Lộc Ngôn đứng trước tủ thuốc loay hoay với những lọ thuốc, ngón tay đang cầm một lọ thuốc màu trắng chợt khựng lại, sau đó vẫn giữ nét mặt bình thản tiếp tục tìm loại thuốc mới.
Cậu rút con dao phẫu thuật bên cạnh rồi ném ra phía sau.
Lưỡi dao sắc lạnh ánh lên ánh sáng, đâm thẳng vào vai người đàn ông tóc vàng vừa tỉnh lại, ghim chặt anh ta vào giường thí nghiệm.
Lộc Ngôn quay lại nhìn người đàn ông đang trợn mắt đầy phẫn nộ, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Anh đúng là có thể trạng tốt thật.”
“Hẳn là có thể chịu đựng được tác dụng của loại thuốc mới, giúp tôi nhanh chóng hoàn thành thí nghiệm.”
Người đàn ông tóc vàng hít một hơi lạnh.
“Hít— Cậu có cần ra tay nặng như vậy không? Tôi đã rơi vào tay cậu rồi mà!”
Rõ ràng anh ta chỉ mới quen vị bác sĩ đến từ nước Z này chưa đến hai tiếng, vậy mà đã bị đâm hai nhát, nhát nào cũng chí mạng hơn nhát trước.
Lộc Ngôn bưng khay dụng cụ y tế đến bên giường, lạnh lùng nhìn vết thương trên người đối phương.
“Anh bị bắn một phát ngay ngực, sau đó lại bị tôi đâm hai nhát, thế mà vẫn còn tỉnh táo như vậy?”
“Tôi bắt đầu tò mò về thân phận của anh rồi đấy.”
Người đàn ông tóc vàng nhe răng cười gượng: “Tôi là Hải Mạn, đến từ nước Y ở phía Tây.”
Nghe thấy cái tên này, Lộc Ngôn hơi nhíu mày, dường như đã từng nghe qua ở đâu đó về cái tên “Hải Mạn”, hình như là trong lúc đọc cốt truyện chính.
Cuốn tiểu thuyết “Yêu vị ngọt của em: Tổng tài độc sủng kiều thê” lấy Phó Dạ và Ôn Noãn làm nhân vật chính, trong đó có một nhân vật phản diện tên là Hải Mạn.
Cậu nhớ rằng nhân vật phản diện này từng gặp biến cố gia tộc, bị thương nặng rồi được nữ chính ngây thơ tốt bụng cứu giúp, sau đó liền yêu thầm cô ta.
Nghĩ đến đây, Lộc Ngôn lộ vẻ ghét bỏ liếc nhìn Hải Mạn đang nằm thảm hại trên giường.
Bây giờ cậu xem như là một trong những nam chính, vậy mà nhân vật phản diện Hải Mạn vẫn trọng thương xuất hiện ở nước Z, còn bị cậu không khéo lại cứu về.
Cốt truyện nguyên tác ngoan cố đến mức này sao?
Phó Dạ đã vào tù, nữ chính cũng đã ngoại tình, thế mà phản diện vẫn kiên trì đi theo kịch bản.
“Chậc, thế giới này thật là có bệnh.”
Hải Mạn rút con dao phẫu thuật ra khỏi vai, sắc mặt trầm trọng nhìn chằm chằm vào thanh niên có vẻ mặt chán chường trước mặt.
“Chỉ cần cậu cứu tôi một mạng, đợi tôi trở về nước Y nhất định sẽ hậu tạ thật hậu hĩnh.”
Lộc Ngôn lười biếng nghịch con dao phẫu thuật trong tay, chán nản nhìn Hải Mạn đang thực lòng cầu sinh.
“Phí chữa trị của tôi rất đắt, anh trả nổi không?”
Hải Mạn nhanh nhẹn đáp: “Không cần biết bao nhiêu tiền, cậu cứ ra giá đi.”
Chỉ cần có thể sống sót, tiền bạc không thành vấn đề.
Lộc Ngôn lạnh giọng nói: “Tôi có ba yêu cầu, nếu anh đồng ý, tôi sẽ cứu anh.”
Hải Mạn lập tức gật đầu: “Tôi đồng ý.”
Nếu dám không đồng ý, chắc chắn anh ta sẽ không thể sống sót rời khỏi căn nhà này.
Lộc Ngôn chớp mắt, mỉm cười mở miệng.
“Thứ nhất, phí chữa trị của tôi là hai tỷ, thiếu một xu cũng không được.”
Người ngu ngốc tự dâng đến cửa, không chặt chém thì đúng là phí phạm.
“Thứ hai, tôi chỉ chứa anh tối đa ba ngày, ba ngày sau dù khỏe hay không thì cũng phải cút đi.”
Chỉ ba ngày thôi, chữa được thì chữa, không được thì cũng mặc kệ.
“Thứ ba, trong thời gian ở đây, cậu phải đóng vai chuột bạch thí nghiệm.”
Dù sao thì Hải Mạn cũng có chút hào quang nhân vật phản diện, thử thuốc cũng không dễ chết lắm.
Sắc mặt Hải Mạn trắng rồi đen, đen rồi lại xanh, cuối cùng vẫn tái nhợt gật đầu.
“Được, hy vọng cậu giữ lời.”
Lộc Ngôn đặt khay dụng cụ y tế xuống, xoay xoay con dao phẫu thuật trong khay.
Cậu một tay cầm dao, một tay cầm lọ thuốc trắng vừa lấy ra từ tủ thuốc.
“Hải Mạn tiên sinh, hợp tác vui vẻ!”
Cậu pha xong thuốc gây mê, tiêm một mũi khiến Hải Mạn lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
Lợi dụng lúc anh ta hôn mê, cậu rút con dao đang cắm trong ngực anh ta ra, bắt đầu tiến hành phẫu thuật lấy đạn. Đầu tiên là xác định vị trí viên đạn, sau đó dùng dao mổ rạch vết thương đang đầy máu.