Đến nội dung chính

Chương 49-2: Nhà khoa học không tên không tuổi trong show tạp kỹ (4)

admin 972 Chữ Cài Đặt

“Triệu Bạch Chỉ!” Có người gõ cửa.

—— Là đạo diễn với giọng điệu đầy tức giận.

Bạch Chỉ ra mở cửa.

Lúc trông thấy Bạch Chỉ đeo mắt kính, gã đạo diễn hơi sửng sốt, sau đó nhíu mày: “Ai cho phép cô mang mắt kính? Sao cô dám đổi hình tượng tùm lum? Cô đang làm trái với hợp đồng đấy!”

Cặp mắt dưới chiếc mắt kính gọng vàng của Bạch Chỉ toát lên vẻ lạnh lùng: “Trái với quy định nào? Khoảng nào có quy định tôi không thể mang mắt kính? Nếu bảo tôi làm trái hợp đồng thì ông tìm luật sư tố cáo tôi vi phạm hợp đồng đi, tôi lên bồi tòa cho.”

Ánh mắt cô sắc bén đến lạ, như thể vừa mang mắt kính vào là đã liền thay đổi thành một người khác vậy.

Vu Lâm vô thức lùi về sau một bước, vẻ mặt đầy khó tin.

Vì muốn thuận lợi lấy được tiền, Triệu Bạch Chỉ luôn nhẫn nhục chịu đựng, ekip chương trình bảo thế nào cô cũng ngoan ngoãn làm theo thế ấy, không có lấy một lời phản bác, huống chi là câu trả lời ngập vẻ lạnh lùng của Bạch Chỉ như bây giờ.
“Triệu Bạch Chỉ! Cô không muốn lấy tiền nữa sao?!” Vu Lâm nghiến răng nghiến lợi.

Ông ta biết Triệu Bạch Chỉ thiếu tiền vô cùng, vì thế cách uy hiếp này luôn rất hiệu quả.

Bạch Chỉ lại nhìn ông ta: “Lời ông nói cũng chợt nhắc cho tôi nhớ, tôi nên đòi tiền tiền mới đúng. Tôi nói này, có phải ekip chương trình nên trả tiền thù lao diễn kịch cho tôi rồi không?”

“Trên hợp đồng của chúng ta có viết rõ ràng, sau khi hoàn thành quá trình ghi hình thì cô mới được nhận tiền thù lao!” Vu Lâm cũng lạnh mặt, “Trên hợp đồng cũng viết, cô bắt buộc phải làm theo kịch bản bên chúng tôi yêu cầu, nếu không cô chẳng những không lấy được một đồng một cắt, mà thậm chí còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho bên chúng tôi!”

Đoạn đối thoại khi nãy giữa cô và Ngũ Minh Trạch căn bản không cách cho vào được, một khi thả ra thì ai ai cũng biết là cô đang diễn!
Nếu cô vẫn tiếp tục làm thế thì ekip chương trình bọn họ biết phải duy trì lượng người xem thế nào?!

Bạch Chỉ nhướng mày, hỏi: “Tôi không diễn theo kịch bản à? Chẳng phải tôi đã hoàn thành tất cả từ hành động cho đến lời nói trong kịch bản rồi sao?”

Vu Lâm mấp máy môi định nói tiếp.

Bạch Chỉ ngắt lời ông ta: “Nếu ông thấy hành động của tôi là vi phạm hợp đồng, đơn giản thôi, ông kiện tôi đi, tôi lên bồi tòa cho.”

Mặc kệ ông ta có nói lời nào thì cô vẫn giữ nguyên một câu —— ông kiện tôi đi, tôi lên bồi tòa cho.

Ekip chương trình có thể kiện cô ư?

Chương trình này được đầu tư bao nhiêu?

Giả sử như Triệu Bạch Chỉ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, song số tiền ấy cũng chỉ đủ mời một quan sát viên trong chương trình mà thôi!

Đầu trọc chẳng sợ bị nắm tóc, nếu bọn họ kiện chuyện Triệu Bạch Chỉ không diễn theo kịch bản diễn thật, chưa kể đến chuyện không biết có phải tiết lộ kịch bản của chương trình hay không, chuyện họ có kịch bản lại trở thành sự thật 100%!!
Hơn nữa đúng là cô có làm theo kịch bản, chỉ là không tạo ra được hiệu quả mà thôi!

Bọn họ có kiện cũng không thắng.

Chẳng trách cô lại không hề sợ hãi!

Vu Lâm nắm chặt tay thành quyền, nghiến răng nghiến lợi.

Cô chắc chắn họ không kiện cô được, cho nên mới trở mặt đây mà!

Bạch Chỉ thấy ông ta tức đến xanh cả mặt, trán nổi đầy gân xanh thì cong môi cười: “Đạo diễn, tôi phối hợp tốt lắm mà, ông trả tiền thù lao diễn theo kịch bản cho tôi đi. Thôi được rồi, hay có cách khác là ông trả một nửa số tiền cho tôi trước, tôi sẽ phối hợp với bên ông tốt hơn.”

“Cô nằm mơ.” Vu Lâm dần dần bình tĩnh lại, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng, “Cô làm những chuyện như thế còn không phải là vì đòi tiền sao? Tôi sẽ không làm theo ý nguyện của cô. Chúng ta đã ký hợp đồng rồi, cô buộc phải diễn theo kịch bản, sau khi ghi hình cho chương trình xong mới được nhận tiền.”

Dừng lại một chút, giọng điệu của ông ta càng lạnh hơn: “Triệu Bạch Chỉ, cô hoàn toàn không biết gì về giới giải trí hết, nếu cô không nghe lời, tôi có thể làm cho cô sống không bằng chết, còn khiến cô bị phong sát, không bao giờ tơ tưởng đến việc bước chân vào giới giải trí nữa!”

Bạch Chỉ nhướng mày.

Trên thực tế, nguyên chủ có nghe lời, nhưng lời uy hiếp này vẫn trở thành sự thật đấy thôi.

Cô ngoan ngoãn nghe lời nhưng vẫn bị phong sát, vẫn sống không bằng chết, lại còn mang tiếng xấu.

Ekip chương trình muốn dạy dỗ những khách mời không tiếng tăm như bọn họ là chuyện quá đơn giản, chỉ cần cắt nối biên tập một cách ác ý, chụp lên đầu người đó một số cái mũ đen, đồng thời họ không có fan hâm mộ lại còn không có địa vị, có nói cũng chẳng ai tin, hủy hoại sự nghiệp họ là chuyện quá dễ dàng.

Nhưng kịch bản đám bọn họ đưa cho nguyên chủ đủ đen rồi, còn sợ bị bôi đen dữ hơn à?

Bạch Chỉ không có chút sợ hãi.