“Cho nên ngươi chỉ muốn bảo vệ đôi chân của hắn, không còn tâm nguyện nào khác sao? Ví dụ như khiến anh trai ngươi không thích Lâm Nhã Chân nữa?” Thiên Nhạn hỏi thêm. Những người có tâm nguyện như thế này thật kì quái, bọn họ lại không đòi hỏi gì thêm, khác hẳn với những người mang hệ thống rác rưởi từng đến công lược nàng.
“Tôi đã thử vô số cách, tất cả đều vô dụng, anh ấy rất cố chấp. Lúc anh ấy chọn cứu Lâm Nhã Chân trước, thay vì tôi, tôi đã biết anh ấy không còn là người từng nâng tôi trong lòng bàn tay nữa rồi.”
Thiên Nhạn càng không hiểu: “Nếu ngươi đã oán hận hắn như vậy, tại sao lại muốn dùng một nửa linh hồn của mình để bảo vệ đôi chân của hắn?”
Thiếu nữ khẽ cười, nụ cười mang theo chút hoài niệm: “Anh trai tôi khi chưa quen Lâm Nhã Chân thật sự rất tốt… nhưng sau đó thì không còn nữa. Tiểu thư Thiên Nhạn, mong cô ngăn cản anh ấy, giúp anh ấy không bị tàn tật, những việc khác không cần làm. Anh ấy là người rất cố chấp, một khi đã thích ai thì không ai ngăn được.”
“Chỉ cần anh ấy không bị tàn tật, sau này khi Lâm Nhã Chân kết hôn với người khác, anh ấy cũng sẽ bớt đau khổ hơn.” Thiếu nữ thì thào, rồi ngồi xuống bên mép giếng, trông có chút cô độc.
“Được, ta đáp ứng nguyện vọng này của ngươi.”
Thiên Nhạn không hiểu tâm tư của thiếu nữ kia, cảm thấy có chút mâu thuẫn.
Nàng biết con người có hàng trăm loại tính cách, cũng không truy cứu đến cùng.
Nàng vốn rất hứng thú với thế giới của thiếu nữ này, vừa nghĩ đã không chờ nổi, liền kéo thanh kiếm lớn muốn nhảy vào trong giếng. Đúng lúc đó, âm thanh của 666 vang lên:
[Ký chủ đại nhân, đó là một thế giới hiện đại, tốt nhất ngài đừng mang theo loại hung khí kì quái này. Vũ khí này của ngài rất giống văn vật, dễ bị bắt nộp lên quốc gia.]
[Còn nữa, thế giới này có luật riêng, không thể tùy tiện chém người.]
Thiên Nhạn: “Mi thấy thế giới ta quản lý Yến quốc có tùy tiện chém người không?”
[Không không không, tôi chỉ là nhắc nhở ngài thôi. Thế giới này hoàn toàn khác thế giới của ngài, quy tắc cũng khác rất nhiều. Tôi sẽ truyền ký ức cụ thể cho ngài, chúng ta vừa đi vừa nói, nhưng ngài đừng mang thanh kiếm đó theo, dễ dọa người khác lắm.]
Thiên Nhạn nhíu mày, cắm thanh kiếm bên miệng giếng, nói với thiếu nữ bên cạnh: “Ngươi trông kiếm giúp ta.”
Sự trống rỗng trong ánh mắt thiếu nữ tan đi, nàng nhìn thanh kiếm loang lổ vết rỉ, hơi sững người rồi đáp: “Vâng.”