Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 7: Nữ Vương Trường Học

admin 538 Chữ Cài Đặt

Những tiếng bàn tán xôn xao phía sau không hề ảnh hưởng đến bước chân của Lâm Nguyệt Chi.

Cô đút một tay vào túi váy, tay còn lại cầm điện thoại, ung dung bước qua sân trường dưới vô số ánh mắt dõi theo.

Nơi cô đi qua, học sinh hai bên gần như vô thức nhường đường.

Có lẽ bởi cái danh “tiểu bá vương” của nguyên chủ đã ăn sâu vào tiềm thức mọi người.

Cũng có lẽ vì hôm nay cô thật sự quá mức nổi bật.

Lâm Nguyệt Chi hoàn toàn không để tâm.

Cô theo ký ức đi thẳng về phía khu lớp học năm ba.

Lớp A năm ba nằm ở tầng hai.

Vừa bước lên hành lang, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc trong nguyên tác.

Bên cửa sổ.

Giang Dực đang ngồi cạnh Liễu Y Y.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua ô cửa kính, phủ lên gương mặt tuấn tú của thiếu niên.

Trên bàn là quyển đề thi toán vừa mở ra.
Giang Dực đang kiên nhẫn giải thích một dạng bài cho Liễu Y Y.

Mà Liễu Y Y thì ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe.

Khung cảnh hài hòa đến mức giống như một bức tranh thanh xuân vườn trường hoàn mỹ.

Nếu là nguyên chủ trước kia.

Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này thôi cũng đủ để nổi giận.

Cô sẽ lập tức xông tới.

Hoặc kéo Liễu Y Y ra.

Hoặc trực tiếp cãi nhau với Giang Dực.

Dù thế nào cũng không thể để hai người ở cạnh nhau.

Nhưng bây giờ…

Lâm Nguyệt Chi chỉ liếc nhìn một cái.

Sau đó bình tĩnh thu hồi ánh mắt.

Giống như đang nhìn hai người xa lạ.

Không có tức giận.

Không có ghen ghét.

Càng không có đau lòng.

Cô trực tiếp đi ngang qua cửa lớp.

Từ đầu đến cuối không hề dừng lại một giây.

Cũng không hề nhìn Giang Dực lần thứ hai.

Toàn bộ lớp học lập tức rơi vào yên lặng.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
“…”

“…”

“…”

Một nam sinh dụi dụi mắt.

“Tôi vừa nhìn thấy gì vậy?”

Người bên cạnh ngơ ngác.

“Hình như…”

“Đại tỷ không gây sự?”

“Nếu là bình thường giờ này đã lật tung lớp học lên rồi mà.”

“Có khi nào đầu đập xuống đất xong tỉnh ngộ luôn không?”

“Đừng nói.”

“Tôi cảm thấy rất có khả năng.”

Một nữ sinh nhỏ giọng nói: “Tự nhiên thấy hơi không quen.”

“Đúng vậy.”

“Đại tỷ không đi tìm Giang Dực gây chuyện nữa, tôi còn tưởng mặt trời mọc đằng tây.”

Trong lúc mọi người còn đang bàn tán.

Liễu Y Y cũng ngẩn người.

Từ khi vào trường đến nay, mỗi lần nhìn thấy cô và Giang Dực đứng cạnh nhau, Lâm Nguyệt Chi đều sẽ nổi giận.

Nhẹ thì châm chọc.

Nặng thì gây chuyện.

Nhưng hôm nay…

Cô ấy lại trực tiếp bỏ đi?

Trong lòng Liễu Y Y bỗng xuất hiện cảm giác kỳ lạ.

Giống như có thứ gì đó không còn nằm trong tầm kiểm soát.
Ngay cả Giang Dực cũng hơi nhíu mày.

Ánh mắt vô thức nhìn theo bóng lưng thiếu nữ.

Cho đến khi cô hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang.

Hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Không biết vì sao.

Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân.

Giống như một người luôn đuổi theo phía sau đột nhiên biến mất.

Khiến người ta không quen.