Đến nội dung chính

Chương 18

admin 551 Chữ Cài Đặt

Chỉ là diêm tiêu có độc, hắn không muốn dính vào. Nghề muối thì lợi nhuận lớn, hắn cũng không dám trêu vào; xà phòng thì không có công thức. Hơn nữa, muốn lấy ra thứ vượt quá thời đại này, trước hết phải xác định bản thân có giữ được hay không. Khi chưa chắc bảo đảm được an toàn của mình, hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Những tiểu thuyết kia viết rất hấp dẫn, chỉ là bỏ qua quá nhiều hiểm hoạ.

Huống chi, nhiệm vụ trọng yếu của hắn hiện giờ là đứng vững ở Liễu Gia thôn.

Hiện tại ai nấy đều kính hắn là một vị cử nhân lão gia, nhưng cũng chỉ là một vị lão gia cô thân thế độc. Cho dù dùng công danh để dọa người, gặp phải loại không nói lý, không sợ chết, không biết xấu hổ, hắn thật sự cũng chẳng có cách nào.

“Phương cử nhân, các người mua không ít đồ đấy, xem ra là ngày lành sắp đến rồi.” Lúc đi thì một đám người, lúc về chỉ còn ba người là Phương Duệ Hiên, Liễu Sinh và thôn trưởng. Chu lão đầu cười ha hả trêu chọc Phương Duệ Hiên.
“Đúng vậy, đến lúc đó mời lão nhân gia ngài cùng thôn trưởng uống thêm mấy chén.” Liễu Sinh cụp mi mắt, cúi đầu xuống ngực, ngoan ngoãn như mèo nhỏ. Phương Duệ Hiên thì dường như không biết xấu hổ là gì, vừa đi vừa trò chuyện qua loa với Chu lão đầu.

“Liễu Sinh đứa nhỏ này, ngươi phải đối xử tốt với hắn đấy. Đứa trẻ này siêng năng, biết làm, biết lo liệu gia đình, chỉ là mệnh hơi khổ.” Chu lão đầu cảm khái một câu. Ông cũng coi như nhìn Liễu Sinh lớn lên, trong lòng rất thương tình cảnh của hắn. Chỉ là hắn dù sao cũng là ngoại tộc trong Liễu Gia thôn, nhiều chuyện không tiện chen vào.

“Sinh ca nhi rất tốt, ta nhất định sẽ đối xử tốt với hắn.” Câu này vừa nói cho Chu lão đầu nghe, vừa nói cho Liễu Sinh nghe.

Ở dị thế này, chỉ có Liễu Sinh là quen thuộc với hắn nhất. Sự tồn tại và chăm sóc của Liễu Sinh đã an ủi sự mờ mịt cùng đau đớn của hắn lúc vừa xuyên đến đây. Hai người bọn họ đều không nơi nương tựa, cùng nhau hợp tác sống qua ngày, sưởi ấm cho nhau thì còn gì tốt hơn. Hắn không so đo chuyện Liễu Sinh từng tính toán hắn và nguyên chủ, thậm chí còn có vài phần thưởng thức. Hắn là trạch nam, nhưng cũng biết ở thời đại này, nếu bản thân không tranh, vậy chỉ có thể bị người ta dày vò.
Thôn trưởng từ lúc Phương Duệ Hiên đến Liễu Gia thôn vẫn luôn để mắt đến hành vi của hắn. Vì đang bệnh nên bình thường có phần lười biếng, tính tình ôn hòa, đối với ai cũng có vài phần tôn trọng, hoàn toàn không giống một vị lão gia có quan thân, thậm chí còn khiêm tốn hơn cả một tú tài bình thường. Người như vậy, nếu chịu làm tiên sinh dạy học, nhất định là một phu tử tốt.