Cô thật sự không hiểu nổi Lam Nhã Chân, thành tích học tập tốt như vậy mà lại không biết trân trọng cơ hội, suốt ngày chạy lung tung không mục đích.
Sắc mặt Lam Nhã Chân hơi đổi. Thực tế, điểm kỳ thi học kỳ một của cô ta không được như mong muốn.
Thành tích dao động là chuyện bình thường, nhà trường vẫn cho cô ta cơ hội điều chỉnh. Nhưng nếu học kỳ này vẫn không đạt yêu cầu, đến cuối kỳ cũng không tiến bộ, cô ta sẽ bị khuyên thôi học.
Cao trung Đằng Lan vốn là trường dành cho con nhà khá giả hoặc học sinh có thành tích xuất sắc.
Cố Thiên Nhạn nhớ rất rõ, nếu kỳ thi tiếp theo Lam Nhã Chân không đạt yêu cầu, thành tích sẽ từ top đầu rớt xuống gần cuối. Đằng Lan không phải từ thiện, không đủ tiêu chuẩn thì phải tự đóng học phí rất cao.
Nhưng vì có chỗ dựa là Cố Kinh Khuê, nên dù thành tích có xuống dốc, cô ta vẫn có thể ở lại.
“Đến lúc đó nếu không đạt tiêu chuẩn, cô đừng có khóc lóc rồi lại để anh tôi trả tiền giúp. Hơn 20 vạn không phải con số nhỏ, tính cả các khoản khác nữa thì bằng tiền người bình thường làm việc nhiều năm.”
Cố Thiên Nhạn nghĩ rằng, đến lúc Lam Nhã Chân thật sự bị ép đóng học phí mà Cố Kinh Khuê vẫn đứng ra giúp, chắc chắn cô ta sẽ nhớ lại thái độ trào phúng hôm nay và cảm thấy xấu hổ.
Mỗi lần Cố Kinh Khuê tặng đồ cho Lam Nhã Chân, cô ta đều giả vờ từ chối, cuối cùng lại như bị ép buộc mới nhận, còn tỏ ra không cam lòng.
Cũng tại đầu óc Cố Kinh Khuê có vấn đề, đổi lại nếu là Khổng Ngọc thì chỉ cần liếc qua đã nhìn ra tâm tư thật của cô ta.
“Cố Thiên Nhạn, cậu nghĩ tớ đến tìm Anh Cố là vì tiền sao? Cậu đừng coi thường tớ.” Lam Nhã Chân tức giận, trừng lớn mắt nhìn cô, trong ánh mắt đầy thất vọng.
“Nếu tớ vì tiền của Anh Cố, thì tớ đã không luôn từ chối anh ấy rồi.”
“Vậy thì đúng là tôi hiểu lầm cô rồi.” Cố Thiên Nhạn không vạch trần, nhưng ánh mắt càng khiến Lam Nhã Chân tức giận hơn.
“Tớ đến thăm Anh Cố là vì không thể bỏ mặc anh ấy, chỉ là quan tâm thôi, không vì bất cứ thứ gì khác.” Lam Nhã Chân tiếp tục giải thích: “Cậu nói như vậy là xúc phạm nhân cách tớ. Cố Thiên Nhạn, sống trên đời này không phải cứ có tiền là quan trọng nhất. Những người như các cậu luôn cho rằng ai tiếp cận mình cũng đều vì tiền.”
“Trừ tiền bạc ra, còn có rất nhiều thứ đáng để chúng ta theo đuổi, như tình bạn, tình yêu, tình thân, đều quan trọng hơn tiền tài.”