Cố Thiên Nhạn nhìn anh thêm lần nữa, trong mắt thoáng hiện nghi hoặc rồi chợt hiểu ra: “Có phải anh thích tôi không?”
Lâm Thượng Hoài: “…”
Hỏi thẳng như vậy luôn sao? Anh nên trả lời thế nào đây?
Đúng vậy, anh thích cô, thích đã lâu rồi.
Lâm Thượng Hoài thu lại biểu cảm, cơ thể hơi căng lại, nhẹ nhấp môi: “Nếu tôi nói phải thì sao.”
Cố Thiên Nhạn: “Tôi không có tính toán kết hôn, tôi theo chủ nghĩa không kết hôn. Hiện tại anh có thể bắt đầu từ từ giảm bớt phần thích này rồi.”
Cô chưa từng thích ai, nhưng cũng không thể ngăn người khác thích mình. Đã biết rõ thì nên nói rõ từ sớm, đặc biệt là với người ưu tú như anh ta.
Cô không thích đùa giỡn nhân tâm, cũng không thích đùa giỡn cảm tình.
Tâm trạng Lâm Thượng Hoài như rơi xuống đáy cốc, tuy đã có dự đoán trước, nhưng vẫn không tránh được thất vọng.
“Chuyện tình cảm không phải muốn giảm là giảm được.” Lâm Thượng Hoài bình tĩnh tiếp nhận: “Nếu tôi vẫn luôn thích cô thì sao?”
Cố Thiên Nhạn nghĩ một lúc rồi đáp: “Nếu anh đã chấp nhận hậu quả, thì đó là không có kết quả.”
“Không sao.” Lâm Thượng Hoài đột nhiên cười, ánh mắt như băng tuyết tan chảy: “Cô theo chủ nghĩa không kết hôn, vậy tôi cũng theo. Không có ai quy định tôi thích ai thì người đó nhất định phải đáp lại, đúng không?”
Cố Thiên Nhạn nhàn nhạt: “Đó là quyền của anh.”
Tâm trạng sa sút của Lâm Thượng Hoài dần tan đi, mọi điểm trên người cô đều khiến anh thích.
Sao anh có thể không thích được chứ?
Cô không kết hôn, anh cũng không kết hôn, như vậy coi như có thể gián tiếp bên nhau cả đời. Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Thượng Hoài càng thêm mong chờ.
Ánh mắt Cố Thiên Nhạn có chút kỳ quái, đám người này tâm trạng thay đổi còn nhanh hơn thời tiết.
Một lúc sau, đoàn người lên một con tàu chở khách rất lớn, nơi này gần như là khu vực không ai quản lý.
“Cố Thiên Nhạn đích thân tới, quả nhiên có quyết đoán. Tiểu Đao nói cô muốn chơi hai ván, đúng không?”
Đại ca sòng bạc đen Trương Cảnh, biệt danh Sẹo Ca, vì trên lông mày phải có một vết sẹo.
“Tới nơi này thì đương nhiên phải chơi vài ván. Nếu thắng được 1 tỷ, chẳng phải tiết kiệm được một khoản lớn sao?” Tuy vóc dáng Cố Thiên Nhạn thấp nhất, nhưng khí thế lại không hề thua kém.
“Ha ha ha… vậy chúc Cố Thiên Nhạn may mắn.” Trương Cảnh cười, không hề lo cô sẽ giở trò gì.
“Cô có chắc thắng không?” Lâm Thượng Hoài ngồi bên cạnh lo lắng hỏi: “Tôi không biết chơi cái này.”