Mái tóc ngắn ướt đẫm dán vào hai bên má.
Hơi nước dần phủ kín mặt gương.
Mãi đến khi ngâm mình đủ lâu, cô mới bước ra ngoài.
Sau khi thay một bộ đồ ngủ thoải mái, Lâm Nguyệt Chi đứng trước gương lau khô mái tóc.
Trong gương hiện lên gương mặt của một thiếu nữ mười bảy tuổi.
Làn da trắng mịn gần như không tì vết.
Chiếc mũi nhỏ thanh tú.
Đôi môi hồng tự nhiên.
Hàng mi dài cong vút.
Đôi mắt vừa trong trẻo vừa mang theo nét sắc sảo khó giấu.
Có thể nói là một mỹ nhân tiêu chuẩn.
Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên mái tóc ngắn ngang vai có phần ngốc nghếch kia, khóe môi cô lập tức co giật.
“…”
Cô nhớ rất rõ.
Nguyên chủ vì Giang Dực thích những cô gái ngoan ngoãn nên mới cắt bỏ mái tóc dài từng được chăm sóc kỹ lưỡng.
Nhìn kiểu tóc hiện tại.
Lâm Nguyệt Chi thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
“Chỉ vì một người đàn ông…”
“Đúng là ngốc.”
Đã thích thì thích.
Không thích thì thôi.
Hà tất phải biến bản thân thành dáng vẻ người khác mong muốn?
Con người sống cả đời chẳng phải nên sống vì chính mình sao?
Nghĩ tới đây, cô lập tức lấy điện thoại ra.
Năm phút sau.
Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng nhất thành phố nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Lâm gia.
Mười phút sau.
Đội ngũ chăm sóc sắc đẹp chuyên nghiệp cũng được điều tới biệt thự.
Nửa giờ sau.
Phòng khách tầng một trở nên vô cùng náo nhiệt.
Tần Mộng từ thư phòng đi xuống, nhìn một đám chuyên gia tạo mẫu đang tất bật chuẩn bị, không khỏi ngạc nhiên.
“Con định làm gì vậy?”
Lâm Nguyệt Chi đang ngồi trên ghế sofa, nghe vậy liền mỉm cười.
“Mẹ.”
“Hửm?”
“Con muốn đổi kiểu tóc.”
Tần Mộng ngẩn người.
Từ sau khi thích Giang Dực, con gái bà gần như không còn quan tâm đến chuyện ăn mặc nữa.
Bây giờ lại chủ động muốn làm đẹp?
Đây đúng là chuyện hiếm thấy.
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô, Tần Mộng bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất điều đó chứng tỏ con gái bà đã thật sự bước ra khỏi chuyện trước kia.
Một nhà tạo mẫu trẻ tuổi bước tới cung kính hỏi:
“Tiểu thư muốn làm kiểu tóc như thế nào?”
Lâm Nguyệt Chi chống cằm suy nghĩ vài giây.
Sau đó cong môi cười.
“Nối tóc.”
“Còn nữa.”
“Tôi muốn kiểu tóc xoăn thời thượng nhất hiện nay.”
Nhà tạo mẫu lập tức gật đầu.
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm gương lớn trước mặt, khóe môi Lâm Nguyệt Chi chậm rãi nhếch lên.
Nguyên chủ đã vì một người mà đánh mất chính mình.
Nhưng cô thì khác.
Nếu đã trở thành Lâm Nguyệt Chi.
Vậy cô sẽ sống thật rực rỡ.
Thật kiêu ngạo.
Thật xinh đẹp.
Đã là tiểu bá vương của trường Thánh Đức…
Vậy thì phải trở thành nữ vương mới đúng.