Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 47: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 492 Chữ Cài Đặt

“Bác sĩ Lâm Thượng Hoài, anh và em gái Thiên Nhạn của tôi đều rất dài dòng, tôi thật sự không có vấn đề gì, kỳ thật tôi có thể xuất viện sớm mà.”

Anh đã nửa tháng chưa gặp Lam Nhã Chân, hiện tại cô ta căn bản không thể xuất hiện trước mặt anh, nhiều nhất chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. Thiên Nhạn quá khẩn trương, nhưng anh thật sự không sao.

Lâm Thượng Hoài hoàn toàn không muốn để ý tới Cố Kinh Khuê, mặt lạnh như băng, phảng phất như người ta thiếu anh 500 vạn. Trong lúc Cố Kinh Khuê còn đang lải nhải không ngừng, anh xoay người rời đi.

“Thiên Nhạn còn nói bác sĩ bệnh viện đều rất tốt bụng, sao mình lại không thấy vậy nhỉ?” Cố Kinh Khuê nhìn bóng lưng Lâm Thượng Hoài, “Tính tình xấu như vậy, không biết đã bị bệnh nhân nào khiếu nại chưa.”

May mà tính anh còn tốt, đổi người khác chắc đã bị ăn đòn rồi.
Trên đường Thiên Nhạn đi ra bãi đỗ xe, lại một lần gặp Lam Nhã Chân. Ứng phó qua loa vài câu khiến đối phương tức đến đỏ mặt, cô tiếp tục đi về phía bãi xe.

Không ngờ ở bãi đỗ xe, cô nhìn thấy Lâm Thượng Hoài đã cởi áo blouse trắng. Anh đi từ một lối khác vào, đang gần tới cửa xe, cách cô một đoạn khá xa.

Khoảng cách quá xa, anh không nhìn thấy cô, cô cũng không định chào hỏi, gọi lớn ở đây cũng rất kỳ quái.

“Lộc cộc…” tiếng chạy vội từ xa truyền tới, ban đầu Thiên Nhạn tưởng có người vội lấy xe, nhưng ngay sau đó lại nghe một tiếng gầm phẫn nộ khiến cô lập tức nhìn qua: “Lâm Thượng Hoài! Đi chết đi!!”

Trong khoảnh khắc, Thiên Nhạn đã hiểu có người muốn ám sát Lâm Thượng Hoài, không chút do dự, thân hình lao vút tới. Nhưng khoảng cách quá xa, kẻ cầm dao đã sắp tới trước mặt Lâm Thượng Hoài.
Lâm Thượng Hoài đang mở cửa xe, căn bản không kịp phản ứng, đến khi nhận ra chỉ theo bản năng quay đầu lại.

Trong tình thế cấp bách, Thiên Nhạn ném thẳng quyển sách trong tay ra.

Quyển sách trúng đúng tay kẻ kia, chặn lại hành động tấn công, nhưng lực không lớn, nhiều nhất chỉ gây đau bầm, không tạo thương tổn nghiêm trọng.

Nhưng cũng đủ kéo dài thời gian. Khi Lâm Thượng Hoài nhìn thấy dao, anh lập tức phản ứng, vội vàng chui vào xe đóng cửa lại. Nhưng khi thấy Thiên Nhạn lao tới, anh lại không chút do dự mở cửa xe lần nữa.

“Lâm Thượng Hoài, mày đi chết đi!” gã đàn ông trung niên gào lên, như thể có thâm cừu đại hận.

Người đàn ông trung niên cầm dao phay, lại một lần nữa giơ lên bổ về phía Lâm Thượng Hoài.