Hóa ra là đàn ông sao? Thế thì cũng chẳng lạ gì!
Chậc, xem ra người yêu của Lộc Ngôn là một bình dấm chua chính hiệu rồi.
Anh ta cười như không cười: “Cậu có biết trong dây chuyền của mình có gắn thiết bị định vị không?”
Lộc Ngôn nghe xong vẫn không có chút dao động nào: “Biết. Anh muốn nói gì?”
Cậu đã đi qua biết bao thế giới nhiệm vụ, chẳng lẽ lại không phát hiện ra thủ đoạn của Thẩm Độ trong dây chuyền? Chỉ là cậu không quan tâm mà thôi.
Người yêu cậu rất thiếu cảm giác an toàn, nếu thiết bị định vị có thể khiến anh ấy yên tâm, vậy thì cứ giữ lại. Dù sao hành tung của cậu cũng chẳng có gì không thể để Thẩm Độ biết.
Hải Mạn hơi nhướn mày: “Cậu biết hành động này của anh ta là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân không? Cậu không thấy tức giận chút nào à?”
Lộc Ngôn bình thản nói: “Hừ, chuyện của tôi không cần anh lo.”
Hải Mạn ngả người ra sau: “Lộc Ngôn, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu nhé. Người yêu cậu không đơn giản đâu, cẩn thận có ngày lật thuyền trong mương đấy.”
Lộc Ngôn cúi đầu, chậm rãi đáp: “Anh ấy sẽ không làm vậy. Anh bớt lo chuyện bao đồng đi.”
Hải Mạn nhún vai: “Tùy cậu thôi, dù sao tôi cũng đã nhắc nhở rồi.”
Đến lúc thật sự có chuyện xảy ra, đừng trách anh ta không báo trước.
Lộc Ngôn tiếp tục gõ bàn phím: “Lô thuốc này anh muốn lấy khi nào?”
Hải Mạn trả lời: “Cuối tháng này. Tôi sắp rời khỏi nước Z về nước Y để giành lại tất cả. Có lẽ lô thuốc này sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều.”
Lộc Ngôn sắp xếp hợp đồng một cách có trật tự, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.
“Cộc cộc cộc—”
Không có thời gian nghĩ ngợi, Lộc Ngôn nói ngay: “Hải Mạn, ra mở cửa xem có phải đồ ăn ngoài đến không.”
Vừa nãy cậu có gọi đồ ăn cho Hải Mạn, giờ cũng gần đến lúc giao rồi.
“Được thôi, cũng đến giờ ăn tối rồi.”
Hải Mạn lười biếng đứng dậy, đi về phía cửa. Vừa mở cửa ra đã thấy một người đàn ông mặt mày u ám, còn chưa kịp nói gì thì đã ăn ngay một cú đấm.
“Thằng khốn! Tao giết mày!”
Thẩm Độ vừa nhìn thấy một gã đàn ông lạ hoắc mở cửa thì lập tức nổi cơn tam bành. Có ai chấp nhận nổi chuyện vợ mình ngoại tình cơ chứ?
Trên đường lên đây, anh đã tự an ủi bản thân rất nhiều lần, rằng mình nghĩ quá nhiều rồi, rằng vợ mình sẽ không phản bội mình đâu. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
Một gã đàn ông đi ra từ căn hộ của vợ anh, hơn nữa còn mặc đồ của vợ anh, trông cứ như chính thất danh chính ngôn thuận vậy.
Hải Mạn lảo đảo lùi lại vài bước: “Mẹ kiếp! Cậu đúng là canh vợ kỹ thật đấy.”
Anh ta vừa nói chuyện định vị xong, người yêu của Lộc Ngôn đã xông đến tận cửa, hơn nữa còn coi anh ta là tình địch.
Thật ra, anh ta có thể giải thích một chút.
Lộc Ngôn nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thẩm Độ với khuôn mặt đầy tức giận. Đúng lúc này, cậu thấy Thẩm Độ và Hải Mạn lao vào đánh nhau, một người đấm, một người đá, không ai chịu nhường ai.
“Đồ khốn! Ngoài kia thiếu gì đàn ông, mày lại đi dụ dỗ vợ tao? Hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không mang họ Thẩm!”
“Hiểu lầm! Tôi với Lộc Ngôn không có gì…” Hải Mạn còn chưa nói hết câu đã suýt bị đá trúng, anh ta vội vàng né sang một bên, lửa giận cũng bùng lên.
“Muốn chết à?!”
Hải Mạn siết chặt nắm đấm lao lên, đánh nhau túi bụi với Thẩm Độ đang giận đến đỏ mắt. Anh ta ra tay còn tàn nhẫn hơn Thẩm Độ – một kẻ ngoại đạo – rất nhiều.
“Phá hoại gia đình người khác mà còn có lý à?” Mắt Thẩm Độ đỏ ngầu vì tức giận, hàm răng nghiến chặt, khuôn mặt cũng méo mó vì phẫn nộ.
“Đừng có nói bậy!” Hải Mạn không chấp nhận bị vu oan, anh ta chưa từng quyến rũ Lộc Ngôn. Tên bác sĩ mặt lạnh kia chưa từng cho anh ta sắc mặt tốt bao giờ.
Thẩm Độ trợn mắt: “Tao nói bậy? Vậy mày nói xem, sao mày lại ở đây?”
Một mạch ba ngày liền, vợ anh đến đây mấy lần, e là không thoát khỏi liên quan đến đối phương.