Đến nội dung chính

Chương 10

admin 572 Chữ Cài Đặt

Cổ họng Bùi Thanh Viễn như bị bóp nghẹt đến mức tắc nghẽn, từng đường khí quản khô khốc như lưỡi dao cào xé khiến mỗi nhịp hít thở đều trở thành một loại cực hình. Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, hai tay gắng sức đập vào cổ tay rắn chắc của hắn. May mắn thay, chỉ một thoáng lơi lỏng, cậu chộp lấy khe hở mong manh đó, hớp vào ngực ngụm không khí nặng nề như kẻ chết đuối vừa nổi lên khỏi mặt nước rồi liều mạng hét lên trong cơn hoảng loạn:

“Tôi… Hình như bị anh chơi hỏng rồi, đến tên của anh là gì tôi cũng không nhớ nổi nữa!”

Giọng hét khản đặc xen lẫn run rẩy và tủi nhục dội thẳng vào khoảng không tĩnh mịch. Đôi mắt cậu nhắm chặt chỉ để sẵn sàng chờ đợi cái tát như một nhát dao giáng xuống.

Nhưng kỳ lạ thay, chẳng có cái đau nào ập đến, chỉ có sự im lặng ngắn ngủi đến nghẹt thở.
Cố Thẩm Duật khựng lại. Ngón tay hắn dần buông lỏng, khóe môi cong lên một nụ cười ngắn gọn, hờ hững mà lại chất chứa nguy hiểm. Điệu cười ấy không mang chút ấm áp, trái lại khiến da đầu Bùi Thanh Viễn tê dại, sống lưng run rẩy như bị cắm vào một mũi kim lạnh lẽo.

Chưa kịp định thần, thân thể gầy gò của cậu đã bị hắn xô mạnh xuống giường. Trận choáng váng còn chưa kịp qua, quần áo trên người đã bị bàn tay thô bạo kia kéo giật ra, để lộ những khoảng da thịt căng thẳng dưới ánh đèn vàng u ám.

“… Bùi Thanh Viễn.” Hắn thấp giọng gọi tên cậu, từng chữ như vết khắc lạnh lùng. “Tôi đã nghĩ rằng ngày mai cậu sẽ bận nên không làm. Nhưng không ngờ cậu lại chán sống đến mức bỏ qua cả lòng tốt ít ỏi của tôi.”

Tiếng nói vừa khẽ vừa tàn nhẫn, từng lời từng chữ đè nặng lên lồng ngực. Cố Thẩm Duật từng bước ép sát, thân hình cao lớn như một tấm lưới thép khóa chặt lấy cậu, đến khi hoàn toàn chế ngự, không cho một kẽ hở nào thoát thân.
Hơi thở hắn nhẹ nhàng phủ xuống, ánh mắt như lưỡi dao găm thẳng vào cậu. Và trong khoảnh khắc bóng đen phủ kín, giọng hắn khẽ bật ra, trầm thấp mà tuyệt tình:

“Cậu cứ chờ… Bị tôi chơi đến hỏng đi.”

—–

Ánh sáng mờ mỏng xuyên qua khe hở của tấm rèm tràn vào căn phòng xa hoa, loang loáng rải lên từng chi tiết lạnh lẽo của buổi sớm. Trên mép giường, Cố Thẩm Duật ngồi thẳng lưng, thân trên trần trụi để lộ từng đường gân cốt rắn rỏi. Điếu thuốc kẹp hờ nơi khóe môi, làn khói trắng mờ nhạt bay lượn trong không khí càng làm nổi bật đôi mắt sâu u ám của hắn. Mà đôi mắt ấy lúc này lại đang yên lặng khóa chặt vào dáng người tiều tụy trên giường.

Bùi Thanh Viễn nằm đó, thân thể mệt lả, hơi thở dồn dập hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt như kẻ vừa trải qua một trận cuồng phong hủy diệt. Khi cậu khẽ cử động, hàng mi run rẩy mở ra, ánh mắt còn mờ mịt thì tiếng nói trầm thấp vang lên, phá tan tĩnh lặng:
“Cố Thẩm Duật…”