Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 11: Boss phản diện thiếu niên trong truyện học viện quý tộc

admin 544 Chữ Cài Đặt

Sách vở bị giấu, vở bài tập bị xé, ghế ngồi bị hỏng, đồng phục bị đổ mực, nước bẩn tạt lên đầu trước toàn lớp. Tạ Trầm bị cô lập hoàn toàn, không ai nói chuyện với cậu ta, không ai ngồi cùng.

Giáo viên biết nhưng làm ngơ, học sinh biết nhưng sợ. Còn Vũ Thiên Minh cậu ta biết tất cả, nhưng lựa chọn che giấu và dọn dẹp hậu quả cho Tống Du Nhiên như trước kia.

Đỉnh điểm Tống Du Nhiên và đám đàn em, vu oan Tạ Trầm ăn cắp tiền. Số tiền quỹ lớp được cất trong két sắt nhỏ ở góc phòng giáo viên. Chìa khóa do giáo viên chủ nhiệm giữ, nhưng Tống Du Nhiên biết rằng cô giáo thường để quên chìa khóa trong ngăn bàn.

Khi kiểm tra cặp phát hiện số tiền quỹ lớp nằm ở trong cặp Tạ Trầm. Và cuộc họp được tổ chức ngay sau đó. Kết quả Tạ Trầm bị đuổi học.

Khi Tạ Trầm ôm cặp sách bước ra khỏi cổng trường lần cuối, trời đổ mưa. Mưa tầm tã, như thể trời cũng khóc thương cho một số phận bất công. Cậu ta bước đi, mặc cho nước mưa xối xả, mặc cho cặp sách ướt sũng, mặc cho tất cả những gì cậu ta đã cố gắng xây dựng suốt bao năm chỉ còn lại trong quá khứ.
Cậu ta không dám về nhà sợ đối mặt với mẹ, sợ mẹ biết sự thật là cậu ta bị đuổi học. Sợ nhìn thấy sự thất vọng và bi thương trong mắt bà.

Nhưng cũng vì sự do dự đó mà Tạ Trầm hối hận cả đời, khiến cậu ta rơi vào nổi tuyệt vọng đau khổ chưa từng có.

Tối đó khi Tạ Trầm về tới nhà, nhìn thấy căn phòng im lặng tối đen, không có một ánh đèn. Nội tâm cậu ta dâng lên nổi sợ hãi mơ hồ, khi mở cửa bật đèn lên. Trước mắt Tạ Trầm là một vũng máu, và mẹ cậu ta nằm trong vũng máu đó.

Sau đó Tạ Trầm không nhớ mình đã làm gì trong những phút tiếp theo. Có thể cậu ta đã gọi xe cấp cứu. Có thể cậu ta đã ôm mẹ khóc. Có thể cậu ta đã đứng im như một pho tượng cho đến khi hàng xóm chạy sang.

Nhưng có một điều cậu ta nhớ rõ: cảm giác hối hận.

Hối hận vì đã do dự. Hối hận vì đã không về nhà sớm hơn. Hối hận vì đã để mẹ một mình với người đàn ông đó, một mình trong cơn say của ông ta, một mình trong những trận đòn, một mình trong vũng máu.
Nếu cậu ta về sớm hơn chỉ một tiếng, nửa tiếng, thậm chí mười phút… Có lẽ cậu ta đã kịp ngăn chặn, đã kịp gọi cấp cứu, đã kịp nói với mẹ rằng cậu ta yêu bà, rằng cậu ta xin lỗi, rằng cậu ta sẽ cố gắng hơn.

Nhưng cậu ta đã không.

Và cậu ta sẽ mang nỗi hối hận này theo suốt quãng đời còn lại.

Tạ Trầm không chỉ bị đuổi học, mất đi tương lai. Cậu ta còn mất đi mẹ, người duy nhất yêu thương cậu ta trên đời.