Đến nội dung chính

Chương 50-7: Nhà khoa học không tên không tuổi trong chương trình tạp kỹ (16)

admin 1.192 Chữ Cài Đặt

Mỗi cặp đều đang cố gắng hết sức.

Phong Hạo Vũ ôm cây cà kheo, hoàn toàn chả biết phải làm thế nào, trông như sắp khóc tới nơi, mắt thì đỏ hoe.

Bẩm sinh tính nết anh ta đã như vậy nên khán giả mới cảm thấy anh ta “ẻo lả” rồi không ưa anh ta.

“Bạch Chỉ, trưa nay chúng ta phải nhịn đói à?” Phong Hạo Vũ nhìn cô, giọng buồn bã.

Bạch Chỉ thì… không biểu lộ nét mặt gì.

“Vậy để tôi thử xem.” Phong Hạo Vũ cảm thấy mình là một người đàn ông thành thử phải tự lực cánh sinh, vì thế anh ta cố thử đi bằng cà kheo. Tiếc là, việc này đòi hỏi kỹ thuật rất cao.

Anh ta không chỉ thất bại mà còn bất cẩn ngã ra đất, đè bẹp dí đồ chơi của một đứa trẻ gần đó.

“Rắc ——” Đồ chơi vỡ ra theo tiếng.

“Hức hức hức ——” Đứa trẻ khóc toáng lên, ôm chiếc xe điều khiển từ xa bị đè nát và gào khóc, “Xe của em!! Anh phải đền xe cho em! Hu hu hu ——”
Phong Hạo Vũ nhìn đồ chơi, rồi lại nhìn cái cà kheo, nước mắt cũng bắt đầu ứa nơi viền mắt: “Hu hu, anh, anh không có tiền đền cho em…”

Máy quay vẫn đang ghi hình, không ít người đang bu lại xem.

Bạch Chỉ hít một hơi sâu, đi đến đó rồi ngồi xuống trước mặt đứa trẻ: “Chị sẽ đền xe cho em, một chiếc xe biết bay, đừng khóc nữa.”

Cô lại hướng mắt sang Phong Hạo Vũ, lông mày cau tít lại: “Trưa nay sẽ không để anh đói đâu, đừng có khóc.”

Nói xong, cô đứng dậy, cầm lấy cây cà kheo.

“Cô, cô biết đi à?” Phong Hạo Vũ chớp mắt.

Bạch Chỉ không ngó ngàng đến anh ta, cầm cà kheo đi tới một gian hàng gần đó, đưa cho chủ quán ——

“Ông chủ, tôi bán cây cà kheo này cho ông giá một trăm, mười hai giờ trưa tôi sẽ mua lại với giá năm trăm.”

Ánh mắt cô cực kỳ kiên định, cộng với gương mặt hết sức xinh đẹp, có máy quay theo sau, chủ quán ngớ người, tưởng cô là ngôi sao, vội nói: “Không không không, tôi đưa cho cô một trăm là được.”
Ông đưa qua một tờ tiền đỏ.

Bạch Chỉ nhận lấy, đặt cây cà kheo sang bên cạnh: “Đã thỏa thuận rồi, bán cho ông, mười hai giờ tôi sẽ quay lại mua.”

Nói xong, Bạch Chỉ quay người đi về lại.

Phong Hạo Vũ chỉ đứng ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn cô suốt từ đầu đến cuối: “Cô tính làm cái gì vậy?”

Bạch Chỉ: “Anh trông đứa trẻ, đừng để bố mẹ đứa bé đi, chúng ta làm hỏng đồ chơi nên phải đền chứ.”

Nói xong, Bạch Chỉ đến bên ngoài siêu thị.

Nhân viên nhìn Vu Lâm, Vu Lâm vội nói: “Gọi thêm hai người quay phim qua đó đi, chẳng lẽ cô ta định mua cho đứa trẻ một cái xe? Thế cô ta lấy gì để kiếm tiền?”

Vu Lâm nghĩ, lựa chọn này chẳng khôn ngoan tẹo nào, thậm chí có thể nói là đần độn.

Nhưng không sao, ông ta chỉ muốn quay cảnh đần độn của cô thôi!

Hai người quay phim vội chạy theo.
Ai dè cái họ thấy là cảnh Bạch Chỉ mua một bộ kìm và dụng cụ sửa chữa, tậu thêm một số pin nhỏ, số tiền còn lại thì mua hai ly kem, xin thêm một số que gỗ.

Người quay phim: “???”

Nhưng vẫn chịu khó theo Bạch Chỉ về.

