lười biếng vào lưng ghế.
Du Vân Sách thấy vậy cũng thử một ngụm rượu nho, nhưng với loại vang trắng ngọt dịu này thì cậu ấy đành chịu, đành cúi đầu tiếp tục nhai thức ăn.
Cậu ấy vẫn thích loại rượu mạnh hơn.
Ánh mắt Cố Yến Hòa bình thản liếc nhìn cậu ấy một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chuyến đi lần này ông chỉ mang theo một cậu phiên dịch, dự định chơi vài ngày ở nước D rồi về nước, cũng không tính ở lại lâu dài nơi đất khách quê người.
Sau khi Cố Trường Phong quay lại làm việc thì cũng không ngăn cản việc bố mình thi thoảng đi du lịch nước ngoài, dù gì đây cũng không phải lần đầu. Huống chi cậu còn cho Leonid sắp xếp vệ sĩ theo bảo vệ.
Cùng với việc ngày càng nổi tiếng, vấn đề an toàn của bố cậu cũng phải được cân nhắc cẩn thận.
Tuy nói nam nữ chính không còn hào quang nhân vật chính nữa, lại chẳng còn liên hệ gì đến một nam phụ theo cốt truyện gốc như cậu, nên mối nguy hiểm của Cố Yến Hòa cũng đã được giải trừ thành công.
Nhưng—
Người xưa có câu: “Người sợ nổi tiếng, heo sợ béo!”
Lần này cậu đứng trên sân khấu quốc tế, không thể tránh khỏi việc có tiểu nhân giở trò sau lưng.
Nếu như ai đó lợi dụng Cố Yến Hòa để uy hiếp cậu, chuyện sẽ trở nên phức tạp.
Vì vậy, cậu lặng lẽ sắp xếp sáu vệ sĩ bảo vệ bố mình trong âm thầm, phòng khi bố mình gặp sự cố khi đi du lịch nước ngoài.
Sáu người vệ sĩ ẩn mình trong bóng tối, không ảnh hưởng đến tâm trạng du lịch của Cố Yến Hòa, cũng không phô trương khiến người khác để ý.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Cố Trường Phong lại tiếp tục đắm chìm trong công việc, tạm thời không lo lắng đến chuyện của bố mình ở nước ngoài.
Leonid cũng bắt đầu bận bịu công việc công ty, chỉ dặn dò sáu người vệ sĩ bảo vệ Cố Yến Hòa cẩn thận, một mặt đi làm kiếm tiền, một mặt chăm sóc vợ.
Bà cụ Cố già yếu ở lại thị trấn nhỏ, lười quan tâm đến chuyện con trai mình đi đâu du lịch, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm đôi câu.