“A?”
Thẩm Thanh Lâm nhịn không được mà bật cười một tiếng, cảm giác khó chịu trong cơ thể như cũng vơi đi ít nhiều.
Cậu ta ngoáy lỗ tai, trêu chọc: “Anh Trì, anh vừa nói gì ấy nhỉ? Em nghe không rõ, nói lại lần nữa xem nào.”
“Nghe không rõ thì cút.”
Vẻ mặt hả hê của Thẩm Thanh Lâm rõ rành rành, Phó Hàn Trì mất hết kiên nhẫn, tiện tay lấy trong túi ra một điếu thuốc rồi ngậm lên môi.
“Lách tách.”
Ngọn lửa chập chờn đốt cháy đuôi thuốc, bốc lên một màu đỏ tươi.
Phó Hàn Trì ngửa đầu hít sâu một hơi, làn khói trắng phả ra, yết hầu trồi lên trượt xuống một vòng, đường cong sắc nét nổi bật.
Thẩm Thanh Lâm dần cảm thấy có gì đó không ổn, thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ, cẩn thận hỏi: “Anh Trì, anh không phải nói giỡn à?”
Hai ngón tay gạt điếu thuốc, Phó Hàn Trì nghiêng đầu, lạnh nhạt liếc đối phương một cái, mím môi không trả lời.
Rồi, Thẩm Thanh Lâm quen biết Phó Hàn Trì hơn hai năm, làm sao lại không hiểu cái tính chó chết của anh chứ.
Xem ra là thật rồi.
Thẩm Thanh Lâm tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, chân phải vắt lên mép đá, đầu ngón chân hờ hững khều không khí, dáng vẻ như đã định liệu trước.
“Nào, để em làm quân sư tình yêu một lần, khai sáng cho anh. Cái người anh nói… là chị dâu nhỏ hả?”
Ánh mắt Phó Hàn Trì trầm xuống, khẽ gật đầu.
Thẩm Thanh Lâm hiểu ra ngay.
Cậu ta quen anh Trì hơn hai năm rồi, chưa từng thấy bên cạnh anh có bóng dáng phụ nữ.
Nói dễ nghe thì là biết giữ mình trong sạch, nói khó nghe thì là mấy anh em đều sợ anh Trì có vấn đề về giới tính nên lần lượt kiếm người yêu hết.
Anh em thường xuyên tụ tập, thỉnh thoảng có vài người dắt bạn gái theo, mấy cô bạn thân của họ kính rượu anh Trì, mà anh chẳng nể mặt ai, cứ rúc vào sofa làm thái tử gia của mình, đến mí mắt cũng không buồn nhấc lên.
Lố bịch nhất là hôm sinh nhật anh, hôm đó mọi người tụ tập ở quán bar, đặt một phòng riêng rồi rủ một đám em gái đến chơi.
Có một cô gái Tây tính tình khá phóng khoáng, thân hình nóng bỏng đến mức hai tay cầm không xuể, vì vậy Thẩm Thanh Lâm vẫn còn ấn tượng.
Cô ta vừa nhìn đã để ý đến Phó Hàn Trì đang ngồi trong góc, thế là nâng ly rượu tiến tới.
Phó Hàn Trì không uống, đến một ánh mắt cũng không thèm bố thí, giọng nói lạnh như băng cắt da cắt thịt.
“Đừng chắn tầm mắt của ông đây.”
Bị dọa sợ bởi ánh mắt âm trầm nguy hiểm của Phó Hàn Trì, cô ta lập tức khựng lại tại chỗ.
Có lẽ vì sợ mỹ nữ lúng túng, hoặc cũng có thể là có hứng thú với cô ta, Nghiêm Lỗi đang cầm micro hát liền nhận lấy ly rượu, ngửa cổ uống cạn.
Không ai ngờ, cô gái Tây đó lại táo bạo đến mức bỏ thuốc cực mạnh vào trong rượu.
Thuốc nhanh chóng phát tác, sắc mặt Nghiêm Lỗi ngày càng đỏ, anh ta vươn tay khoác vai cô gái Tây.
Mục tiêu của cô ta là Phó Hàn Trì, đương nhiên sẽ không chấp nhận Nghiêm Lỗi, thuận tay đẩy anh ta ra.
Lực không mạnh, vậy mà Nghiêm Lỗi lại ngã phịch xuống đất, trán rịn mồ hôi, hai tay siết chặt cổ như thể không thở nổi.
Tất cả mọi người trong phòng đều hoảng loạn, chỉ có Phó Hàn Trì là giữ vẻ mặt lạnh tanh đứng dậy khỏi sofa.
“Gọi xe cấp cứu.”
Xe cấp cứu nhanh chóng đưa Nghiêm Lỗi đi, trong căn phòng rộng lớn, mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Cô gái Tây biết mình đã gây họa lớn, run rẩy ôm chặt cánh tay một cô gái khác, toàn thân run lẩy bẩy.
“Không… không phải tôi làm, tôi không biết trong rượu có vấn đề…”
Lời nói dối vụng về, vẻ hoảng loạn hiện rõ trên mặt đã sớm bán đứng cô ta.
Biểu cảm trên mặt Phó Hàn Trì u ám đến cực điểm, như thể có thể nhỏ ra mực.
Anh ta ghét nhất là loại thủ đoạn bỉ ổi thế này.
Vài tên vệ sĩ giữ chặt cằm cô gái Tây kia, đem chai rượu đã bị bỏ thuốc rót hết vào miệng cô ta.
Cho đến khi trời hửng sáng, cô gái kia nằm nửa chết nửa sống dưới đất, không có động tĩnh gì, lúc đó Phó Hàn Trì mới đại phát từ bi gọi xe cấp cứu.