Trưởng thôn ngượng ngùng, mặt dày mở miệng thúc ép người trước mặt cưới ca nhi mệnh khắc này, ai mà biết được cưới rồi là kết thân hay kết thù? Sau khi giới thiệu sơ qua tình hình của Sinh ca nhi, ông liền để Phương Duệ Hiên tự quyết định cách xử lý.
Ý là giao người cho hắn, để hắn tùy ý xử lý. Phương Duệ Hiên thầm nghĩ, đúng là xã hội phong kiến xem mạng người chẳng khác gì cỏ rác.
Hắn quay đầu nhìn thiếu niên gầy yếu vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày. Thiếu niên kia đã ngừng khóc, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, trong ánh mắt chất chứa sự mong đợi, lo lắng, xen lẫn cả sự u uất muốn đoạn tuyệt thế gian. Phương Duệ Hiên bất giác mềm lòng. Thôi vậy, thôi vậy, đều là những kẻ như bèo trôi không rễ, không nơi nương tựa, giúp y một lần cũng chẳng sao.
“Ta nguyện cưới Liễu Sinh, xin trưởng thôn chấp thuận. Tại hạ họ Phương, tên Duệ Hiên, là một tiểu cử nhân ở Lĩnh Nam, năm nay hai mươi tư tuổi, vì tránh loạn binh mới chạy nạn tới đây, nguyện an cư lập nghiệp tại chốn này, xin trưởng thôn làm chứng, ngày khác ta sẽ đến quan phủ làm thủ tục hộ tịch.” Phương Duệ Hiên nói xong thì khom người vái dài một cái. Nhìn thấy Liễu Sinh vì lời mình nói mà thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn cảm thấy hơi thú vị.
Trưởng thôn thấy vậy vội vàng tránh né: “Nên thế, nên thế, Phương cử nhân không cần khách sáo.”
Lời của Phương Duệ Hiên khiến dân làng xôn xao không nhỏ. Cử nhân đại nhân, nhân vật mà đến cả trăm năm thì trong thôn của bọn họ cũng chưa chắc có được một người, vậy mà lại đồng ý cư trú tại đây, còn muốn cưới ca nhi mệnh khắc kia nữa. Ai nấy đều mang ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Duệ Hiên và Liễu Sinh.
Trưởng thôn mừng như điên, Phương Duệ Hiên nguyện ý ở lại, đúng là tin tức tốt lành đối với thôn Liễu. Chuyện hôn phối của các cô nương trong tộc sẽ dễ dàng hơn vài phần, mà mấy kẻ đọc sách trong thôn nếu được hắn chỉ điểm, có người thi đỗ cử nhân thì thật là chuyện tốt.
Sau khi cảm giác vui mừng trôi qua, ông cũng dần bình tĩnh lại. Vị cử nhân này đã hai mươi tư tuổi mà chưa lấy vợ, chẳng lẽ trong đó có điều gì khó nói?
Xua đi nghi ngờ trong lòng, trưởng thôn cung kính hỏi: “Phương cử nhân bằng lòng cưới Sinh ca nhi, thôn Liễu chúng ta vạn phần vinh hạnh. Có điều danh phận ấy…”
“Là kế thất. Ta từng có một thê tử ở quê nhà, nhưng đã bị bệnh và mất đi vào hai năm trước.” Phương Duệ Hiên chịu đựng cơn đau đầu, lục tìm ký ức của nguyên chủ, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt.