Thẩm Thư Ý né tránh, nhưng lại bị Quý Đồng Châu nắm lấy cổ tay và lôi ra ngoài cửa.
Lúc này, trong đầu cô vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.
[Ký chủ, có cần giúp đỡ không? Quý Minh Tranh đang trên đường trở về, có thể đến trong vòng năm phút.]
Lúc này trời đổ cơn mưa lớn, tiếng mưa rơi lộp bộp trên bệ cửa sổ.
Thẩm Thư Ý cắn răng: “Không cần. Dù sao Quý Đồng Châu cũng là người của Quý gia. Tôi muốn toàn thân rút lui thì vẫn phải để anh ta phát điên trước, có như vậy thì tôi mới có thể đứng trên đỉnh cao mà đạp anh ta xuống dưới chân!”
Vì thế khi Quý Đồng Châu kéo cô ra ngoài vườn, cô đã không chống cự quyết liệt.
Nước mưa rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Giọng nói tàn nhẫn của Quý Đồng Châu cũng vang lên.
“Thẩm Thư Ý, tôi không thể cưới cô được! Người tôi thích là Tĩnh Ảnh. Cô là cái thá gì chứ hả?”
Thẩm Thư Ý đảo mắt, nếu anh thích Vương Tĩnh Ảnh thì cứ chủ động hủy hôn rồi cầu hôn cô ta đi. Đừng có đạo đức giả, vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia như vậy.
Cô cảm thấy hơi bực bội, bởi vì nước mưa đã rơi vào mắt cô rồi.
Nếu muốn phát điên thì có thể tìm một chỗ tốt hơn được không.
May mắn thay, một giọng nói tuyệt vời từ xa vọng lại gần.
“Quý Đồng Châu, dừng tay!”
Thẩm Thư Ý với đôi mắt đỏ hoe nhìn qua. Cô chỉ thấy Quý Minh Tranh được vệ sĩ đẩy xe lăn đến, một vệ sĩ khác che ô cho anh.
Ngay sau đó Quý Đồng Châu bị hai vệ sĩ cao to khống chế trên mặt đất.
Quý Minh Tranh không thèm nhìn Quý Đồng Châu một cái, mà vẫy tay với Thẩm Thư Ý.
“Thư Ý, lại đây.”
“Anh cả!” Thẩm Thư Ý chạy nhanh tới. Chiếc ô của một vệ sĩ khác đã che chắn những hạt mưa đang rơi vào người cô.
Mặt của Quý Đồng Châu áp xuống đất, uống thêm vài ngụm nước mưa anh ta tỉnh táo hơn hẳn, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Quý Minh Tranh thì càng tỉnh táo hơn nữa.
Toàn bộ ký ức về nguyên nhân và kết quả lướt qua trong đầu, anh ta chỉ nhớ đêm qua đã uống rất nhiều rượu với Tĩnh Ảnh. Tĩnh Ảnh cứ khóc mãi, còn nói sau này sẽ không làm phiền anh ta nữa, gặp lại chỉ là bạn bè bình thường.
Sau đó anh ta say quá, sáng nay tỉnh dậy ở khách sạn không thấy Tĩnh Ảnh đâu, anh ta tức giận, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là phải về nhà dạy dỗ Thẩm Thư Ý.
Tất cả là do cô ta, nếu không có cô ta thì Tĩnh Ảnh cũng sẽ không gây sự với mình.