Hắn nhớ rõ trên tay Vân Thiên Nhạn từng có rất nhiều vết sẹo, vậy mà sao giờ lại biến mất sạch sẽ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nếu nàng đã có thể trừ bỏ những vết sẹo đó, vậy có phải cũng có cách xóa đi vết sẹo trên mặt hắn hay không?
Còn nữa, trên người Vân Thiên Nhạn vốn có rất nhiều vết đao, không biết hiện tại còn hay không, hắn muốn tự mình kiểm chứng một phen.
Từ sau khi nàng trở về từ trận đại chiến kia, hai người chưa từng thân cận qua, bỗng nhiên hắn lại có chút chờ mong.
Cũng đúng, đã lâu như vậy rồi bọn họ chưa gần gũi, tình cảm nhạt đi cũng là bình thường. Nói không chừng cũng vì vậy mà nàng mới không nhường lại Hoàng vị cho hắn.
Nếu hắn có thể khiến nàng thần phục ở phương diện khác, việc lấy lại Hoàng vị chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao?
Khóe môi Thiên Nhạn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, thứ đồ buồn nôn này đang nhìn cái gì vậy?
Thật muốn một kiếm chém đầu hắn.
Nghĩ đến đây, trên mặt Hạ Thanh Sơn hiện ra vẻ thâm tình, bước về phía Thiên Nhạn, làm bộ muốn nắm tay nàng.
Hắn không thích dáng vẻ thô ráp, đầy vết sẹo trước kia của Vân Thiên Nhạn. Nhưng nữ tử trước mắt da thịt đã khôi phục như ban đầu, dung mạo tuyệt sắc khiến nam nhân khó lòng không động lòng.
Không ngờ nàng lại dung hòa được cả hai, nếu nàng chịu nhường Hoàng vị, hắn cũng không ngại để nàng mãi mãi làm Hoàng hậu của hắn, hắn sẽ đối xử thật tốt với nàng.
Không ngờ Thiên Nhạn lại né tránh sự thân mật của hắn, trong lòng hắn lập tức bùng lên phẫn nộ. Hắn chính là nam nhân của nàng, nàng né cái gì? Nam nhân ngủ với thê tử của mình vốn là chuyện đường đường chính chính.
Nếu không phải kiêng kỵ thân phận hiện tại, hắn đã sớm nổi giận bỏ đi.
“Nhạn nhi, chuyện thân mật, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Nàng xem, giữa chúng ta đã xa lạ đến mức này rồi.” Hạ Thanh Sơn nói xong lại muốn ôm lấy vai nàng, nhưng lần nữa bị né tránh.
“Nhạn nhi, nàng…”
Thiên Nhạn: “Thanh Sơn, hiện tại trẫm là Hoàng đế.”
“Đây là Hoàng cung, ngươi cũng nên giữ quy củ một chút.”
Hạ Thanh Sơn: Quy củ? Quy củ gì? Hắn chưa từng nghe qua loại quy củ này.
“Hạ Thanh Sơn, hiện tại ngươi vẫn là Ninh Sơn Vương, chưa được phong Hoàng phu.” Khóe môi Thiên Nhạn khẽ nhếch: “Nếu ngươi muốn thân cận với trẫm, hoặc là được phong Hoàng phu, vào hậu cung chờ trẫm lật thẻ bài thị tẩm, hoặc là đợi trẫm có hứng thú rồi sủng hạnh ngươi.”