Tối hôm đó, Hà Thần Quang chủ động bàn với Mộ Dung về chuyện dự trữ. Lý do đưa ra rất hợp lý khiến bà nghi ngờ quá nhiều. Lục Viễn An đứng bên cạnh, nhìn hắn sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, trong lòng dâng lên cảm giác an tâm hiếm hoi. ” Vậy còn mẹ cậu thì sao? Cậu không nói với bà ấy à?” Cậu dò hỏi thận trọng.
Hắn trầm mặc một lúc, rồi buông một câu lạnh toát sống lưng: ” Kệ bà ấy đi, từ nhỏ đã không mong tôi được sống tốt, vậy nếu tận thế có đến thật thì để bà ấy tự sinh tự diệt đi.”
Mộ Dung và Lục Viễn An nghe xong cũng không biểu hiện gì nhiều, khó trách được hắn. Sống trong hoàn cảnh bạo hành từ mẹ và chịu những lời xỉ vả, lăng mạ trong suốt chừng ấy năm, tính cách hay lời nói không cổ quái mới lạ.
Sau tối hôm đó, mối quan hệ giữa cậu và hắn không thay đổi trên bề mặt.
Nhưng Hà Thần Quang bắt đầu ở gần Viễn An hơn. Đi cùng cậu ra ngoài, đứng phía trước cậu khi có nguy hiểm, đó là khi mẹ hắn nổi cơn thịnh nộ khi biết hắn cứ quấn lấy cậu không chịu về, hắn còn tập luyện nghiêm túc hơn cả cậu. Hắn không nói lời dịu dàng, cũng không hứa hẹn gì.
Chỉ bằng hành động.
Còn trong lòng hắn, một suy nghĩ ngày càng rõ ràng:
– Viễn An là người hắn không muốn làm tổn thương.
Và nếu mạt thế thật sự đến… hắn sẽ đứng cùng cậu, ngang bằng với cậu, đứng về phía cậu, bằng mọi giá.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Một tháng cuối cùng trước khi mọi thứ sụp đổ, ba người gần như sống trong trạng thái chuẩn bị liên tục, vội vàng gấp rút.
Bề ngoài, mọi thứ vẫn bình thường. Đôi khi cũng có vài hàng xóm thắc mắc, Mộ Dung cũng chỉ nói với hàng xóm rằng bà muốn mua nhiều chút tại có thêm Hà Thần Quang thêm Lục Viễn An con trai bà, vì cả hai đang tuổi ăn nên không khó lừa mọi người xung quanh.
Riêng mẹ hắn có phần cảm ơn Mộ Dung vì đã bớt miệng ăn cho ả.
Nhưng thực tế, tầng hầm nhỏ dưới nhà đã chất đầy lương thực khô, nước uống, thuốc men, pin năng lượng mặt trời, đèn, dụng cụ sinh tồn và đủ loại vật tư cần thiết.
Lục Viễn An là người lên danh sách.
Mộ Dung là người kiểm tra.
Hà Thần Quang là người đi mua.
Hắn làm việc rất dứt khoát, gần như không hỏi nhiều. Chỉ cần Viễn An nói cần thứ gì, hắn sẽ tìm cách mang về. Bằng bất cứ giá nào.
Có lần vì không đủ tiền mua vật tư, hắn còn có ý định đi vay nặng lãi, cũng may là cậu cản kịp thời. Nếu không với cái tâm lý vặn vẹo của hắn, hắn nhất định sẽ đi làm thật. Dù khi mạt thế đến tiền không còn giá trị nữa nhưng vẫn có sơ sót nếu mạt thế đến trễ.