Một chiêu chưa xử lý được đội trưởng, nàng cũng không nản chí. Cảm nhận bên sườn có đao phong đánh tới, Khương Cẩn vung tay, lưỡi đao xoay ngang đỡ lấy.
“Keng!”
Âm thanh kim loại va chạm vang lên chói tai.
Lưỡi đao của kẻ đánh lén bị chặn lại, mũi đao văng mẻ, toé ra một tia lửa.
Nam nhân đánh lén kinh hãi trước độ sắc bén của đao trong tay nàng, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, sức lực đối phương không lớn, chỉ là phản ứng cực nhanh.
Hắn còn đang suy nghĩ thì bỗng ngực tê rần, toàn thân cứng đờ.
Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một lưỡi chủy thủ đang cắm sâu trong ngực mình.
“Đao!” Đội trưởng quát lớn.
Tên lính phía sau lập tức giơ thanh đao trong tay ném tới: “Đội trưởng, tiếp lấy!”
Đội trưởng vươn tay bắt đao, lập tức xông lên, chém mạnh về phía Khương Cẩn.
Khương Cẩn không kịp rút chủy thủ, đành bỏ mặc, hai tay nắm chặt chuôi đao nghênh đỡ.
“Keng!”
Một tiếng chấn động vang lên, tia lửa bắn ra bốn phía.
Toàn thân Khương Cẩn bị chấn lui hai bước, lòng bàn tay đau rát. Sức mạnh của tên này quá lớn!
Đội trưởng không cho nàng kịp thở, tiếp tục lao tới, lưỡi đao chém thẳng về cổ.
Khương Cẩn nghiêng người né tránh, đồng thời phản đòn, lưỡi đao vung ngang đâm về bụng hắn.
Đội trưởng buộc phải lùi lại, tránh mũi đao, nhưng chưa kịp ổn định, Khương Cẩn đã xoay đao, bổ thẳng xuống hai chân hắn.
Hắn lại lùi, mồ hôi lạnh túa ra.
Đột nhiên một bóng đen bên cạnh vung đao chém tới, chính là tên lính vừa ném đao cho đội trưởng, không biết nhặt đâu thêm được một thanh thừa cơ đánh lén nàng.
Khương Cẩn nghiêng đầu tránh, cùng lúc đó lưỡi đao trong tay nàng xoay ngược, phản đâm ra sau.
“Phụt.”
Âm thanh nhỏ vang lên, máu tươi phun ra từ ngực kẻ tập kích.
Đội trưởng trông thấy cấp dưới ngã gục, khóe mắt như muốn nứt ra, gầm lên giận dữ: “Tặc tử! Tìm chết!”
Hắn dốc toàn lực, đao chém thẳng về phía Khương Cẩn.
Nàng không biểu cảm, lùi người ra sau, lấy chuôi đao làm trụ, thân thể ngửa ra để tránh rồi mượn thế xoay lại, rút đao quét ngang.
Một vệt máu tươi vẽ thành đường cong giữa không trung.
Chưa dừng lại ở đó, nàng chuyển đao trong tay nghiêng người chém bổ xuống vai trái đội trưởng.
Đội trưởng hoảng hốt không kịp thu thế, chỉ kịp nghiêng người né sang phải.
Nhưng mục tiêu của Khương Cẩn… vốn không phải vai trái hắn!
Tay trái nàng đột nhiên lóe sáng, một lưỡi chủy thủ xuất hiện đâm thẳng vào bụng đội trưởng.
“Phụt!”
Máu văng tung tóe nhuộm đỏ cả cầu thang.
Khương Cẩn vẫn không dừng tay, xoay cổ tay kéo mạnh, chủy thủ cắt ngang sang trái, rạch một đường sâu nơi bụng hắn.
Máu phun ra như suối. Đội trưởng lảo đảo, thanh đao rơi khỏi tay, thân thể đổ gục xuống, lăn vài vòng trên bậc thang rồi nằm im, run rẩy vài cái rồi hoàn toàn bất động.
“Yêu… yêu quái…” Tên lính vóc nhỏ quỵ xuống, hai chân mềm nhũn, mặt trắng bệch như tờ giấy.