Nói xong lời này, hốc mắt hắn ửng đỏ: “Bệ hạ đối với công chúa, đúng là hết lòng yêu thương con cái.”
Khương Cẩn không nhịn được giật giật khóe miệng.
Nghiên Đế yêu nàng?
Không có khả năng. Nghiên Đế có tổng cộng hơn 300 nữ nhân, riêng chính cung Hoàng hậu đã có 5 người.
Mẫu thân nàng, Cơ Nhạc, là Hoàng hậu tại vị thứ năm của Nghiên Đế.
Bốn vị trước đều đã qua đời, hai người khó sinh mà chết, một người bệnh chết, một người thì cực kỳ lụy tình, tranh giành tình cảm đủ kiểu rồi tự hủy hoại chính mình.
Con nối dõi của hắn càng nhiều đến mức chính hắn cũng không nhớ rõ. Trừ những hài tử chết yểu, riêng những người lớn lên được đã có 39 người.
Bất quá, sau khi nước Nghiên diệt vong, những nhi tử nữ nhi này của hắn, đứa thì chết, đứa thì trốn, có kẻ còn bị đem tặng cho các thế lực làm đồ chơi.
Cụ thể còn lại bao nhiêu nàng cũng không biết, đoán chừng không quá nhiều.
Khi Khương Cẩn đang điên cuồng chửi thầm Nghiên Đế trong lòng, bốn người Chu Tuy cũng mang tâm trạng ngổn ngang trăm mối.
Đặc biệt là Chu Tuy, hắn đã có cái nhìn khác về Nghiên Đế.
Hóa ra vị Hoàng thượng ngày thường không mấy nổi bật lại anh minh thần võ như thế, hắn đã hiểu lầm bệ hạ sâu sắc.
Bệ hạ chắc chắn sớm đã biết thủ đoạn của Cẩn Dương công chúa, cho nên đã trải sẵn đường cho nàng, cũng coi như để lại một tia mồi lửa cho nước Nghiên.
Lúc này hắn không còn nghi ngờ gì nữa, khom mình hành lễ: “Thần nguyện theo công chúa đến Qua Phượng.”
Diêu Tắc khom mình hành lễ: “Nếu công chúa không chê, thần cũng nguyện theo công chúa đến Qua Phượng.”
Trần Hi và Tạ Nam Tiêu cùng khom mình hành lễ: “Nếu công chúa không chê, chúng thần cũng nguyện theo công chúa đến Qua Phượng.”
Trong mắt Khương Cẩn hiện lên ý cười. Bốn người này, theo như trước mắt thấy, nhân phẩm không tệ, năng lực mạnh mẽ. Nếu dùng tốt sẽ là trợ thủ đắc lực của nàng.
Sắc mặt nàng nghiêm túc trở lại: “Hiện tại có một vấn đề cần mọi người quyết định. Khi ra khỏi thành, chúng ta chia làm ba ngả hay hành động cùng nhau?”
Tạ Nam Tiêu khó hiểu: “Vì sao lại chia làm ba đường?”
Chu Tuy đã đại khái hiểu vì sao nàng muốn chia làm ba đường. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ vui mừng và tán thưởng.
Tàn nhẫn với địch nhân không chừa hậu họa, nhưng lại có lòng nhân từ với bá tánh bình thường. Cho dù lòng nhân từ này có thể mang đến chút mạo hiểm nhưng rất đáng giá.
Từ khi Man di xâm lấn Trung Nguyên tới nay, người Hán thương vong vô số.
Tuy chưa có thống kê cụ thể, nhưng nhìn cảnh thây chất khắp nơi, ngàn dặm không tiếng gà gáy, người Hán đã tổn thất ít nhất bảy thành trở lên.
Sau khi trầm ngâm, Diêu Tắc cũng đại khái hiểu ý của Khương Cẩn: “Công chúa định cứu bá tánh trong thành?”
Khương Cẩn gật đầu: “Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết. Nếu ta không động thủ giết Giao Lương, bá tánh trong thành có lẽ còn có thể sống sót.”
“Một khi Giao Lương chết, người Giao tất sẽ trút giận lên bá tánh trong thành. Rốt cuộc, đối với bọn chúng, người Hán chỉ là dê hai chân.”