Lạc Chấn Nam tốt thì tốt thật, nhưng dẫu sao cũng là người của Khương Vy. Giờ Lý Phương coi như là người của anh, mỗi bên có một người bạn biết chuyện thì cũng là công bằng thôi.
Khương Vy không có vấn đề gì với chuyện này.
Nhưng Lý Phương thì có.
Sự ảo tưởng của cô ta lại bắt đầu trỗi dậy.
Nếu Lục Vũ không phải là người đã có gia đình, có tình cảm riêng cá nhân thì dù cô ta có xen vào thì cũng không tính là người thứ ba.
Cô ta cũng bắt đầu ghét Khương Vy và thấy ghê tởm hành vi của cô, ngoài mặt thì cứ như thể chỉ là bất bình thay Lục Vũ.
Thế là Lục Vũ cũng thỉnh thoảng tâm sự với cô ta, còn cô ta thì ảo tưởng rằng mình là người quan trong, thêm không coi Khương Vy ra gì.
Lý Phương bước vào, không nói năng gì, không chào hỏi, thái độ không hề giống đến thăm bệnh hay gì cả.
Khương Vy ngước lên, nhìn cô ta.
Lý Phương nhìn cô, tỏ vẻ lạnh lùng nói: “Anh Vũ bảo tôi mang đồ đến cho chị. Trong này có quần áo và điện thoại các thứ.”
Có thể nguyên chủ Khương Vy ngu ngốc không nhận ra, hoặc do cô ấy quá tập trung vào Lục Vũ nên không để ai khác vào mắt. Nhưng Khương Vy thì có.
Cô có thể cảm nhận được rõ sự thù địch của cô gái trẻ vừa bước vào phòng.
Cô thầm cười khẩy.
Ái chà, tình hình còn máu chó hơn cô tưởng nữa.
Khương Vy “ừm” một tiếng đáp lời cô ta rồi chỉ ngồi lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng hắt vào khuôn mặt cô, vẻ yếu đuối kết hợp với diện mạo nghiêng nước nghiêng thành vốn có khiến cô có một vẻ mỹ nhân bệnh tật, phong vị khó tả.
Lý Phương nhìn mà một cảm giác ghen tức trào dâng.
Hừ! Có gì hay ho, đẹp đẽ mà khoe chứ? Cũng chỉ là một Ảnh hậu hết thời, một kẻ tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác thôi!
Đến khi anh Vũ ly hôn với cô ta, để xem cô ta còn diễn cho ai xem nữa!
Lý Phương xong nhiệm vụ, cố tình hất tóc một cái, góc độ mà cô ta cho là mình xinh đẹp nhất rồi bước ra ngoài.
Khi Lý Phương ngạo nghễ bước ra ngoài thì gặp ngay Lục Vũ đang đi đến.
Lý Phương giật mình, lập tức co rúm mình lại.
Cô ta tưởng hôm nay Lục Vũ có set diễn cơ chứ! Rõ ràng sáng nay chính anh bảo bận nên nói cô ta đến một chuyến mà!
Lý Phương không dám tỏ vẻ kiêu ngạo gì trước mặt Lục Vũ, lập tức khom minh, chạy đến hỏi: “Anh Vũ, sao anh lại đến ạ?”