Không lâu sau, Lâm Thượng Hoài đi ra, tìm người nhà của Cố Kinh Khuê.
Thiên Nhạn đứng ra: “Tôi là em gái ruột của Cố Kinh Khuê, có thể chịu trách nhiệm mọi quyết định liên quan đến anh ấy.”
“Được. Chân bệnh nhân bị thương rất nặng, cần phẫu thuật gấp. Sau phẫu thuật có khả năng để lại di chứng, ví dụ như tàn tật. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức để tránh kết quả đó. Trị liệu hậu phẫu cũng rất quan trọng.”
Lâm Thượng Hoài nhắc nhở, đồng thời ánh mắt thoáng nhìn Khổng Ngọc đang đứng một bên. Nghĩ rằng Thiên Nhạn là người mà Khổng Ngọc thích, anh khẽ nhíu mày, cảm thấy Khổng Ngọc không xứng.
Rất nhanh đã phải tiến hành phẫu thuật, anh thu lại toàn bộ suy nghĩ.
Sau đó là ký giấy, làm đủ các thủ tục rồi đưa vào phòng mổ.
Mọi người chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, Lam Nhã Chân mắt đỏ hoe, trong lòng vẫn tự trách. Trước đó Thiên Nhạn quá hung, cô không dám lại gần nói chuyện.
Hạng Tranh chỉ cảm thấy chân còn đau, cú đá của Thiên Nhạn khiến hắn đau mấy ngày liền. Trong lòng hắn càng thêm tức giận, vốn đã chán ghét đám con nhà giàu, giờ lại càng ghét hơn.
Lam Nhã Chân cắn môi, đi tới trước mặt Thiên Nhạn, vẻ mặt như đã hạ quyết tâm: “Thiên Nhạn, dù cậu có muốn nghe hay không, nếu Cố đại ca thật sự để lại di chứng, tớ nguyện ý chăm sóc anh ấy cả đời.”
“Tớ xin lỗi. Nếu không phải vì tớ thì Cố đại ca đã không bị thương nặng như vậy.”
Thiên Nhạn không muốn nói chuyện với Lam Nhã Chân, coi như không nghe thấy. Lam Nhã Chân nói một hồi mới phát hiện mình như đang độc thoại, không khí trở nên xấu hổ.
“Này, Lam Nhã Chân đang nói chuyện với cô, cô không nghe thấy à?” Hạng Tranh không nhịn được, lớn tiếng nhắc.
Thiên Nhạn ngẩng đầu: “Còn muốn ăn đòn à?”
Hạng Tranh ánh mắt trầm xuống: “Tôi chỉ không muốn so đo với cô thôi.”
Thiên Nhạn đứng dậy, Hạng Tranh theo bản năng lùi hai bước. Nhìn ánh mắt trào phúng của cô, mặt hắn đỏ lên: “Tôi không so đo với phụ nữ.”
“Sửa lại cho đúng một chút, là đánh không lại.” Thiên Nhạn nói thẳng không kiêng nể.
Hạng Tranh nghiến răng, nhưng không nói thêm. Vừa rồi đúng là hắn đánh không lại.
Lam Nhã Chân nhìn thấy Hạng Tranh lại im lặng trước Thiên Nhạn, trong lòng càng khó chịu.
“Thiên Nhạn, tớ biết cậu không thích tớ, cậu muốn nhắm vào tớ thì cứ nhắm, vì sao lại đối xử với Hạng Tranh như vậy? Cậu ấy đâu có trêu chọc cậu.”
“Thu hồi ánh mắt vừa ghen ghét vừa sốt ruột của cô lại đi, người cô thầm thương trộm nhớ tôi không có chút hứng thú nào hết.” Thiên Nhạn không chút khách khí vạch trần tâm tư của Lam Nhã Chân, khiến cô ta mặt đỏ bừng, nước mắt cũng sắp rơi xuống.