Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 37: Trap Trùm Trường Tâm Cơ

admin 708 Chữ Cài Đặt

Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, mở giao diện trò chuyện của Phó Hàn Trì.

[Cảm ơn.]

Trong lòng cô có một suy nghĩ hoang đường, liệu chuyện này có liên quan đến Phó Hàn Trì hay không?

Tuy rằng biết không có khả năng lắm, nhưng Thẩm Diên vẫn muốn nói một câu cám ơn, vì chính cô, cũng vì năm gia đình được cứu vớt kia.

Sự tồn tại của Phó Hàn Trì đã mang đến cho cô rất nhiều ấm áp.

Cùng đến ăn ở căn tin với cô, đi siêu thị, ăn món Hồ Nam với cô, ra mặt thay cô.

Thiên vị không chút che giấu, sao cô có thể không rung động được.

Cô đối với Phó Hàn Trì đã không phải là đơn giản như công lược từ lâu rồi.

Đầu kia nhanh chóng trả lời.

[?]

Cách màn hình, Thẩm Diên cũng có thể đoán được vẻ mặt bối rối của Phó Hàn Trì.

Cô bật cười: [Không có việc gì, nhớ cậu rồi.]

Gửi xong những lời này, cũng không quan tâm bên phía Phó Hàn Trì phản ứng thế nào, Thẩm Diên tắt điện thoại, ghé vào bàn nghỉ ngơi buổi sáng.
–

Nhìn thấy tin nhắn này, cả người Phó Hàn Trì đều mất bình tĩnh, trong đầu chỉ còn lại có một câu nói.

Cô cà lăm nói nhớ anh rồi…

Cô cà lăm nói nhớ anh rồi…

Cô cà lăm nói nhớ anh rồi…

Phó Hàn Trì nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cho đến khi xác định không phải hoa mắt, mới dám chớp chớp mắt.

Anh hít sâu vài hơi, đầu ngón tay run rẩy: [Ồ.]

Sau khi gửi chữ này đi, Phó Hàn Trì nhíu mày, môi mím rất thẳng, rối rắm do dự.

Có vẻ quá lạnh lùng rồi không?

Hai giây sau: [Tôi cũng nhớ cậu.]

Tin nhắn gửi đi thành công, Phó Hàn Trì chờ Thẩm Diên trả lời, trái tim giống như muốn nhảy ra khỏi đỉnh đầu.

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

Mười phút trôi qua.

Điện thoại chậm chạp không có tiếng vang, Phó Hàn Trì không tin, mở danh sách trò chuyện ra, nhất thời trút giận.

Cô không nhìn thấy sao?
Hay là gửi nhầm rồi?

Vậy cô vốn định gửi cho ai, tên đàn ông tên là Dương Địch kia sao?

Nếu trong lòng cô đã có nơi gửi gắm, vậy tại sao còn nói sẽ thi vào cùng một trường đại học khiến anh hiểu lầm, coi anh là lốp dự phòng sao?

Càng nghĩ càng tức, sắc mặt Phó Hàn Trì càng ngày càng lạnh lẽo, như là ngâm vào hàn băng.

Cuối cùng, Phó Hàn Trì đứng dậy đi ra ngoài phòng học.

Anh muốn hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc cô cà lăm là nghĩ như thế nào.

Phó Hàn Trì anh từ khi nào đã từng làm lốp dự phòng cho người khác!

Cuối cùng, đi tới cửa lớp Thẩm Diên.

Giờ phút này là giờ nghỉ trưa, đa phần mọi người đều đã trở về ký túc xá nghỉ ngơi, cô cà lăm không ở ký túc xá, chỉ có thể ở lại trong phòng học.

Sắc mặt Phó Hàn Trì âm trầm, chân dài bước vào cửa sau.

Không biết đã nhìn thấy cái gì, bước chân của anh đóng đinh tại chỗ.
Một bóng dáng nho nhỏ cúi xuống mặt bàn, khuôn mặt thanh tú tinh xảo trắng nõn nhẵn nhụi.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, ngay cả sợi tóc cũng bị nhiễm một tầng quầng sáng, cả người có vẻ ngoan ngoãn lại nhu hòa.

Ngủ rồi sao?

Thì ra không phải là gửi nhầm…

Một nữ sinh ở hàng ghế đầu để ý thấy anh, miệng há to và muốn hét lên.

Ngón tay đặt ở bên môi, Phó Hàn Trì làm một động tác “suỵt”.

Nữ sinh lập tức hiểu ra, che miệng lại.

Phó Hàn Trì gật đầu cảm ơn, xoay người rời đi.

Trên đường trở về phòng học, Phó Hàn Trì quét qua tối tăm, khóe môi cong lên làm thế nào cũng không ép xuống được.

“Anh Trì? Em đang tìm anh đây, đi, có một trận bóng, anh có đi không?”

Thẩm Thanh Lâm ở cách đó không xa ôm bóng rổ chạy tới, trên da phủ một tầng mồ hôi mỏng, thở hồng hộc.

“Cái gì? Sao cậu biết cô cà lăm nói nhớ tôi rồi?”