Hắn nắm chặt từng tờ tội trạng viết rõ ràng trắng đen, mà trong đó kể rõ từng tội lỗi mà Tam Hoàng tử đã phạm phải.
Kết đảng mưu cầu tư lợi, lôi kéo lòng người…
Âm thầm cài gián điệp vào bên cạnh Thái tử, lại còn ly gián quan hệ huynh đệ giữa Thái tử và lão Nhị…
Thậm chí còn khuấy động phong ba trong kỳ hội thí lần này, mưu toan khiến Thái tử thân bại danh liệt!
“Người đâu, tuyên Tam Hoàng tử vào diện kiến.”
Chương Đức Đế trầm giọng ra lệnh: “Lại đưa cả Thẩm Lương Tài đến Ngự Thư phòng gặp trẫm.”
Thanh âm của hắn mang theo sát khí khiến người rợn cả sống lưng, như thể mãnh thú khổng lồ sắp nổi giận.
Bọn nội thị cảm nhận rõ ràng cơn thịnh nộ của Đế vương, chỉ hận không thể lập tức tìm được những người được triệu đến, kẻo bị liên lụy làm bao cát trút giận.
Tổng quản thái giám run giọng: “Nô tài lập tức đi truyền Tam Hoàng tử và Thẩm Lương Tài.”
Ông bước nhanh rời khỏi Ngự Thư phòng, vội vã chạy về phía cung điện của Hoàng tử.
Ước chừng nửa canh giờ sau, sắc mặt Tam Hoàng tử cùng Thẩm Lương Tài tái nhợt, tim đập loạn nhịp, hoảng sợ đến bái kiến tại Ngự Thư phòng.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”
“Thảo dân Thẩm Lương Tài tham kiến Thánh thượng.”
Chương Đức Đế không hề cho họ đứng dậy, chỉ lạnh lùng nhìn hai người đang quỳ dưới điện.
“Thẩm Lương Tài, tên của ngươi là như vậy đúng không?”
Thẩm Lương Tài mang chút nịnh bợ đáp lời: “Thảo dân đích xác tên là Thẩm Lương Tài, là do song thân thảo dân đặt với ý nghĩa ‘tài năng trung lương’.”
Chương Đức Đế lạnh lẽo cất tiếng: “Tài năng trung lương? Trẫm xem ngươi giống hạng gian ác hơn!”
Nghe vậy, Thẩm Lương Tài lập tức dập đầu bái lạy: “Thảo dân một lòng trung thành, tuyệt không có tâm địa gian tà.”
Tam Hoàng tử chẳng hiểu vì sao, nhưng trong lòng luôn có một cảm giác bất an lởn vởn không dứt.
Chương Đức Đế hừ lạnh một tiếng: “Trẫm nhớ rõ Thẩm Cự có một đứa con nhỏ tên gọi Thẩm Lương, nếu hắn còn sống, e rằng cũng đã lớn bằng ngươi rồi.”
Thân thể Thẩm Lương Tài run lên, hắn ta chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía long ỷ, ánh mắt đối diện thẳng với Chương Đức Đế, không hề giữ lễ phép khi nhìn thẳng vào long nhan.
Ánh mắt hoảng loạn tột độ kia khiến Chương Đức Đế cùng Thái tử đồng loạt cau mày.
Tên ngu xuẩn không đánh mà tự khai!
Ánh mắt Chương Đức Đế sắc bén như đao kiếm, khí thế bức người, khiến Thẩm Lương Tài bị nhìn chằm chằm thì cứng đờ toàn thân, run lẩy bẩy như chuột mắc bẫy.
Thẩm Lương Tài ấp a ấp úng: “Thật sao? Thảo dân mới đến Yến Kinh không lâu, không… không rõ những chuyện này, mong Thánh thượng minh giám.”
Chương Đức Đế nghe vậy liền phất tay: “Được rồi, trẫm không hứng thú nghe ngươi nói nhăng nói cuội ở đây.”
“Trẫm đã nói, tất nhiên là có bằng chứng rõ ràng. Ngươi giả vờ không biết cũng chỉ là vô ích.”
Ánh mắt hắn chuyển sang Tam Hoàng tử bên cạnh Thẩm Lương Tài: “Ngươi cùng ấu tử Thẩm Cự bí mật cấu kết, mưu hại Ngu Dung, còn ngang nhiên ly gián quan hệ giữa Thái tử và lão Nhị, chẳng lẽ ngươi tưởng trẫm mù điếc không biết gì sao?”
Tam Hoàng tử hoảng hốt trong lòng: “Nhi thần bị oan!”
Hắn ta cảm thấy dường như tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát, rõ ràng nên là Thái tử và Nhị Hoàng tử đối đầu, vì sao giờ người bị trách tội lại là hắn ta!
Ánh mắt Chương Đức Đế u ám: “Ngươi bị oan? Tội chứng rành rành mà còn dám kêu oan?”
Trong giọng nói của hắn lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, khiến Tam Hoàng tử đang quỳ dưới đất càng thêm lạnh lòng.
“Nhi thần… nhi thần thật không có!!”
“Ngươi nhìn cho kỹ đi.” Chương Đức Đế thẳng tay ném những chứng cứ do Thái tử dâng lên xuống trước mặt Tam Hoàng tử, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào hắn ta.
Tam Hoàng tử tùy tiện lật vài trang, văn thư tội trạng chứng cứ đầy đủ khiến hắn ta nghẹn lời.
Hắn ta chỉ có thể quỳ sụp trong điện, không dám nói thêm gì nữa.
Bởi vì hắn ta hiểu, tâm tư của mình đã không thể che giấu được thiên tử đang ngồi trên long ỷ, càng hiểu rõ, thứ mà hắn ta mơ tưởng đã hoàn toàn sụp đổ…
Tiếp theo chính là phần xử lý hắn ta.