Lam Nhã Chân bám lấy một phú nhị đại khác, xúi giục người đó gây khó dễ cho Hạng Tranh. Đối phương muốn giành dự án anh phụ trách, nhưng đối tác lại là Cố thị.
Hạng Tranh biết Cố Thiên Nhạn là người nghiện công việc, giở trò trong dự án của cô là không khả thi, nên anh tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng.
Quả nhiên, dù đối phương có giở trò gì, Cố thị vẫn chọn hợp tác với anh ta.
Khi gặp lại Cố Thiên Nhạn, cô vẫn như cũ, làm việc dứt khoát, không dây dưa.
Lần bị đánh trước đó, anh ta nghĩ là tự chuốc lấy, giờ nhớ lại vẫn không nhịn được cười. Anh kể lại cho vị hôn thê nghe, cô cũng bật cười, nói anh ngây thơ.
Về sau, Lam Nhã Chân dùng đủ thủ đoạn nhưng đều bị Hạng Tranh đẩy lùi. Ai giúp cô ta thì tài sản cũng hao hụt, dần dần không ai dám trêu vào nữa.
Thời gian không thể lãng phí mãi, đến khi Lam Nhã Chân muốn ổn định lại thì đã ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi, đã không còn trẻ.
Cha Lam vẫn mê cờ bạc, không bỏ được.
Thậm chí khi không lấy được tiền, ông ta còn đánh cả Lam Nhã Chân và mẹ Lam, nhưng lần này cô ta đã biết phản kháng, bắt đầu đánh lại cha Lam.
Cha Lam muốn gả Lam Nhã Chân cho một ông già, cô ta liền lao vào đánh nhau với ông ta, đánh đến mức đầu rơi máu chảy, còn ông ta thì bị gãy một chân.
Mẹ Lam lại muốn Lam Nhã Chân kết hôn, nhưng nhà khá giả nghe hoàn cảnh gia đình cô ta thì đều từ chối, còn nhà kém hơn thì cô ta lại không chấp nhận.
“Nhã Chân, hay là con đi tìm Cố Kinh Khuê đi. Nó tuy không còn tiền, nhưng ít ra có chỗ ở, vẫn có thể sống qua ngày.” Mẹ Lam nói.
Lam Nhã Chân nghĩ cũng được, tạm bợ sống qua ngày cũng không sao.
Nghe vậy, Cố Kinh Khuê đột nhiên hét lớn: “Cô nghĩ mình là cái gì? Lam Nhã Chân, cô thật sự nghĩ mình là cái gì à?”
Cô ta chưa từng thấy Cố Kinh Khuê giận dữ như vậy, lập tức bị dọa sợ.
“Em gái tôi không cần tôi nữa rồi, tôi đã mất em ấy mãi mãi, cô có tư cách gì quay lại bảo tôi kết hôn với cô? Cô nghĩ tôi là gì? Đồ nhặt rác à?”
“Cố Kinh Khuê, anh nói chuyện cho cẩn thận đấy.”
Lam Nhã Chân không còn là đóa hoa trắng yếu đuối rơi lệ nữa, dung mạo cô ta giờ trở nên cay nghiệt và chua ngoa.
Cô ta chống nạnh, miệng lưỡi tuôn ra toàn lời khó nghe, chửi đến mức Cố Kinh Khuê không biết đáp lại thế nào.
“Tôi sai rồi.” Cố Kinh Khuê suy sụp.