“Cô không mua xe đồ chơi hả?” Phong Hạo Vũ nhìn mấy thứ Bạch Chỉ mua thì ngu người.

Bạch Chỉ đáp tỉnh bơ: “Ai nói tôi đi mua xe đồ chơi?”

Đứa trẻ nghe vậy, không quan tâm mẹ đang an ủi, bật khóc tiếp, “Muốn xe, muốn xe!”

Bố mẹ đứa trẻ có chút bối rối.

Bạch Chỉ nhíu mày, hít sâu một hơi, rồi nói: “Yên tâm, chị sẽ trả lại cho em một chiếc xe.”

Cô với tay lấy chiếc xe của đứa trẻ, đặt mông ngồi xuống đất.

Phong Hạo Vũ lại ngơ ngác hỏi: “Cô còn mua hai ly kem làm gì?”

Bạch Chỉ đưa cho anh ta một ly, đưa cho đứa trẻ một ly, mỉm cười nói với một lớn một bé: “Cả hai có thể giữ im lặng được chưa?”

Nhiều người thấy chuyện cũng lại, ai cũng tỏ ra bối rối.

Bạch Chỉ mở hộp dụng cụ một cách thành thạo, bắt đầu tháo chiếc xe điều khiển từ xa bị hỏng.

Cô thao tác rất nhanh, khéo léo khoan một lỗ ở giữa hai que gỗ, xếp chồng lên nhau, sau đó bắt đầu cải tạo.

Vu Lâm: “Cô ta đang làm gì vậy?”

Ông ta thừa nhận, mặc dù ghét cay ghét đắng Triệu Bạch Chỉ song lúc này cũng không khỏi tò mò thò đầu lại gần.

Triệu Bạch Chỉ lại định giở trò xấu gì đây?

…….

Mười mấy phút sau.

Bạch Chỉ đặt chiếc xe điều khiển xuống đất.

Vỏ xe bị vỡ một phần, cô gỡ hết vỏ ra, lắp lại, tuy xe nhỏ hơn nhưng bề ngoài lại trông ngầu hơn, hai que kem bằng gỗ dựng trên đỉnh xe trông cũng khác biệt đến lạ.

Bạch Chỉ: “Xong rồi, em thử đi.”

Cậu nhóc được ăn kem nên không còn khóc nữa, chỉ nhìn Bạch Chỉ làm việc với vẻ tò mò.

Nghe cô nói thế, nhóc nhìn sang bố đang cầm điều khiển.

“Bố ơi! Đưa con!”

Nhưng bố của nhóc không đưa mà tự mình thử trước.

Phải nói rằng, ông bố cũng tò mò không thôi. Cô gái trông giống như một ngôi sao này lại tự tay cải tiến con xe điều khiển từ xe, dù không biết có hoạt động hay không, nhưng riêng việc đổi ngoại hình của nó thôi cũng đã rất đỉnh rồi.

Hai vợ chồng ban đầu chỉ tính ở lại xem thử thế nào chứ thực chất không thấy tiếc một cái xe điều khiển từ xa, nhưng thấy cảnh đó nên ông bố không nén nổi tò mò.

Anh ta bấm nút điều khiển.

Chiếc xe điều khiển này muốn di chuyển phải giữ nút điều khiển liên tục.

Bạch Chỉ nói: “Tôi đã sửa lại, bây giờ chỉ cần bấm một lần là xe chạy dưới đất, giữ nút thì xe sẽ bay lên.”

Ông bố thấy chiếc xe bắt đầu chuyển động thì đơ ra tại chỗ.

Thế mà chạy được thật!

Vì quá kinh ngạc, ngón tay anh ta cứ giữ nút điều khiển, chiếc xe điều khiển từ xa kia từ từ bay lên ngay trước mắt họ…

Cao, cao hơn, rồi cao hơn nữa…

Nó thực sự bay lên rồi!

Còn bay cao đến thế nữa!

“Chà!!!”

“Á! Nó bay lên thật kìa trời!”

“Trời ơi, hay thật!”

‘Bay cao quá, cao quá, giống diều vậy!!!”

“Bà mịa!! Thần kỳ thật! Điều này không khoa học chút nào!!”

……

Phong Hạo Vũ nhìn lên trời, đầu ngẩng cao, tay vẫn cầm nửa que kem, miệng há to, sốc ra mặt.

Nó, nó…

Vu Lâm: “…” Đơ cái mặt ra luôn.

Trợ lý đứng bên cạnh phấn khích níu áo ông ta: “Đạo diễn!! Thật sự bay lên rồi kìa!!”

Vu Lâm: “…Nín, tôi không có mù!”