Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Thêm WeChat đi, anh muốn ăn gì thì nhắn tin cho tôi.”
Đã cứu rồi thì cũng không thể để anh ta chết đói, hơn nữa Hải Mạn còn nợ cậu tiền khám bệnh nữa! Hai tỷ tệ đâu phải con số nhỏ!
Hải Mạn lấy điện thoại ra, im lặng quét mã thêm bạn WeChat, sau đó chần chừ một chút khi điền ghi chú.
“Vẫn chưa hỏi cậu, cậu tên gì?”
Lộc Ngôn lạnh lùng đáp: “Lộc Ngôn.”
Hai chữ, đơn giản rõ ràng, không dư thừa một lời giải thích nào.
Hải Mạn điền xong ghi chú, sau đó tiếp tục ăn cơm, không thèm liếc nhìn người bên cạnh một cái.
Lộc Ngôn lấy từ túi áo ra hai lọ thuốc, đưa cho Hải Mạn đang mải ăn uống: “Mỗi ngày ba lần, hai loại thuốc này mỗi lần uống một viên.”
Hải Mạn trừng mắt nhìn lọ thuốc không có nhãn mác, đưa tay nhận lấy: “Thuốc này đáng tin không đấy?” Đừng có là thứ vớ vẩn gì đó nhé.
Lộc Ngôn hừ lạnh một tiếng: “Không có mắt nhìn hàng!”
“Đây là thuốc đặc hiệu chữa trị vết thương do súng bắn, rất có lợi cho vết thương của anh.”
“Cảm ơn.” Hải Mạn không khách sáo nhận lấy.
Lộc Ngôn đưa thuốc xong thì đứng dậy rời đi, không nán lại dù chỉ một phút.
Hải Mạn ngậm bánh bao, dõi mắt nhìn theo bóng lưng Lộc Ngôn khuất dần. Khuôn mặt sắc nét như điêu khắc của anh ta toát lên vẻ cao ngạo trời sinh.
“Chậc, đúng là một kẻ kỳ lạ.”
“Y thuật giỏi, ngoại hình cũng không tệ, chỉ là người này quá lạnh lùng.”
Anh ta cúi mắt nhìn hai lọ thuốc trên bàn trà, trông thì bình thường nhưng lại phảng phất một nét bí ẩn.
“Thuốc đặc hiệu à? Để xem thế nào.” Anh ta uống thuốc theo đúng liều lượng Lộc Ngôn dặn, sau đó kiên nhẫn chờ thuốc phát huy tác dụng.
***
Một ngày nhanh chóng trôi qua.
Hải Mạn thực sự cảm thấy vết thương không còn đau nữa, hơn nữa khi thay băng nhìn kỹ vết thương trên ngực, anh ta phát hiện miệng vết thương vốn dĩ còn lở loét máu thịt đã nhanh chóng khép lại.
Anh ta nhìn chằm chằm vào vết thương đầy kinh ngạc: “Tên đó đúng là không lừa mình.”
Không biết loại thuốc đặc hiệu này còn không, nếu có thì mang về nước một ít, sau này nếu lại xảy ra đụng độ thì có thể dùng được.
Xem ra phải tìm cơ hội gặp Lộc Ngôn lần nữa, biết đâu cậu còn có thể đem đến cho mình nhiều bất ngờ hơn.
Chỉ là, Lộc Ngôn lại không có ý định gặp anh ta. Liên tục hai ngày không thấy bóng dáng đâu, dù Hải Mạn có nhắn WeChat ròng rã cũng không làm Lộc Ngôn động lòng.
[Bác sĩ Lộc, cậu có đó không?]
[Có chút chuyện muốn hỏi cậu, nhận được thì trả lời nhé.]
[Thuốc đó rất hiệu quả, còn nữa không?]
[Lộc Ngôn, tối nay cậu có thời gian qua đây không?]
Lộc Ngôn coi như không thấy, hoàn toàn phớt lờ. Cuộc sống của cậu vẫn bình lặng như mọi ngày, cho đến khi tan làm vào ngày thứ ba, cậu lại nhìn thấy Hải Mạn đứng trước cổng Bệnh viện Trung tâm Giang Đô.
Không muốn gây chú ý, cậu giả vờ như không nhìn thấy, dứt khoát đi về hướng khác.
Đã ba ngày rồi! Đáng lẽ Hải Mạn phải rời đi rồi chứ! Sao vẫn còn bám lấy cậu không chịu đi, thậm chí còn mặt dày mò tới tận chỗ làm của cậu nữa?!
Hải Mạn thấy vậy, liếm môi một cái, nhanh chóng đuổi theo, cuối cùng chặn được Lộc Ngôn ở ngã tư gần bệnh viện, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Cậu tránh tôi làm gì? Tôi chỉ đến tìm cậu hỏi chút chuyện thôi.”
Lộc Ngôn mặt không cảm xúc: “Chuyện gì?”
Hải Mạn thẳng thắn hỏi: “Loại thuốc đặc hiệu cậu đưa tôi rốt cuộc có nguồn gốc từ đâu?”
“Ở trong nước các cậu chắc chắn chưa có loại thuốc trị thương có tác dụng nhanh như vậy, đây là cậu nghiên cứu ra, hay là do bạn bè thầy cô của cậu điều chế?”
Lộc Ngôn khoanh tay trước ngực: “Tôi tự làm đấy, có vấn đề gì không?”
Hải Mạn hơi nhướng mày: “Không vấn đề gì, chỉ là muốn bàn với cậu một vụ hợp tác thôi.”
Đây đúng là một nhân tài hiếm có! Phải tranh thủ cơ hội này, moi thêm được gì hay ho từ đối phương thì càng tốt.
Lộc Ngôn nhếch môi cười: “Bàn hợp tác à, hay là về căn hộ của tôi nói chuyện kỹ hơn?”