Đến nội dung chính

Chương 16

admin 573 Chữ Cài Đặt

Nói đoạn, con sứa nhỏ tức tối dẫm bành bạch lên ngực áo sơ mi đắt giá của Thẩm Hoài Diệc, xúc tu không ngừng chỉ trỏ vào đầu Thẩm Nghệ đang quỳ dưới đất như đang phân bua:

[Bắt cậu ta trồng cây chuối ngay đi! Trồng cây chuối nhanh lên để còn tống hết cái đống nước úng trong não kia ra ngoài! Chứ để nước ngập đến tận đỉnh đầu thế này thì cứu thế quái nào được nữa! Đúng là đồ phá gia!]

Thẩm Hoài Diệc hơi khựng lại, cơ thể vốn đang thả lỏng bỗng chốc cứng đờ. Anh hơi hạ mắt, hàng mi dài che khuất tia kinh ngạc tột cùng dưới đáy mắt, lặng lẽ nhìn xuống con sứa nhỏ đang bám chặt trên cà vạt của mình.

Lúc này, vì quá mức phẫn nộ và mắng mỏ hăng say, cơ thể trong suốt lại đang dần dần chuyển màu. Sắc hồng nhanh chóng đậm lên, rồi hóa thành màu tím lịm như một quả cà tím chín mọng. Từng bong bóng khí nhỏ xíu liên tục phun ra sùng sục từ cơ thể phập phồng của cậu, trông vừa buồn cười, vừa sinh động đáng yêu vô cùng.
Khóe môi Thẩm Hoài Diệc khẽ giật giật, một tia sáng ấm áp, đầy thú vị lướt nhanh qua đáy mắt sâu thẳm vốn luôn lạnh lẽo của anh.

Anh thong thả dựa lưng vào thành ghế sô pha, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tay vịn theo một nhịp điệu thong thả, ung dung. Anh hoàn toàn phớt lờ tiếng khóc lóc, cầu xin thảm thiết của đứa cháu trai dưới đất, dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào “cục bột nhỏ” màu tím đang ra sức “bạo hành” cằm mình.

Trồng cây chuối để tống nước ra ngoài sao?

Thẩm Hoài Diệc khẽ nhướng mày. Ý kiến này… nghe cũng không tồi chút nào.

…

Trong văn phòng tĩnh mịch đến độ có thể nghe thấy cả tiếng hạt bụi rơi, chỉ có tiếng rì rầm khe khẽ, đều đặn của hệ thống thông gió trung tâm và tiếng ngòi bút điện tử lướt nhẹ nhàng, mượt mà trên bề mặt nhám của chiếc máy tính bảng.
Trước mặt Thẩm Hoài Diệc lúc này là bản dự thảo hợp đồng hợp tác do bên Bạch Liên gửi tới vào đầu giờ chiều.

Anh khẽ tựa lưng vào chiếc ghế da êm ái, những ngón tay thon dài đan vào nhau đặt trước ngực, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong lạnh nhạt, mang theo ba phần mỉa mai, bảy phần hờ hững. Cô gái họ Bạch kia quả thực đã quá nóng lòng, sự vội vã ấy lộ rõ trong từng con chữ được sắp đặt một cách có chủ đích. Bản hợp đồng này nếu chỉ nhìn lướt qua bề ngoài thì quả thực vô cùng hoàn mỹ, đầy rẫy những điều khoản béo bở, nhượng bộ tối đa lợi ích cho Thẩm thị, như thể một món quà từ trên trời rơi xuống. Nhưng thực chất, ẩn sâu bên dưới những câu chữ hoa mỹ ấy lại là những cái bẫy pháp lý cực kỳ tinh vi, được thiết kế lắt léo nhằm từng bước tiếp cận và thâu tóm lõi công nghệ bảo mật thông tin mà Thẩm thị đã dày công nghiên cứu suốt nhiều năm qua.