“Ọe!”
Cô lập tức nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức đau cả ruột gan. Bụng vốn đã trống rỗng, giờ lại còn nôn hết cả dịch vị.
Cái quái gì thế này?
Dù có quá hạn đi nữa thì cũng không đến nỗi khó ăn thế chứ?
Mềm nhũn, hôi thối, vị giống y như phân vậy.
Chỉ cần nhớ lại, Thẩm Diên đã muốn nôn tiếp.
Đúng lúc này, giọng nói run rẩy của Vượng Tử vang lên trong đầu: [Ký chủ, quên nói với cô, tang thi không thể ăn đồ của người bình thường, chỉ có thể ăn tinh hạch hoặc não thôi. Đồ ăn của loài người đối với tang thi sẽ giống như phân vậy…]
Khi nói tới chữ cuối cùng thì âm thanh của Vượng Tử đã rất nhỏ, nhưng Thẩm Diên vẫn nghe rõ mồn một.
Hu hu, cô nhăn mặt đau khổ, cảm thấy cuộc đời thật vô vọng.
“Được rồi, khi nào ra ngoài sẽ kiếm não cho cô ăn.”
Không biết có phải vì động lòng trước biểu cảm tội nghiệp của cô hay không, Phó Yến lên tiếng, cuối cùng cũng nói một câu giống người.
Thẩm Diên hít hít mũi, tâm trạng sau khi ăn phân khá hơn đôi chút.
Phó Yến cảm thấy khá buồn cười, âm thầm tính toán khi nào giết một người, moi não cho cô tang thi nhỏ nếm thử.
Anh vốn không phải loại người hay cho người khác ăn bánh vẽ.
Sợ cô tang thi bỏ trốn, Phó Yến trói cô vào góc tường, bắt đầu thu dọn đống vật tư xung quanh.
Thẩm Diên không hề phản kháng, để mặc anh trói, nhìn bóng lưng bận rộn của Phó Yến mà trong lòng đầy nghi ngờ.
Trên người anh thậm chí còn chẳng có nổi cái túi nilon, làm sao mang hết đống đồ ăn này đi được?
Nhưng ngay sau đó, Thẩm Diên đã bị vả mặt không thương tiếc.
Phó Yến vung tay một cái, những thùng mì gói, đồ hộp, thịt bò khô đều biến mất không dấu vết.
Đã hiểu, là dị năng không gian.
Vai ác đúng là vai ác, bật hack cũng phô trương như vậy.
Phó Yến không kiêng dè chút nào, thẳng thừng thu hết toàn bộ thực phẩm trong kho vào không gian trước mặt Thẩm Diên.
Anh tin chắc cô tang thi không dám làm phản.
Thu thập xong xuôi, Phó Yến nắm sợi xích trói Thẩm Diên dắt cô ra ngoài.
Thẩm Diên ngoan ngoãn đi theo sau, không hề có ý định chống cự.
Khi đi ngang qua dãy kệ hàng cũ, Phó Yến đột nhiên dừng bước.
Thẩm Diên nghi ngờ nhìn anh, thấy anh đang chăm chú nhìn vào kệ hàng với ánh mắt thăm thẳm khó lường.
Hử?
“Vượng Tử, không phải Phó Yến lâm thời đổi ý muốn giết tôi diệt khẩu đấy chứ…”
Ở cạnh Phó Yến chẳng khác nào đùa với hổ.
Không trách cô có suy nghĩ này, tính tình Phó Yến quá thất thường, chém đầu mấy con tang thi còn không chớp mắt lấy một cái.
Thanh trường đao trong tay anh không biết đã nhuộm bao nhiêu máu rồi.
Hu hu…
[Ký chủ yên tâm đi, giá trị thiện cảm của vai ác đối với cô đã lên tới 5%, chắc hẳn sẽ không giết cô đâu.]
Vượng Tử vỗ ngực đảm bảo khiến Thẩm Diên an tâm phần nào.
Bảo vệ mạng tang thi, trách nhiệm của Vượng Tử.
Nếu để cô chết ở thế giới này, cô nhất định sẽ lột da nó.
Phó Yến cao hơn Thẩm Diên cả một cái đầu.
Theo ánh mắt anh nhìn về phía kệ hàng, chỉ thấy mấy quả trái cây thối rữa và đủ loại băng vệ sinh.
Chắc là đang xem trái cây.
Rốt cuộc thì, đàn ông con trai làm gì có hứng thú với băng vệ sinh chứ, đúng không?
Phó Yến đột nhiên dừng bước, nghiêng người liếc nhìn Thẩm Diên.
Thẩm Diên ngơ ngác, nhỏ giọng rống một tiếng: “Hô hô hô hô…” (Tôi không ăn trái cây bị hỏng đâu.)
Phó Yến nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sâu thẳm dần dời xuống phía dưới.
Cô tang thi… liệu có cần dùng đến thứ đó không?
Ánh nhìn quá “nóng bỏng” khiến Thẩm Diên không thể làm ngơ.
Khi nhận ra nơi Phó Yến đang nhìn, cô lập tức dựng cả tóc gáy.
Biến thái!
Phó Yến khẽ ho một tiếng, vội vàng dời mắt nhìn chỗ khác.
Nếu quan sát kỹ sẽ thấy vành tai anh ửng lên màu hồng kỳ dị.
“Khụ!” Anh hắng giọng một cái, giữ vẻ mặt lạnh lùng, hỏi: “Cô… có cần dùng thứ đó không?”