Thiên Nhạn khẽ nhếch môi cười nhạt, tiếp tục xem tài liệu.
Hiện tại cô đã có thể tự mình xử lý công việc công ty, nhưng thấy Cố Kinh Khuê càng ngày càng lơ là, không có việc gì cũng chạy đi tìm Lam Nhã Chân. Nếu Lam Nhã Chân chủ động tìm hắn, hắn lại càng vui.
Cố Kinh Khuê nhắm mắt nghỉ ngơi, Thiên Nhạn cũng lười để ý.
Tác dụng của hắn bây giờ không còn lớn nữa.
Mấy tháng nữa là đến lễ trưởng thành của cô, lúc đó có thể chính thức tiếp nhận vị trí trong công ty.
Nếu không phải hắn là anh trai nguyên chủ, cô đã sớm tìm cách khiến hắn biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng nhiệm vụ vẫn còn đó: giữ cho Cố Kinh Khuê thân thể khỏe mạnh.
Đúng lúc này, điện thoại của Cố Kinh Khuê reo lên, hắn giật mình tỉnh dậy, vừa nhìn thấy tên hiển thị liền lập tức căng thẳng.
Thiên Nhạn liếc mắt: đúng như dự đoán, lại là Lam Nhã Chân.
“Lam Nhã Chân, em sao vậy?”
“Vậy sao, được, anh lập tức đến”. Hắn cúp máy, không đợi nói thêm, Thiên Nhạn đã lên tiếng trước.
“Muốn đi gặp Lam Nhã Chân?”
“Nhạn Nhạn, em ấy gặp chút vấn đề, anh không yên tâm, phải qua xem một chút”.
Thiên Nhạn đáp rất dứt khoát: “Được, anh đi đi, công ty giao cho em”.
“Nhạn Nhạn ngày càng hiểu chuyện, anh đúng là không uổng công thương yêu em”.
Cố Kinh Khuê thở dài một hơi, nghĩ đến việc Thiên Nhạn đã một tháng không cãi nhau với hắn, xem ra công việc bận rộn cũng có tác dụng.
Lúc hắn định phân phó tài xế Trần lái đến trường cấp ba, Thiên Nhạn lên tiếng: “Tài xế Trần, tìm chỗ dừng lại, để anh ấy xuống xe.”
Thiên Nhạn lạnh nhạt nói: “Anh tự mình đón xe, công ty bên này còn nhiều việc cần xử lý gấp, không rảnh đưa anh đi.”
Lời muốn nói của Cố Kinh Khuê bị chặn lại hết trong cổ họng, tài xế Trần nhanh chóng dừng xe. Thiên Nhạn mở cửa xe, đẩy hắn xuống.
Cố Kinh Khuê nhìn chiếc xe rời đi không chút lưu luyến, cảm giác mình bị bỏ lại. Nghĩ đến phía Lam Nhã Chân đang cần hắn gấp, hắn vội vàng bắt xe đi.
Nếu ở nhà, hắn đã tự lái xe đi rồi. Lần sau ra ngoài nhất định phải tự lái, để Thiên Nhạn ngồi xe tài xế đưa đón, như vậy hắn đi đâu cũng tiện hơn.
Trên xe, Thiên Nhạn đột nhiên nhớ ra một chuyện, vừa rồi quên hỏi Cố Kinh Khuê Lam Nhã Chân tìm hắn làm gì. Kết hợp ký ức, cô phát hiện hôm nay cũng chính là ngày Cố Kinh Khuê bị gãy chân.
Thiếu nữ ngồi cạnh giếng có chút nóng nảy, trò chuyện với hệ thống, hy vọng nó nhắc nhở Thiên Nhạn.