Quan Tân nặn ra nụ cười mang ý lấy lòng: “Trước khi Đại tướng quân ăn, có thể ban Lạc tam nương tử cho thần không? Thần gặp qua liền khó quên, cũng muốn thưởng thức một phen.”
Giao Lương không thèm để ý mà xua tay: “Chuẩn.”
Hắn lại hạ lệnh: “Lập tức phái một đội nhân mã đi xem xét tình huống, phải bảo đảm Cẩn Dương công chúa hôm nay có thể tới, ta chờ không kịp nữa rồi.”
Tư viện, hầm.
Khương Cẩn thế nào cũng không nghĩ tới, hầm lại được đặt ở chỗ để củi ngay trước bếp nấu trong phòng bếp nhỏ.
Cũng không biết Chu Tuy lấy đâu ra đá đánh lửa, dưới sự chỉ huy của Diêu Tắc, rất nhanh đã tìm được nến và thắp sáng.
Thời kỳ này đã có nến, nhưng bá tánh bình thường không dùng nổi, chỉ được sử dụng trong giới quý tộc giàu có.
Hầm cao chừng hơn hai mét, dài rộng khoảng bốn, năm mét.
Trong góc đặt mấy cái rương gỗ và mấy cái vò gốm, còn có ba cái bao tải xếp chồng lên nhau, bên trong căng phồng không biết đựng thứ gì.
Diêu Tắc chỉ vào một cái rương gỗ trong đó: “Thuốc.”
Chu Tuy gật đầu, sau khi đỡ Diêu Tắc ngồi xuống một bên, hắn mở cái rương gỗ mà Diêu Tắc chỉ.
Quả nhiên, hắn nhìn thấy bên trong có một loạt vại gốm sứ nhỏ và không ít băng gạc. Hắn cầm một lọ lên nhìn qua, bên trong là kim sang dược loại tốt nhất.
Chu Tuy lại lấy vài miếng băng gạc, múc một muỗng nước ở lu bên cạnh, chuẩn bị rửa sạch vết thương và bôi thuốc cho ba người.
Khương Cẩn gọi hắn lại: “Dùng nước trong túi da của chúng ta để rửa vết thương, dùng tiết kiệm một chút.”
Mấy thứ này hẳn là được đặt trong hầm từ trước khi thành bị phá. Ước đoán thời gian, ít nhất đã để hơn hai tháng.
Tuy nước nhìn sạch sẽ nhưng rất có thể đã sinh sôi không ít vi khuẩn.
Nước trong túi da của bọn họ đã được đun sôi từ sáng, ít nhất cũng sạch sẽ hơn nước trong lu.
Chu Tuy không phản đối, hắn lấy túi nước từ trong bọc ra, bắt đầu rửa sạch vết thương cho bọn họ.
Khương Cẩn bắt đầu xem xét những thứ trong hầm.
Một rương tiền đồng, một rương thỏi vàng, một rương thỏi bạc, một rương trang phục (cả kiểu nam và nữ đều có), một rương thuốc men băng gạc, và một rương đồ dùng sinh hoạt linh tinh.
Tổng cộng có bốn vò gốm, trong đó hai vò đựng gạo, hai vò đựng nước.
Nàng sờ thử ba bao tải vải đang xếp chồng lên nhau, cảm nhận thì hẳn là thóc.
Bên cạnh vò còn để một đống binh khí: Có đao, thương, chủy thủ, kiếm, qua, còn có mấy cây cung và bao đựng tên.
Đây hẳn là nơi ẩn nấp do Diêu Trùng chuẩn bị, chỉ không biết vì nguyên nhân gì mà chưa dùng đến.