Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 1: Nữ Vương Trường Học

admin 876 Chữ Cài Đặt

Mùi thuốc sát trùng nồng đậm quanh quẩn nơi chóp mũi.

Lâm Nguyệt Chi chậm rãi mở mắt, cảm giác đau nhức từ khắp cơ thể truyền tới khiến cô vô thức nhíu mày. Ánh sáng trắng lạnh lẽo trên trần nhà chiếu xuống làm đầu óc cô có chút choáng váng.

Cô còn sống?

Ý nghĩ vừa xuất hiện, ký ức cuối cùng trước khi mất ý thức cũng hiện lên trong đầu.

Chiếc xe tải mất lái lao thẳng về phía cô.

Tiếng va chạm chói tai.

Sau đó là bóng tối vô tận.

Theo lý mà nói, cô đã chết rồi mới phải.

Đúng lúc ấy, một giọng nói máy móc không mang theo bất kỳ cảm xúc nào vang lên trong đầu.

[Đang dung hợp linh hồn…]

[Dung hợp thành công.]

[Đang truyền tải nội dung nhiệm vụ…]

Một lượng lớn ký ức xa lạ lập tức tràn vào đầu.

Lâm Nguyệt Chi đau đến mức khẽ hít một hơi lạnh, vô số hình ảnh lướt qua trước mắt như thước phim bị nhấn nút tua nhanh.
Đây là một thế giới học đường.

Nguyên chủ cũng tên là Lâm Nguyệt Chi.

Thiên kim duy nhất của tập đoàn Lâm thị.

Gia thế hiển hách, dung mạo xinh đẹp, từ nhỏ được nuông chiều đến tận trời.

Đáng tiếc tính tình lại vô cùng ngang ngược.

Đánh nhau, trốn học, đua xe, gây chuyện.

Cái tên Lâm Nguyệt Chi gần như không ai trong trường Thánh Đức là không biết.

Nhưng một người kiêu ngạo như vậy lại thích nam chính Giang Dực suốt ba năm.

Vì Giang Dực, cô cắt tóc nhuộm trở về màu đen.

Vì Giang Dực, cô bắt đầu mặc đồng phục đàng hoàng.

Vì Giang Dực, cô ép bản thân ngồi trong lớp học bài.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, người Giang Dực thích đều là nữ chính Liễu Y Y.

Một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn và luôn khiến người khác muốn che chở.

Sau đó bởi một lần hiểu lầm, Giang Dực cho rằng nguyên chủ cố ý bắt nạt Liễu Y Y.
Dưới cơn mưa lớn, anh ta lạnh lùng nói với cô.

“Tôi ghét nhất loại người như cô.”

“Từ trước đến giờ tôi chưa từng thích cô.”

“Cô khiến tôi cảm thấy chán ghét.”

Những lời ấy trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết nguyên chủ.

Đêm hôm đó, cô gái mười bảy tuổi leo lên sân thượng rồi nhảy xuống.

Ký ức đến đây liền kết thúc.

Trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chuyển động.

Lâm Nguyệt Chi mở mắt.

Ánh mắt bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

Chỉ vì một người đàn ông mà tự sát?

Thật sự đáng sao?

[Nguyện vọng của thân chủ: Không tiếp tục sống vì Giang Dực, sống cuộc đời thuộc về chính mình.]

[Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm sinh mệnh.]

Dòng chữ nhanh chóng biến mất.

Lâm Nguyệt Chi khẽ cười.

Nếu chỉ như vậy thì nhiệm vụ này quả thật không khó.
Dù sao người cô xuyên tới là cô.

Không phải nguyên chủ.

Cô đối với Giang Dực hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì.

Ngay lúc ấy, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.

Một người phụ nữ mặc bộ vest màu đen vội vàng bước vào.

Khi nhìn thấy cô đã tỉnh, đôi mắt đỏ hoe lập tức ngấn nước.

“Nguyệt Nguyệt!”

Bà gần như lao tới bên giường bệnh.

“Con muốn dọa chết mẹ phải không?” Giọng nói nghẹn ngào mang theo sự run rẩy không thể che giấu.

Theo ký ức của nguyên chủ, đây là mẹ cô ấy.

Tần Mộng.

Một nữ cường nhân nổi tiếng trong giới thương nghiệp.

Bình thường luôn mạnh mẽ quyết đoán.

Nhưng lúc này lại đỏ mắt như sắp khóc.

Nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng Lâm Nguyệt Chi bỗng xuất hiện cảm giác khó tả.

Có lẽ là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ.

Cũng có lẽ vì từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng có người thân thật sự.

Một lúc lâu sau cô mới khẽ gọi.

“Mẹ.”

Tần Mộng lập tức sững người.

Từ khi bước vào tuổi nổi loạn, con gái bà rất ít khi gọi bà như vậy.

Hốc mắt bà càng đỏ hơn.

“Con còn biết gọi mẹ?”

“Con có biết mẹ sợ thế nào không?”

Lâm Nguyệt Chi nhìn bà rồi nhẹ giọng.

“Xin lỗi.”

Hai chữ đơn giản.

Nhưng lại khiến Tần Mộng trực tiếp bật khóc.

Bà vừa mắng vừa kiểm tra khắp người cô, xác định cô thật sự không sao mới miễn cưỡng yên tâm.

Buổi chiều, bác sĩ tới kiểm tra lần cuối.

May mắn nguyên chủ nhảy từ tầng không quá cao, ngoại trừ vài chỗ bị thương ngoài da và gãy nhẹ ở chân thì không có vấn đề nghiêm trọng.

Sau khi tiễn bác sĩ ra ngoài, Tần Mộng lại nhận được điện thoại từ công ty nên tạm thời rời khỏi phòng bệnh.

Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.

Lâm Nguyệt Chi dựa lưng vào đầu giường, tiện tay cầm điện thoại lên.

Vừa mở màn hình.

Hơn chín mươi tin nhắn chưa đọc lập tức hiện ra.

Khóe môi cô hơi giật giật.

Xem ra nguyên chủ đúng là nhân vật phong vân trong trường.

Thuận tay mở ứng dụng chat, tin nhắn vẫn còn đang liên tục nhảy lên.

Phần lớn đều là bạn học và bạn bè nguyên chủ gửi tới.

Trong đó nổi bật nhất là nhóm chat mang cái tên vô cùng khoa trương.

“Tổ đội quậy tung trường học.”

Lâm Nguyệt Chi: “…”