Gương mặt Bùi Thanh Viễn đỏ bừng.
Không chỉ vì xấu hổ, mà còn vì cảm giác bị xúc phạm thẳng vào lòng tự trọng, vào thứ lý trí mong manh mà cậu đang cố níu giữ.
“Anh… Anh bị điên hả!”
Cậu quát lên bằng chất giọng vừa thẹn vừa giận. Mỗi câu mỗi chữ thốt ra nghẹn ngào tựa như một quả pháo nổ giữa không khí căng đặc. Nhưng trớ trêu, lại chẳng che giấu nổi nhịp tim đang đập rộn ràng và hỗn loạn.
Là vì người đàn ông này sao?
Không thể nào. Cậu không thích đàn ông.
Thế nhưng, loại cảm giác ấm ấm, ngứa ngáy như lớp da thịt bị vuốt ve từng chút một lại hệt như có ai đó đang cố kiểm soát lấy cậu khiến toàn thân cậu cũng trở nên lúng túng.
Bùi Thanh Viễn thở dốc.
Chửi xong liền câm nín.
Chỉ tiếc.
Cố Thẩm Duật không hề có ý định bỏ qua.
Chỉ ngay sau đó, hắn đã lập tức túm lấy cổ áo cậu. “Xoẹt” một tiếng liền rạch đôi lớp vải trên trên người làm hai.
Bùi Thanh Viễn không kịp phản kháng, cổ áo bị giật mạnh đến mức lớp cúc nhỏ văng ra tứ tung, từng chiếc rơi xuống đất hòa cùng tiếng nấc nghẹn của cậu.
Bùi Thanh Viễn vẫn còn túm chặt lấy vạt áo rách toạc.
Ánh mắt hắn lạnh tanh, nhưng tay kia lại không kìm được lười biếng vuốt nhẹ qua da thịt bị phơi bày, từng động tác thong thả nhưng khiến Bùi Thanh Viễn không khỏi rùng mình mà kêu lên.
Ánh mắt Cố Thẩm Duật dừng trên làn da trắng tái đang run nhẹ như thể hắn đang nghiền ngẩm thứ gì đó cực kỳ đen tối.
Một bên môi khẽ nhếch. Cố Thẩm Duật cúi người, ngay lập tức túm lấy tóc cậu. Không nói không rằng mà kéo cậu đứng bật dậy như giật một con búp bê.
Bùi Thanh Viễn kêu lên đau đớn, mặt mày nhăn nhó, ra sức chống cự nhưng chẳng thể.
Cố Thẩm Duật không màng phản ứng đó, tiếp tục lôi thẳng cậu vào phòng tắm. Bàn tay nắm chặt tóc không hề nới lỏng.
Đèn sáng lên.
Hắn đẩy Bùi Thanh Viễn vào trước gương lớn. Để cậu đối diện với hình ảnh tơi tả của chính mình.
Trong cơn sững sốt. Cố Thẩm Duật áp sát cậu từ phía sau, cơ thể cao lớn áp lên sống lưng rồi siết lấy cằm cậu. Tay còn lại luồn qua, kéo giật phần áo tả tơi để lộ ra nửa thân thể đang run rẩy.
Hắn thì thầm, môi kề bên tai Bùi Thanh Viễn. Ánh mắt sâu thẩm tựa như có thể nuốt chửng thân thể đang phản chiếu trong gương.
“Bùi Thanh Viễn… Cậu nhìn xem?”
Bùi Thanh Viễn không dám thở. Cậu gần như đứng bất động trước hình ảnh nam nhân trước mắt.
Ánh sáng lạnh của phòng tắm chiếu thẳng vào gương lớn. Trong khung phản chiếu hoàn mỹ ấy, một cơ thể nhỏ nhắn mềm mại hiện lên rõ từng đường nét. Từ vòm vai trắng ngần, chiếc cổ mảnh khảnh cho đến vùng bụng dưới ửng đỏ.
Da thịt loang lổ dấu hôn, những vết cắn đậm nhạt xen kẽ như bị ngấu nghiến bởi một dã thú chứ không phải con người.
Và rồi, ánh mắt Bùi Thanh Viễn lỡ chạm vào gương mặt trong gương.
Đây… Đây là ai?