Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 6: Phúc hắc đồ đệ

admin 861 Chữ Cài Đặt

Y ngự kiếm đến diễn võ trường của Huyền Thiên Tông. Hôm nay chính là ngày chiêu mộ đệ tử mới hằng năm, hay còn gọi là Đại hội Tiên duyên.

Trẻ em từ sáu tuổi trở lên đều có thể tham gia. Nếu may mắn đo lường được song linh căn thì sẽ trở thành đệ tử nội môn, còn tam linh căn chất lượng tốt cũng sẽ được nhận làm đệ tử ngoại môn. Một khi đột phá Trúc Cơ kỳ, coi như thoát khỏi xác phàm, chính thức bước chân vào con đường tu đạo.

“Sư đệ, đệ đến rồi, mau ngồi đi.” Sở Tu Viễn tiến lên đỡ lấy cánh tay Lận Hoài Thanh, dẫn y đến chỗ ngồi.

Những năm qua vị sư huynh này chăm sóc y rất chu đáo, mọi vật phẩm cung ứng cho đỉnh Lăng Tiêu luôn là loại tốt nhất. Ngay cả linh thạch tu luyện của Tần Độ cũng xịn hơn đệ tử nội môn không biết bao nhiêu lần.

“Sư huynh biết đệ không thích náo nhiệt, nhưng hôm nay là ngày chiêu mộ tân binh của tông môn, nếu có ai linh căn xuất chúng, sư đệ cứ việc thu nhận vào môn hạ.”
Lận Hoài Thanh không phản đối cũng chẳng đồng ý. Y không có ý định nhận thêm đồ đệ, nhưng cũng không muốn làm mất mặt Chưởng môn sư huynh trước đám đông, nên chỉ đành ngồi ngay ngắn trên cao đài, mỉm cười không nói.

Dưới đài, có vài đệ tử tinh mắt đã nhận ra y.

“Nhìn kìa, đó chẳng phải là Lận Thanh tiên tôn sao? Không ngờ hôm nay Tiên tôn cũng xuất quan, đúng là không uổng công đến đây mà!”

“Đúng thật này! Lận Thanh tiên tôn cũng muốn thu đồ đệ à? Không biết đám nhóc tì kia gặp vận may gì mà lại được Tiên tôn đích thân tuyển chọn nữa.”

“Tiên tôn đẹp quá đi mất, mù rồi trông lại càng mlem hơn!”

Trên đỉnh Lăng Tiêu, từ sau khi Lận Hoài Thanh rời đi, Tần Độ làm gì cũng không yên lòng. Bình thường hai thầy trò luôn dính lấy nhau, nhưng lần này Lận Hoài Thanh lại phá lệ không cho hắn đi theo, bảo hắn ở lại núi luyện kiếm.
Hắn càng nghĩ càng thấy sai sai. Cái gọi là Đại hội Tiên duyên hắn chưa nghe qua bao giờ, nhưng nghe có vẻ khá náo nhiệt. Tần Độ dứt khoát vứt thanh kiếm gỗ sang một bên, mò đến chủ phong xem thử.

Kết quả vừa lên đến nơi, hắn đã bị cảnh tượng người đông như kiến làm cho kinh ngạc. Huyền Thiên Tông thành địa điểm dạo chơi từ bao giờ mà đông thế này, lại còn toàn một lũ nhóc tì vắt mũi chưa sạch.

Vất vả lắm mới len được vào trong diễn võ trường, hắn lại thấy bên trong còn đông hơn. Ngoài đám trẻ con đến dự tuyển còn có không ít đệ tử bản môn đến xem náo nhiệt. Cách đây nửa canh giờ thì chưa đông thế này, nhưng vừa nghe tin Lận Thanh tiên tôn xuất quan, tin đồn lan nhanh như dịch bệnh, khán đài lập tức kín chỗ.

Tần Độ khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống, bấy giờ mới nhìn thấy Lận Hoài Thanh đang ngồi uy nghi trên cao đài.
Đệ tử Huyền Thiên Tông gồm: Dược tu, Lực tu, Pháp tu, Kiếm tu và Phù tu. Trong đó, Dược tu phần lớn là nữ, Kiếm tu nghèo nhất, còn Lực tu thì đa số là nam nhân thô kệch.

Hai bên chỗ ngồi của Tần Độ lúc này là mấy nữ đệ tử Dược tu, đang ríu rít bàn tán về Lận Hoài Thanh trên đài.

“Trời ạ! Lận Thanh tiên tôn đúng là cực phẩm rửa mắt mà. Không biết ai mà may mắn thế, được làm đồ đệ của người nhỉ?”

Tần Độ nghe vậy thì thầm đắc ý. Còn ai vào đây nữa, là hắn chứ ai. Những kẻ khác đừng có mơ.

Dưới đài, đám nhóc tì xếp hàng lần lượt đặt tay lên Đá Kiểm Linh. Đa số đá chẳng có phản ứng gì, thỉnh thoảng có vài cột sáng ngũ sắc hiện lên nhưng toàn là tạp linh căn, không đạt yêu cầu. Suốt cả buổi sáng cũng chỉ có hai đứa tam linh căn được nhận vào ngoại môn.

Cho đến khi trong hàng xuất hiện một nam tử trưởng thành với vóc dáng cao lớn, thu hút sự chú ý của không ít người.

“Ê nhìn kìa, tuổi này rồi còn đi đo linh căn nữa hả? Cho dù là song linh căn thì cũng quá già rồi…”

“Đúng thế, trông cũng phải mười bảy mười tám tuổi rồi mới nghĩ đến chuyện bái sư. Quá muộn rồi.”

Tần Độ vốn đã chán ngấy định rời đi, nhưng nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, hắn liền liếc mắt nhìn vào hàng người.

Cái nhìn này khiến máu trong người hắn lạnh toát đi một nửa.

Kẻ này dù có hóa thành tro hắn cũng nhận ra. Bởi vì đó chính là kẻ địch kiếp trước của hắn – Mộ Vân Đình.