Tiếng hét hoảng sợ của Thẩm Diên đột ngột im bặt.
Cô ngẩng đầu, rụt rè liếc nhìn gương mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn của Phó Yến, cực kỳ tủi thân.
Một khối não to như vậy mà ném lại đây, ai mà không sợ cho được…
Máu me be bét, mềm nhũn.
Thẩm Diên lại muốn nôn nữa rồi.
“Dám ói xuống đất thì nuốt lại cho tôi.”
Lại là một câu lạnh như băng.
Thẩm Diên lập tức ngậm miệng lại, đôi mắt to tròn đảo quanh, không dám hé răng thêm nửa lời.
Phó Yến thong thả lau chùi thanh trường đao, giọng như đang thẩm vấn phạm nhân: “Không muốn ăn não?”
Nói thừa!
Thẩm Diên vội vàng gật đầu như giã tỏi, liền nghe giọng Phó Yến nhàn nhạt vang lên: “Vậy thì đói đi.”
Hu hu!
Đồ cầm thú!
Biểu cảm nhỏ bé trên mặt Thẩm Diên đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt Phó Yến, anh cong môi cười ác ý, mở lồng ra, ném trường đao trong tay vào bên trong.
“Lau sạch.”
Giọng điệu vẫn cường thế như thường lệ.
Thẩm Diên dám từ chối sao? Dĩ nhiên là không dám.
Vừa muốn ngựa chạy nhanh, lại không cho ngựa ăn cỏ.
Cô hừ nhẹ một tiếng, rút vài tờ khăn giấy, cẩn thận và nghiêm túc lau sạch từng tấc một trên thanh trường đao.
Cô tang thi này thật ra rất xinh đẹp, ngũ quan như được chạm khắc.
Dù làn da tái nhợt, đôi mắt xám trắng cũng không che nổi vẻ đẹp trời sinh.
Lúc này cô cụp mắt, bàn tay nhỏ cầm giấy chậm rãi lướt qua trường đao dính máu.
Ánh đèn bàn màu ấm chiếu lên gương mặt trắng bệch pha xanh của thiếu nữ, bất ngờ khiến cô mang thêm vài phần điềm tĩnh và dịu dàng.
Ngón tay Phó Yến khẽ động, tim hơi ngứa ngáy.
Anh cúi đầu nhìn khối não mềm oặt dưới đất, hơi nghi ngờ.
Cô tang thi thật sự không thích ăn cái này?
Vậy cần ăn gì?
Anh đâu muốn nuôi rồi lại để cô chết đói.
Rất nhanh, Thẩm Diên đã lau sạch trường đao đến bóng loáng, hai tay cung kính đưa cho Phó Yến.
Mức độ ngoan ngoãn và nhiệt tình còn hơn cả thái giám tổng quản thời cổ đại.
Phó Yến cong môi cười, tùy ý nhận lấy rồi bỏ trường đao vào không gian, sau đó lấy ra một ly mì gói và một chai nước khoáng, đặt vào lòng bàn tay ước lượng.
Ánh mắt của Thẩm Diên dõi theo ly mì lên lên xuống xuống, theo phản xạ nuốt một ngụm nước bọt.
Chỉ là, nghĩ đến món khoai tây chiên vị như phân lần trước, cô lập tức mất hết dũng khí.
Phó Yến không để ý đến cô nữa, bắt đầu nấu nước nấu mì, còn hào phóng cho thêm một cây xúc xích.
Hơi nước nóng hổi dần bốc lên, khiến khuôn mặt tuấn tú của Phó Yến trở nên mờ mịt.
Anh ăn mì trông rất đẹp mắt, dù ăn ngấu nghiến nhưng vẫn không mất vẻ văn nhã.
Các khớp ngón tay dài và thon cầm trên đôi đũa đen càng trở nên trắng muốt.
Chẳng mấy chốc, Phó Yến ăn xong mì gói, đứng dậy dọn dẹp rác.
Ở mạt thế, lòng người hiểm ác, bất cứ dấu vết sinh hoạt nào cũng có thể dẫn đến cướp bóc, vì vậy phải tiêu hủy tập trung.
Phó Yến không sợ bị người khác dòm ngó, chỉ đơn giản là thấy phiền phức.
Khi anh đứng dậy dọn dẹp, từ túi áo khoác màu đen bỗng rơi ra một vật tròn căng, lăn đến bên chân Thẩm Diên.
Thẩm Diên nhặt lên, là một viên đá nhỏ khắc đầy đường vân, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Đây là gì?
Cô chưa từng nhặt được viên đá nào có hình dạng thế này nên tò mò quan sát, chóp mũi chợt ngửi thấy một mùi sữa bò nồng đậm như kẹo sữa Vượng Tử.
Cô ghé sát lại, cẩn thận ngửi thử, phát hiện mùi thơm đó đúng là tỏa ra từ viên đá.