Đến nội dung chính

Chương 6

admin 603 Chữ Cài Đặt

Lâm Ngũ Nương tức giận định cãi lại, Giang Cẩm Lý đã nhanh chóng bước lên một bước, lạnh nhạt nói: “Đích nữ mà ăn mặc phô trương như thế, lại còn phải lén lút đi ké xe ngựa của người khác, thế mà cũng thấy vẻ vang sao? Ngươi muốn làm mất mặt Tam cữu cữu và Hầu phủ thì cứ việc la lớn lên, ta không cản.”

Lâm Nhị Nương tức đến nghẹn họng, ngón tay chỉ vào mặt Giang Cẩm Lý run lẩy bẩy. Nhưng thấy ánh mắt tò mò của quan khách xung quanh, nàng ta đành cắn răng nuốt cục tức xuống bụng.

Lâm Ngũ Nương đứng phía sau âm thầm giơ ngón tay cái, trong lòng thán phục. Nữ chính của chúng ta khẽ nhếch mép. Đánh rắn phải đánh dập đầu, dây dưa cãi vã chỉ tổ tốn nước bọt, mệt người.

Tiến vào hậu viện Lý phủ, bầu không khí lập tức đổi khác. Các vị phu nhân quyền quý vừa thấy Giang Cẩm Lý liền tuôn ra đủ lời thương xót, than thở cho cảnh nàng bơ vơ không nơi nương tựa. Ánh mắt thương cảm từ bốn phía khiến nàng đau cả đầu. Nàng viện cớ cần thay y phục, kéo theo tỳ nữ Cát Cánh chuồn thẳng ra khu hồ sen vắng vẻ phía sau vườn.
Tránh xa đám đông ồn ào, gió mang theo hương sen thoang thoảng. Giang Cẩm Lý chọn một tảng đá non bộ khuất bóng người, ung dung nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đời cá mặn, chỉ cần được yên ổn như thế này là đủ.

Đột nhiên, một bóng người từ trên cao nhảy phốc xuống, đáp gọn gàng ngay phía sau tảng đá non bộ.

Giang Cẩm Lý giật mình mở mắt. Đứng trước mặt nàng là một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, dung mạo tuấn tú đến chói mắt, đầu đội kim quan, khoác gấm vóc rực rỡ, cả người trông chẳng khác nào vầng mặt trời chói lọi.

Thiếu niên vội đưa ngón trỏ lên môi, nháy mắt cười tinh quái: “Suỵt, giúp ta một chút đi, đừng lên tiếng. Nếu để các nàng ấy thấy ta trốn ở đây thì phiền phức lắm.”

Bên ngoài non bộ văng vẳng tiếng bước chân dồn dập, cùng giọng nói trong trẻo của một đám thiếu nữ đang ráo riết đuổi tìm “Tiểu hầu gia”.
Giang Cẩm Lý chớp mắt, đánh giá món hời béo bở trước mặt. Khí chất này, cách ăn mặc này, lại còn bị cả đám tiểu thư quyền quý đuổi theo ráo riết, chắc chắn chính là vị Công Tôn Húc lừng danh ăn chơi trác táng của kinh thành rồi.

Thay vì đỏ mặt ngượng ngùng như trong những câu chuyện thường thấy, nàng thản nhiên xòe bàn tay trắng nõn ra trước mặt hắn.

Nàng nói: “Mười lượng vàng phí bịt miệng, cấm mặc cả.”

Công Tôn Húc trố mắt, nụ cười phong lưu cứng đờ trên môi. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn ngang ngược muốn làm gì thì làm, đây là lần đầu tiên có người dám nhân lúc hắn gặp nạn mà trắng trợn đòi tiền như vậy.

Ngay lúc hắn còn đang ngỡ ngàng, giọng nói lanh lảnh của Lâm Ngũ Nương từ ngoài hồ sen vang lên: “Mọi người xem khuất sau hòn non bộ kia kìa, Tiểu hầu gia có khi trốn ở đó đấy.”
Giang Cẩm Lý mỉm cười vô tội, xòe bàn tay trắng nõn, khẽ ngoắc mấy ngón tay mảnh mai.

Nàng nhướng mày thì thầm: “Lên giá rồi, hai mươi lượng vàng, trả tiền ngay hoặc ta vạch mặt ngài.”