Thấy cậu về mẹ cậu mới nói: “Về rồi à nhóc con của mẹ.”
Bà thấy trán cậu đổ đầy mồ hôi liền đau xót mà lấy khăn lau cho cậu. Mắt thấy cậu thắc mắc chuyện trước mắt mới nói.
“Chỉ là chuyện hàng xóm mẹ dạy con, chúng ta khuyên thế nào cũng không nghe, cứ đánh đập cậu con trai của ả. Ả ta trước đây làm gái, nên không may có con, ả chẳng yêu thương thì thôi đằng này lại so sánh, mắng chửi cậu bé.”
Nói đến đây Mộ Dung liền đưa mắt đến cậu con trai gầy gò đang ngồi dưới đất, thương cảm thay số phận của đứa trẻ ấy. Thở dài một tiếng bà lắc đầu.
Tiếng xì xào, của hàng xóm xung quanh lại bắt đầu lớn dần. Cậu vốn không định xen vài chuyện này nhưng mắt thấy cậu trai ngồi dưới đất, cơ thể cậu sững lại hồi lâu.
“(Đó không phải là phản diện à, sao lại xuất hiện ở đây, theo mình nhớ phản diện rất ghét nguyên chủ, sau khi mạt thế bùng nổ vì muốn lấy lòng thụ chính mà hãm hại nguyên chủ không ít lần.)”
Cậu vốn chẳng hiểu tình hình, quay sang hỏi mẹ. Thì biết được đầu đuôi câu chuyện.
Cậu trai kia tên là Hà Thần Quang, bằng tuổi cậu, cùng cảnh ngộ không có bố. Thường bị mẹ mắng và mang ra so sánh với cậu. Thấy cậu học giỏi, lại cái gì cũng biết nên, bà mẹ ghen ăn tức ở, muốn con trai mình cũng được như thế để bà ta có thể nở mày nở mặt. Hắn thì bị so sánh quá nhiều sinh ra ghen tị, ganh đua, ngày càng thêm ghét cậu nhưng không thể làm gì được ngoài việc cắn răng chịu đựng, ngày qua ngày trước sự nhục mạ, la mắng của mẹ. Nỗi hận thù, và ghen ghét ngày càng lớn.
“( Rồi hiểu luôn, vì sao lại ghét mình như thế, nhưng tôi vốn không phải nguyên chủ. Việc loại bỏ đi phần nào mối nguy sau này là việc cần thiết, trước hết là lấy lòng tên phản diện này đã. Nói không chừng bớt một mối lộ ngại .)”
Nghĩ là thế nhưng cậu không biết nên bắt đầu như thế nào. Đang không biết làm gì, thì hình như ông trời rủ lòng thương giúp cậu thì phải.
Ả đàn bà kia – tức mẹ phản diện, buộc lời mắng nhiếc trúng điểm đen trong nhà cậu.
” Mày thấy chưa, nhà người ta không có bố thì vẫn tự động giúp mẹ được, còn mày vô dụng vừa thôi. Sinh mày t nhục nhã quá đi mất, phải chi mày được một phần như nó thì tốt biết mấy.” Ả ngoa mồm lên chửi. Vừa chửi vừa chỉ tay về phía cậu.
Mẹ cậu đâu phải dạng vừa, nói về thiên hạ ra sao mẹ cậu không để tâm, chứ đụng vào cậu, Mộ Dụng, bà ấy không nhảy xồ lên là may rồi.