“( Nói gì thì nói, phản diện đáng sợ thật, có nên không khi cho cậu ta vào nhà, liệu bước đi này có đúng không?)”Viễn An lo lắng băn khoan khi cho hắn vào nhà, cậu sợ quyết định của mình sai sẽ dẫn đến hậu quả sau này cho cả mẹ và cậu.
Bữa ăn tối cứ thế qua đi trong không khí ấm áp và kì lạ?
Có phải không hay đó chỉ là suy nghĩ của cậu.
Vì bữa ăn là do Mộ Dung và Viễn An nấu nên Hà Thần Quang đã tranh phần rửa chén, tất nhiên cả hai cũng không từ chối. Khi xác định bóng dáng Hà Thần Quang đang hì hục với đống bát đĩa, Mộ Dung mới lên tiếng nói chuyện với con trai mình khe khẽ.
” Bé con, mẹ thấy rất vui khi con nói chuyện và kết thêm bạn mới, nhưng mẹ cảm thấy Thần Quang nó không đáng tin cho lắm. Tuy thằng bé sống không mấy tốt đẹp gì với mẹ của nó, nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi cách nuôi dạy hà khắc và tàn bạo ấy.” Viễn An nghe xong, trong lòng khẽ trầm xuống, cậu không đáp lại mà chỉ lặng lẽ gật đầu.
Hà Thần Quang lúc này rửa bát xong, nước trên tay còn chưa kịp lau khô, ánh mắt thoáng liếc về phía hai mẹ con. Ánh nhìn đó nhanh chóng bị hắn giấu đi, thay vào đó bằng một nụ cười nhàn nhạt quen thuộc. Viễn An ko biết vì sao, nhưng khoảnh khắc ấy tim cậu bỗng đạp chậm lại một nhịp, cảm giác bất an ngày càng rõ rệt hơn.
Sau bữa tối, Mộ Dung lấy cớ mệt nên về phòng sớm. Phóng khách giờ đây chỉ còn lại hai người, không khí bỗng trở nên im ắng đến lạ thường. Hà Thần Quang ngồi dựa lưng vào ghế, tay xoay xoay chiếc bật lửa không châm, giọng nói trầm thấp vang lên:
” Cậu hối hận rồi à?”
Viễn An khựng lại, quay đầu nhìn hắn. Ánh đèn trần nhà chiếu xuống gương mặt hắn, nửa sang nửa tối, khiến biểu cảm kia khó đoán hơn rất nhiều. Cậu mím môi, một lúc lâu sau mới khẽ đáp:
” Tôi không biết”.
Hà Thần Quang khẽ bật cười, tiếng cười đó không mang ý trêu chọc, khinh miệt mà giống như đoán trước được câu trả lời từ cậu. Hắn đứng dậy, bước ngang qua cậu, để lại một câu nói nhẹ tênh nhưng cũng khiến người ta không ngủ yên được:
” Không sao, rồi cậu sẽ quen thôi.”
Cánh cửa khép lại. Viễn An ngồi yên tại chỗ, trong đầu chỉ còn vang vọng câu nói ấy, cùng cảm giác rằng … có lẽ từ giây phút này, mọi chuyện đã không còn đơn giản như cậu nghĩ ban đầu.
“( Quen sao, nhưng quen cái j mới được chứ, tính cách cậu ta hay là sự điên khùng được giấu trong đấy.)”