Thực ra chuyện không đơn giản như vậy, nhưng anh không muốn dùng quan hệ quá nhiều, định âm thầm đóng học phí giúp cô ta là được.
Mười mấy hai mươi vạn với anh cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Sau đó Cố Kinh Khuê dẫn Lam Nhã Chân đi uống trà sữa rồi mới đưa cô ta về.
Chuyện công ty anh không muốn nghĩ nữa, hôm sau lại chọn quà rồi dẫn cô ta đi chơi.
Lần này Lam Nhã Chân từ chối nhận quà, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của Cố Kinh Khuê nên cuối cùng vẫn nhận. Mấy món đồ nhỏ như lắc tay, thú bông, cô ta đúng là không có sức kháng cự. Anh nói không đắt, chỉ vài chục tệ nên cô ta mới yên tâm nhận.
Chủ nhiệm lớp gọi điện báo cô ta học kỳ sau có thể tiếp tục học ở Cao trung Đằng Lan.
Giải quyết được vấn đề lớn nhất, Lam Nhã Chân vui vẻ cười rộ lên, bắt đầu tính chăm chỉ học lại. Cố Kinh Khuê rủ cô ta đi chơi thì bị từ chối.
Sau đó Lam Nhã Chân ôm sách vật lý đi tìm Hạng Tranh, không quên lời anh ta từng nói sẽ giúp cô học bù. Hạng Tranh vốn giỏi vật lý, mỗi năm đều có giải thi, không nhất thì nhì.
Sáng sớm Hạng Tranh đã bị tiếng đập cửa làm bừng tỉnh, anh cũng không thể sai mẹ đi mở cửa, đành lười biếng ra mở cửa, thấy Lam Nhã Chân đứng trước cửa thì hơi bất ngờ: “Sao cậu lại tới đây?”
“Sao tớ không thể tới?” Lam Nhã Chân thấy hơi ủy khuất: “Không phải cậu nói muốn giúp tớ ôn môn vật lý sao?”
“Tớ còn tưởng cậu không cần nữa.” Hạng Tranh nghiêng người sang một bên, để cô ta vào nhà: “Gần đây không thấy cậu tới, tớ cứ nghĩ cậu tự tìm được cách rồi.”
Cách gì thì Hạng Tranh không nói rõ, nhưng trong lòng anh cũng hiểu, hơn nửa là phải tìm Cố Kinh Khuê.
“Tớ không tìm cậu, cậu sẽ không bao giờ chủ động liên hệ tớ đúng không?” Lam Nhã Chân cảm thấy mệt mỏi, sao cô ta lại đi thích một người khó hiểu như vậy.
“Không có chuyện gì thì liên hệ làm gì?” Hạng Tranh nói thẳng, anh đúng là không có việc gì cả.
Lam Nhã Chân nghẹn họng, tức tối lấy sách ra: “Không phải cậu đã hứa dạy bù sao?”
“Để tớ rửa mặt đã rồi ăn chút gì.” Hạng Tranh đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó ra phòng bếp làm bữa sáng, trước khi làm còn hỏi cô có ăn không.
Lam Nhã Chân đang bực, tức giận nói: “Tớ no rồi.”
Hoàn toàn là bị Hạng Tranh làm tức no, anh nói câu nào cũng không dễ nghe.
Hạng Tranh gật đầu: “Ừ.”
Nếu đã no rồi thì anh chỉ làm phần của mình và mẹ là đủ, không cần chuẩn bị cho cô ta.